Bệnh nhân COVID-19 sinh con khi hôn mê, hai mẹ con chiến thắng bệnh tật

Phương Linh |

Bà mẹ người Colombia Diana Angola đã chiến đấu cho cuộc sống của chính mình khi cô sinh non con trai Jefferson trong lúc hôn mê vì COVID-19.

Hãng AFP đưa tin, các bác sĩ Colombia đã thực hiện ca sinh mổ do tình trạng phổi của cô Diana Angola (36 tuổi) quá yếu và bé trai Jefferson được sinh ra sớm ít nhất 14 tuần.

Sinh non sớm 14 tuần, bé Jefferson phải nằm lồng kính. Ảnh: AFP
Sinh non sớm 14 tuần, bé Jefferson phải nằm lồng kính. Ảnh: AFP

AFP dẫn lời bác sĩ chuyên khoa nội Paula Velasquez tại phòng khám Versalles ở phía đông nam thành phố Cali, Colombia cho biết: ''Vụ việc đã tạo ra nhiều cú sốc. Chúng tôi biết rằng có rất ít trường hợp sống sót trong tình trạng nghiêm trọng như bệnh nhân của chúng tôi".

Bệnh nhân Angola, đã có một cô con gái, được đưa đến bệnh viện vào ngày 15.5 vì sốt cao. Ba ngày sau, cô bị hôn mê và giữ tình trạng như vậy cho đến khi phẫu thuật sinh con. Vì mang thai, cô luôn phải ngồi ở một góc 45 độ, trong khi những người bị viêm phổi thường nằm xuống để dễ thở.

Bé trai Jefferson, mặc dù sinh non, không bị mắc COVID-19, nhưng các bác sĩ nói rằng bé bị khó thở và phải cấp cứu. Hiện giờ bé vẫn nằm trong lồng ấp, nhưng đã nhanh chóng bắt đầu tăng cân và thở dễ dàng hơn.

"Một con người có thể sống sót khi sinh ra sau 24 tuần với trọng lượng tốt, nhưng cần sự trợ giúp của rất nhiều công nghệ và ảnh hưởng đến sự phát triển thần kinh và phổi", bác sĩ Velasquez cho biết.

Cô Diana Angola hiện đã bình phục khỏi COVID-19 và rất mong muốn được xuất viện cùng con trai.

"Thật xúc động khi biết rằng chúng tôi đã chiến đấu, rằng các bác sĩ đã giúp chúng tôi sống sót" - cô nói, giọng vẫn còn yếu ớt.

Cô Diana Angela đang mong mỏi được xuất viện cùng con trai. Ảnh: AFP
Cô Diana Angola đang mong mỏi được xuất viện cùng con trai. Ảnh: AFP

Hai năm về trước, mẹ và chị gái của Angola đã qua đời ở khu vực chăm sóc đặc biệt, nơi chính cô cũng vừa trải qua nhiều tuần điều trị.

Châu Mỹ Latinh đang là tâm điểm của đại dịch COVID-19, trong khi đó, Colombia là quốc gia bị ảnh hưởng xếp thứ 6 về số ca tử vong ở châu lục này với hơn 2.600 người chết và 80.000 trường hợp mắc bệnh.

Tuy nhiên, virus vẫn đang lây lan nhanh chóng ở đất nước 50 triệu dân, với một phần tư số ca tử vong và ca mắc mới được báo cáo chỉ mới tuần trước.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ Latinh đang thua trong trận chiến chống đại dịch COVID-19

Phương Linh |

Tuần vừa qua là một tuần tồi tệ đối với Mỹ Latinh khi số ca mắc và tử vong do COVID-19 gia tăng nhanh hơn bất cứ nơi nào trên thế giới, hiện đã lên tới hơn 1,2 triệu ca mắc và hơn 60.000 ca tử vong.

Người mẹ sinh nở trong lúc hôn mê vì COVID-19 gặp lại con

Phương Linh |

Một nữ bệnh nhân ở New York, Mỹ, lần đầu tiên được gặp đứa con của mình, được sinh ra vào đầu tháng 4 khi cô đang thở máy trong tình trạng hôn mê do mắc COVID-19 nặng.

Mẹ hôn mê hàng tháng bất ngờ tỉnh lại vì con đòi bú

Thanh Hà |

Một phụ nữ Argentina tỉnh lại để cho con bú sau cơn hôn mê kéo dài hàng tháng trời vì con gái 2 tuổi kêu đói khi ngồi cạnh giường bệnh của mẹ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mỹ Latinh đang thua trong trận chiến chống đại dịch COVID-19

Phương Linh |

Tuần vừa qua là một tuần tồi tệ đối với Mỹ Latinh khi số ca mắc và tử vong do COVID-19 gia tăng nhanh hơn bất cứ nơi nào trên thế giới, hiện đã lên tới hơn 1,2 triệu ca mắc và hơn 60.000 ca tử vong.

Người mẹ sinh nở trong lúc hôn mê vì COVID-19 gặp lại con

Phương Linh |

Một nữ bệnh nhân ở New York, Mỹ, lần đầu tiên được gặp đứa con của mình, được sinh ra vào đầu tháng 4 khi cô đang thở máy trong tình trạng hôn mê do mắc COVID-19 nặng.

Mẹ hôn mê hàng tháng bất ngờ tỉnh lại vì con đòi bú

Thanh Hà |

Một phụ nữ Argentina tỉnh lại để cho con bú sau cơn hôn mê kéo dài hàng tháng trời vì con gái 2 tuổi kêu đói khi ngồi cạnh giường bệnh của mẹ.