Bệnh nhi đầu tiên ở Mỹ tử vong do hội chứng viêm liên quan đến COVID-19

Bảo Châu |

Một bé trai 5 tuổi ở New York đã trở thành trẻ đầu tiên ở Mỹ tử vong vì hội chứng viêm hiếm gặp được cho là có liên quan đến COVID-19.

NBC News dẫn nguồn tin công bố từ Thống đốc New York Andrew Cuomo trong một cuộc họp báo ngày 8.5 cho biết, cơ quan y tế tiểu bang đang điều tra một số trường hợp mắc căn bệnh liên quan đến COVID-19 ở trẻ em. Ông Cuomo bày tỏ: "Sự việc là một điều đau buồn đáng tiếc và sẽ mở ra một chương hoàn toàn khác".

Hệ thống Y tế Mount Sinai, New York đưa ra tuyên bố cho biết: "Đây là một biểu hiện cực kì hiếm và chưa từng có về COVID-19 ở trẻ em. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình sau thảm kịch này".

Trên toàn nước Mỹ, gần 100 trẻ em đã được chẩn đoán mắc hội chứng viêm hiếm gặp. Ít nhất tám tiểu bang, gồm: California, Delaware, Louisiana, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania và Washington, cùng với Thủ đô Washington đã báo cáo các trường hợp bệnh nhi mắc hội chứng này.

Hội chứng viêm hiếm gặp hay còn gọi là viêm đa hệ thống ở trẻ em có thể phản ánh nhiều triệu chứng của các bệnh viêm nhiễm khác, chẳng hạn như bệnh Kawasaki và hội chứng sốc độc.

Các quan chức y tế New York kêu gọi các bậc cha mẹ đưa trẻ đi khám ngay lập tức nếu có biểu hiện: Sốt kéo dài trên 5 ngày; khó cho ăn (ở trẻ sơ sinh) hoặc quá mệt không thể uống nước; đau bụng dữ dội, tiêu chảy hoặc nôn; thay đổi màu da - trở nên nhợt nhạt, loang lổ hoặc xanh xao; khó thở hoặc thở rất nhanh; đau tim, đau ngực; giảm tần suất đi tiểu; lơ mơ, khó chịu hoặc không tỉnh táo.

Điều đáng lo ngại nhất là nếu mắc phải, trẻ em có thể phát triển các vấn đề với chức năng tim khiến tim không làm việc hiệu quả như bình thường. Vấn đề này dường như là hệ quả của việc hệ thống miễn dịch của trẻ bị suy giảm quá mức sau khi bị nhiễm COVID-19.

Nhiều trẻ em, nhưng không phải tất cả, mắc bệnh căn này đã được chẩn đoán dương tính với COVID-19. Trong một cuộc họp báo với các quan chức hạt Westchester, New York hôm 8.5, các bác sĩ đã cho biết một số trẻ em chỉ phát triển các triệu chứng viêm sau một tháng kể từ khi tiếp xúc với COVID-19.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới ngày 9.5: Tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ lên cao kỷ lục 14,7%

Thanh Hà |

Số người chết vì COVID-19 trên thế giới tính tới 6h sáng 9.5, theo cập nhật của Worldometers, là 275.781 ca. Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 4 triệu ca, với 4.007.819 ca. Số bệnh nhân COVID-19 hồi phục trên toàn cầu là 1.376.235 ca. 

WHO lên tiếng về triệu chứng viêm hiếm gặp ở trẻ em liên quan COVID-19

Bảo Châu |

Tổ chức Y tế Thế giới đang điều tra liệu COVID-19 có khiến một số trẻ em mắc bệnh viêm nhiễm hiếm gặp hay không.

Anh cảnh báo tình trạng tử vong vì triệu chứng liên quan COVID-19 ở trẻ em

Bảo Châu |

Một số trẻ em ở Anh không có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn đã tử vong vì một hội chứng viêm hiếm gặp được cho là có liên quan đến COVID-19.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

COVID-19 thế giới ngày 9.5: Tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ lên cao kỷ lục 14,7%

Thanh Hà |

Số người chết vì COVID-19 trên thế giới tính tới 6h sáng 9.5, theo cập nhật của Worldometers, là 275.781 ca. Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 4 triệu ca, với 4.007.819 ca. Số bệnh nhân COVID-19 hồi phục trên toàn cầu là 1.376.235 ca. 

WHO lên tiếng về triệu chứng viêm hiếm gặp ở trẻ em liên quan COVID-19

Bảo Châu |

Tổ chức Y tế Thế giới đang điều tra liệu COVID-19 có khiến một số trẻ em mắc bệnh viêm nhiễm hiếm gặp hay không.

Anh cảnh báo tình trạng tử vong vì triệu chứng liên quan COVID-19 ở trẻ em

Bảo Châu |

Một số trẻ em ở Anh không có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn đã tử vong vì một hội chứng viêm hiếm gặp được cho là có liên quan đến COVID-19.