Bệnh nhân HIV đầu tiên được chữa khỏi đã qua đời

Hải Anh |

"Bệnh nhân Berlin" - bệnh nhân HIV đầu tiên được chữa khỏi đã qua đời vì ung thư máu.

Timothy Ray Brown - người Mỹ - từng được gọi là "bệnh nhân Berlin" khi trở thành người đầu tiên được chữa khỏi HIV năm 2008, đã qua đời vì mắc ung thư giai đoạn cuối, AFP đưa tin ngày 25.9.

“Timothy không chết vì HIV, cần làm rõ điều này” - Tim Hoeffgen - bạn đời của bệnh nhân HIV đầu tiên được chữa khỏi chia sẻ với nhà hoạt động và nhà văn Mark King.

"HIV đã không được tìm thấy trong máu của anh ấy kể từ khi anh ấy được chữa khỏi. Nó đã hết. Lần này là do bệnh leukemia (ung thư máu hay còn gọi là bệnh máu trắng) - Hoefgen nói thêm.

Mark King đã đăng thông tin này trên blog hôm 22.9. Chia sẻ với AFP, nhà hoạt động Mark King cho biết đã liên lạc với cặp đôi Timothy Ray Brown và Tim Hoeffgen qua điện thoại hôm 19.8. Khi đó, Brown, 54 tuổi, đang được chăm sóc an dưỡng cuối đời tại nhà riêng ở Palm Springs, bang California, Mỹ.

"Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi tôi không thể chiến đấu thêm nữa" - bệnh nhân HIV đầu tiên được chữa khỏi chia sẽ với Mark King hôm đó.

Timothy Ray Brown đã làm nên lịch sử y học và trở thành hiện thân của hy vọng cho hàng chục triệu người đang sống chung với virus gây bệnh AIDS khi được chữa khỏi hơn một thập kỷ trước.

Timothy Ray Brown biết bị nhiễm HIV khi đang theo học ở Berlin năm 1995. Sau đó, năm 2006, ông được chẩn đoán mắc ung thư máu.

Để điều trị ung thư máu cho Timothy Ray Brown, bác sĩ tại Đại học Tự do Berlin đã sử dụng phương pháp cấy ghép tế bào gốc từ một người hiến tặng có đột biến gen hiếm gặp giúp ông có khả năng kháng HIV tự nhiên, hy vọng nó có thể giúp chữa khỏi cả 2 căn bệnh.

Trải qua 2 thủ thuật đau đớn và nguy hiểm nhưng đầy thành công, năm 2008, Timothy Ray Brown được tuyên bố khỏi cả 2 chứng bệnh và được gọi là "bệnh nhân Berlin" tại một hội nghị y khoa nhằm bảo vệ danh tính cá nhân.

Hai năm sau, ông quyết định lên tiếng và có những bài phát biểu, phỏng vấn cũng như bắt đầu thành lập quỹ của riêng mình.

Timothy Ray Brown chia sẻ với AFP năm 2012: “Tôi là bằng chứng sống cho thấy có thể có cách chữa khỏi bệnh AIDS. Thật tuyệt vời khi được chữa khỏi HIV".

Năm 2019, người thứ 2 trên thế giới đã được công bố chữa khỏi HIV bằng phương pháp tương tự. Ban đầu, bệnh nhân này được gọi là "bệnh nhân London" nhưng sau đó đã tự công khai và xác định danh tính là Adam Castillejo.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân thứ 3 trên thế giới chữa khỏi HIV bằng phương pháp mới?

Thanh Hà |

Một người đàn ông Brazil bị nhiễm virus AIDS đã không còn dấu hiệu của virus sau khi được điều trị bằng phương thuốc thử nghiệm làm sạch virus ẩn, không hoạt động khỏi cơ thể và ngừng các loại thuốc HIV trong 1 năm qua.

Phát hiện điểm tương đồng kinh ngạc của COVID-19 và HIV

Hải Anh |

Các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc đang cảnh báo, cả HIV và SARS-CoV-2 sử dụng những đặc tính và chiến thuật tương tự để xâm nhập cơ thể người.

Dịch COVID-19 ngày 14.5: WHO nói virus có thể tồn tại mãi như HIV

Song Minh |

WHO cảnh báo virus gây COVID-19 có thể không bao giờ biến mất và trở thành căn bệnh thường thấy như HIV.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bệnh nhân thứ 3 trên thế giới chữa khỏi HIV bằng phương pháp mới?

Thanh Hà |

Một người đàn ông Brazil bị nhiễm virus AIDS đã không còn dấu hiệu của virus sau khi được điều trị bằng phương thuốc thử nghiệm làm sạch virus ẩn, không hoạt động khỏi cơ thể và ngừng các loại thuốc HIV trong 1 năm qua.

Phát hiện điểm tương đồng kinh ngạc của COVID-19 và HIV

Hải Anh |

Các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc đang cảnh báo, cả HIV và SARS-CoV-2 sử dụng những đặc tính và chiến thuật tương tự để xâm nhập cơ thể người.

Dịch COVID-19 ngày 14.5: WHO nói virus có thể tồn tại mãi như HIV

Song Minh |

WHO cảnh báo virus gây COVID-19 có thể không bao giờ biến mất và trở thành căn bệnh thường thấy như HIV.