Bệnh viện Ấn Độ oằn mình chống đỡ đại dịch COVID-19 gia tăng

Phương Linh |

Làn sóng lây lan COVID-19 kỷ lục đang tấn công Ấn Độ khiến các bệnh viện chật vật chống đỡ.

Ấn Độ hiện đang chứng kiến đợt bùng phát đại dịch COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, các bệnh viện Ấn Độ đang thiếu nhân lực và quá tải trầm trọng. Các xét nghiệm COVID-19 bị trì hoãn, oxy y tế khan hiếm và toàn bộ đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) đều đã hoạt động hết công suất.

Chỉ trong 24 giờ qua, Ấn Độ đã ghi nhận hơn 250.000 ca nhiễm mới và hơn 1.700 ca tử vong. Tổng số cho đến nay, Ấn Độ đã báo cáo hơn 15 triệu ca mắc COVID-19 và khoảng 180.000 ca tử vong. Các chuyên gia cho rằng, những con số này có khả năng thấp hơn so với thực tế.

Trong một bài phát biểu toàn quốc tối 20.4, Thủ tướng Narendra Modi cho biết: ''Làn sóng gia tăng đại dịch đã ập đến như một cơn bão và một trận chiến lớn đang ở phía trước''.

Tình trạng gia tăng lây lan đại dịch của Ấn Độ đang góp phần trong xu hướng gia tăng chung trên toàn thế giới khi nhiều nơi cũng đang trải qua các cuộc khủng hoảng trầm trọng, điển hình là Brazil và Pháp. Nguyên nhân một phần do các biến thể COVID-19 mới dễ lây lan hơn. Hơn một năm sau khi đại dịch bắt đầu bùng phát, số người chết trên toàn cầu đã vượt trên 3 triệu người và đang tăng nhanh trở lại, trung bình gần 12.000 ca tử vong mỗi ngày.

Giờ đây, hai thành phố lớn nhất của Ấn Độ - Mumbai và New Delhi - đã áp đặt các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt. Trong đó, thủ đô New Delhi đang gấp rút chuyển đổi trường học thành bệnh viện điều trị COVID-19. Các bệnh viện dã chiến ở các thành phố từng để không đang được tái sử dụng. Ấn Độ đang cố gắng nhập khẩu oxy và đã bắt đầu chuyển hướng nguồn cung oxy từ ngành công nghiệp sang hệ thống y tế.

Đợt tiêm chủng lớn của Ấn Độ cũng đang gặp khó khăn. Một số bang cho biết đang trong tình trạng thiếu hụt, mặc dù chính phủ liên bang tuyên bố có đủ nguồn dự trữ.

Ấn Độ là nhà sản xuất vaccine COVID-19 lớn nhất thế giới nhưng buộc phải trì hoãn việc xuất khẩu vaccine để tập trung cho nhu cầu trong nước.

Tuần trước, Ấn Độ tuyên bố cho phép sử dụng tất cả các mũi tiêm COVID-19 đã được Tổ chức Y tế Thế giới hoặc các cơ quan quản lý ở Mỹ, Châu Âu, Anh hoặc Nhật Bản cho phép sử dụng.

Ngày 19.4, nước này cũng cho biết sẽ sớm mở rộng tiêm chủng cho tất cả người dân trong độ tuổi trưởng thành trên cả nước, ước tính khoảng 900 triệu người. Tuy nhiên với nguồn cung vaccine COVID-19 toàn cầu đang thiếu hụt, không rõ khi nào các nhà sản xuất vaccine Ấn Độ sẽ có đủ khả năng để đáp ứng những mục tiêu này.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ: Hỏa táng tăng cao làm dấy nghi ngờ số người chết vì COVID-19

Nguyễn Hạnh |

CNN đưa tin, số người hỏa táng theo quy trình COVID-19 ở Ấn Độ tăng đột biến, khác xa so với số liệu thống kê chính thức của đất nước này.

Anh thêm Ấn Độ vào nhóm "đỏ" siết đi lại do số ca COVID-19 tăng vọt

Hải Anh |

Ngày 19.4, Anh áp dụng quy định hạn chế đi lại nghiêm ngặt nhất với Ấn Độ sau khi COVID-19 bùng phát mạnh ở quốc gia Nam Á, vài giờ sau khi Thủ tướng Boris Johnson hoãn chuyến công du tới New Delhi.

Biến thể kép né vaccine tấn công, Ấn Độ tăng đột biến ca mắc COVID-19

Bảo Châu |

Ấn Độ đang bị tấn công bởi một biến thể kép có khả năng né vaccine khiến số ca mắc COVID-19 hàng ngày tăng cao kỷ lục.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ấn Độ: Hỏa táng tăng cao làm dấy nghi ngờ số người chết vì COVID-19

Nguyễn Hạnh |

CNN đưa tin, số người hỏa táng theo quy trình COVID-19 ở Ấn Độ tăng đột biến, khác xa so với số liệu thống kê chính thức của đất nước này.

Anh thêm Ấn Độ vào nhóm "đỏ" siết đi lại do số ca COVID-19 tăng vọt

Hải Anh |

Ngày 19.4, Anh áp dụng quy định hạn chế đi lại nghiêm ngặt nhất với Ấn Độ sau khi COVID-19 bùng phát mạnh ở quốc gia Nam Á, vài giờ sau khi Thủ tướng Boris Johnson hoãn chuyến công du tới New Delhi.

Biến thể kép né vaccine tấn công, Ấn Độ tăng đột biến ca mắc COVID-19

Bảo Châu |

Ấn Độ đang bị tấn công bởi một biến thể kép có khả năng né vaccine khiến số ca mắc COVID-19 hàng ngày tăng cao kỷ lục.