Bệnh nhân nhiễm virus Corona đầu tiên được xuất viện ở Singapore

Hải Anh |

Một nam giới từ Vũ Hán, Trung Quốc từng cho kết quả dương tính với virus Corona đã phục hồi và được xuất viện hôm 4.2, Bộ Y tế Singapore thông tin.

Theo Straits Times, bệnh nhân nhiễm virus Corona đầu tiên hồi phục ở Singapore được điều trị tại Trung tâm Quốc gia về các bệnh truyền nhiễm Singapore (ICID) là nam giới 35 tuổi, công dân Trung Quốc. Người này tới Singapore hôm 23.1 và lưu trú tai Marina Bay Sands.

Bệnh nhân phát triển các triệu chứng vào ngày hôm sau và được điều trị ở NCID. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với virus hôm 27.1 là ca bệnh thứ 7 được xác nhận ở Singapore.

Với việc được xuất viện ngày 4.2, đây là bệnh nhân đầu tiên hồi phục ở quốc đảo sư tử.

"Tất cả các triệu chứng đã dứt hoàn toàn và bệnh nhân đã làm các xét nghiệm trong 3 ngày liên tiếp đều cho kết quả âm tính" - Phó Giáo sư Kenneth Mak, giám đốc dịch vụ y khoa Bộ Y tế Singapore cho hay.

Phó Giáo sư Mak tiết lộ, một bệnh nhân nhiễm virus Corona khác cũng sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Ông cũng lưu ý rằng, có một số bệnh nhân khác đang nhiễm virus nhưng đều khỏe mạnh, trong đó có ít nhất 3 người không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào. Nhiều bệnh nhân đang tiếp tục tiến triển tốt.

"Không có bệnh nhân nào trong phòng chăm sóc đặc biệt và không ai bị nặng vào thời điểm này" - ông nói.

Tan Chorh Chuan - một quan chức Bộ Y tế Singapore cho hay, có một số lượng nhỏ bệnh nhân nhiễm virus Corona ở Singapore đã được điều trị bằng sự kết hợp các loại ARV (antiretroviral) - thuốc có tác dụng ức chế sự phát triển của virus HIV - cụ thể là lopinavir và ritonavir. Không rõ liệu bệnh nhân được xuất viện đầu tiên của Singapore có được cho dùng thuốc này hay không.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Vũ Hán xây dựng "bệnh viện cabin vuông" 3400 giường trong 1 ngày đêm

Duy Thiên (Theo Tân Hoa Xã) |

Theo Tân Hoa Xã, vào tối ngày 3.2, 3 "bệnh viện cabin vuông" đã được mở tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc  - Trung Quốc). Đến sáng ngày 4.2, hàng trăm giường bệnh tạm thời đã được thiết lập. Sáng nay, Bệnh viện Hỏa Thần Sơn vừa được xây dựng trong 9 ngày với 1000 giường bệnh tại Vũ Hán cũng đã đón những bệnh nhân đầu tiên. 

Lời khuyên hữu ích của bác sĩ trong dịch nCoV: Cứ khóc nhưng đừng hoảng

Khánh Minh |

Giữa dịch nCoV, các chuyên gia y tế Trung Quốc đưa ra những lời khuyên hữu ích để giảm căng thẳng và hoảng loạn.

Kỹ thuật hiện đại góp phần chữa khỏi virus Corona cho bệnh nhân Mỹ đầu tiên

Thanh Hà |

Bệnh nhân đầu tiên ở Mỹ được chẩn đoán mắc virus Corona sau khi trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc đã được xuất viện và hiện đang trong trạng thái cách ly tại nhà riêng ở bang Washington.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Vũ Hán xây dựng "bệnh viện cabin vuông" 3400 giường trong 1 ngày đêm

Duy Thiên (Theo Tân Hoa Xã) |

Theo Tân Hoa Xã, vào tối ngày 3.2, 3 "bệnh viện cabin vuông" đã được mở tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc  - Trung Quốc). Đến sáng ngày 4.2, hàng trăm giường bệnh tạm thời đã được thiết lập. Sáng nay, Bệnh viện Hỏa Thần Sơn vừa được xây dựng trong 9 ngày với 1000 giường bệnh tại Vũ Hán cũng đã đón những bệnh nhân đầu tiên. 

Lời khuyên hữu ích của bác sĩ trong dịch nCoV: Cứ khóc nhưng đừng hoảng

Khánh Minh |

Giữa dịch nCoV, các chuyên gia y tế Trung Quốc đưa ra những lời khuyên hữu ích để giảm căng thẳng và hoảng loạn.

Kỹ thuật hiện đại góp phần chữa khỏi virus Corona cho bệnh nhân Mỹ đầu tiên

Thanh Hà |

Bệnh nhân đầu tiên ở Mỹ được chẩn đoán mắc virus Corona sau khi trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc đã được xuất viện và hiện đang trong trạng thái cách ly tại nhà riêng ở bang Washington.