Bệnh nhân COVID-19 tại Vũ Hán tử vong sau 5 ngày xuất viện

Lê Thanh Hà |

Một bệnh nhân COVID-19 tại Vũ Hán (Trung Quốc) đã tử vong vì suy hô hấp sau 5 ngày xuất viện.

Theo tờ Hoa Nam buổi sáng, một bệnh nhân COVID-19 là nam giới, 36 tuổi tại Vũ Hán đã tử vong vì suy hô hấp sau 5 ngày được xuất viện.

Hôm 12.2, anh Li Liang (tên bệnh nhân) đã nhập viện ở một bệnh viện thuộc Vũ Hán với các triệu chứng COVID-19 thuộc mức nhẹ và trung bình. Sau 2 tuần điều trị, anh Li xuất viện và được yêu cầu cách ly 14 ngày tại 1 khách sạn.

Vợ anh Li, cô Mei cho biết chồng mình đã thấy không khỏe khi miệng khô và đầy hơi từ 2 ngày trước khi xuất viện. Đến ngày 2.3, anh Li lại nhập viện và tử vong ngay trong chiều hôm đó.

Theo giấy chứng tử do Ủy ban Y tế Vũ Hán cấp, anh Li tử vong vì COVID-19, các triệu chứng tắc nghẽn khí quản và suy hô hấp của COVID-19 là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự việc đáng tiếc trên.

Bệnh viện Fangcang (Vũ Hán), nơi trực tiếp điều trị cho anh Li thông báo từ 5.3 sẽ tiến hành xét nghiệm kháng thể với tất cả các bệnh nhân COVID-19 đã xuất viện để đảm bảo những người này hồi phục hoàn toàn.

Tính đến sáng 5.3, Trung Quốc ghi nhận thêm 139 ca nhiễm COVID-19 và 31 trường hợp tử vong.

Theo số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, 134 ca trong số các ca nhiễm mới này thuộc tỉnh Hồ Bắc và đa số là từ Vũ Hán.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc: Tăng cường biện pháp chống lây nhiễm ngược COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tại Trung Quốc, một số thành phố đang tăng cường các biện pháp kiểm soát chống lây nhiễm ngược từ các nước đang tăng nhanh COVID-19.

Số ca COVID-19 giảm mạnh, Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến đầu tiên

Khánh Minh |

Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến đầu tiên sau khi những bệnh nhân COVID-19 hồi phục cuối cùng xuất viện.

Chuyên gia y tế Trung Quốc cảnh báo về nguy cơ COVID-19 lây qua mắt

HỒNG HẠNH |

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc phát hiện COVID-19 trong nước mắt, dịch tiết kết mạc từ bệnh nhân bị nhiễm bệnh. Điều này cho thấy, COVID-19 không chỉ lây qua đường hô hấp.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.

Trung Quốc: Tăng cường biện pháp chống lây nhiễm ngược COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tại Trung Quốc, một số thành phố đang tăng cường các biện pháp kiểm soát chống lây nhiễm ngược từ các nước đang tăng nhanh COVID-19.

Số ca COVID-19 giảm mạnh, Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến đầu tiên

Khánh Minh |

Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến đầu tiên sau khi những bệnh nhân COVID-19 hồi phục cuối cùng xuất viện.

Chuyên gia y tế Trung Quốc cảnh báo về nguy cơ COVID-19 lây qua mắt

HỒNG HẠNH |

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc phát hiện COVID-19 trong nước mắt, dịch tiết kết mạc từ bệnh nhân bị nhiễm bệnh. Điều này cho thấy, COVID-19 không chỉ lây qua đường hô hấp.