Bệnh nhân Italia nhồi 90 quả olive trong lúc bác sĩ mổ não

Thanh Hà |

Một bệnh nhân Italia đã đề nghị được nhồi olive trong lúc các bác sĩ phẫu thuật não.

Bệnh nhân chơi violin hoặc guitar trong lúc bác sĩ phẫu thuật não từng xảy ra trước đây nhưng hiện có một phương pháp mới mà chưa từng bệnh nhân nào thực hiện trên bàn mổ là nhồi olive, theo BBC.

Theo đó, bệnh nhân 60 tuổi người Italia đã nhồi olive trong lúc làm phẫu thuật cắt bỏ khối u khỏi thùy thái dương bên trái. Bác sĩ phẫu thuật thần kinh tại bệnh viện Riuniti, Ancona cho biết, quá trình phẫu thuật diễn ra trong 2 tiếng rưỡi đã diễn ra rất tốt đẹp.

Trong khi phẫu thuật, bệnh nhân của ông đã chuẩn bị khoảng 90 quả olive trong thời gian khoảng 1 tiếng.

Phẫu thuật não trong khi tỉnh táo, được sử dụng trong điều trị một số tình trạng thần kinh như các khối u ảnh hưởng tới những khu vực não chịu trách nhiệm về thị giác, chuyển động hoặc lời nói.

Để giúp bác sĩ phẫu thuật giảm thiểu tổn hại tối thiểu tới các mô khỏe mạnh, bệnh nhân có thể được đặt câu hỏi hoặc tham gia vào một hoạt động nào đó trong quá trình phẫu thuật.

Thùy thái dương bên trái kiểm soát lời nói, trí nhớ và chuyển động của phần bên phải cơ thể. Bác sĩ phẫu thuật thần kinh Roberto Trignani nói với hãng tin Ansa rằng, việc cho bệnh nhân nhồi olive cho phép bác sĩ theo dõi bệnh nhân trong khi phẫu thuật não để điều chỉnh thao tác phẫu thuật.

Bác sĩ Trignani, thành viên của một nhóm gồm 11 nhân viên y tế, đã thực hiện khoảng 60 ca phẫu thuật liên quan đến phẫu thuật não tỉnh táo trong những năm gần đây. Một bệnh nhân khác ở Ancona, Italia,  từng được yêu cầu xem phim hoạt hình trong khi phẫu thuật não. Tuy nhiên, việc nhồi olive Ascoli phức tạp hơn nhiều.

Olive xanh nhồi thịt viên, bọc trong bột, trứng và vụn bánh mì sau đó chiên lên là một món đặc sản của vùng Marche, miền trung Italia. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu mới sáng tỏ vì sao COVID-19 bùng phát mạnh ở Italia

Thanh Hà |

Các ca mắc COVID-19 ở Italia bắt đầu từ tháng 1, một nghiên cứu khoa học mới công bố ngày 24.4 chỉ ra. Thông tin nay có thể làm sáng tỏ nguồn gốc của sự bùng phát dịch ở một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất thế giới.

Công dân Việt Nam từ Italia trở về tránh dịch COVID-19 đã đến Đà Nẵng

Thanh Hà |

Việt Nam đã đưa về nước một số học sinh, sinh viên và công dân Việt Nam tại Italia đang gặp khó khăn về điều kiện sinh hoạt và y tế. Máy bay đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng rạng sáng 18.4.

Phát hiện sự trùng hợp kỳ lạ ổ dịch COVID-19 đầu tiên ở Italia và Vũ Hán

Ngọc Vân |

Nghiên cứu mới cho thấy các cụm COVID-19 đầu tiên ở Italia tương tự ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nghiên cứu mới sáng tỏ vì sao COVID-19 bùng phát mạnh ở Italia

Thanh Hà |

Các ca mắc COVID-19 ở Italia bắt đầu từ tháng 1, một nghiên cứu khoa học mới công bố ngày 24.4 chỉ ra. Thông tin nay có thể làm sáng tỏ nguồn gốc của sự bùng phát dịch ở một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất thế giới.

Công dân Việt Nam từ Italia trở về tránh dịch COVID-19 đã đến Đà Nẵng

Thanh Hà |

Việt Nam đã đưa về nước một số học sinh, sinh viên và công dân Việt Nam tại Italia đang gặp khó khăn về điều kiện sinh hoạt và y tế. Máy bay đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng rạng sáng 18.4.

Phát hiện sự trùng hợp kỳ lạ ổ dịch COVID-19 đầu tiên ở Italia và Vũ Hán

Ngọc Vân |

Nghiên cứu mới cho thấy các cụm COVID-19 đầu tiên ở Italia tương tự ở Vũ Hán, Trung Quốc.