Bệnh nhân COVID-19 ở Bỉ và Hà Lan xuất hiện tình trạng tái nhiễm

Phương Linh |

Một bệnh nhân COVID-19 ở Hà Lan và một bệnh nhân khác ở Bỉ đã được xác nhận tái nhiễm.

Reuters dẫn nguồn tin phát trên Đài Truyền hình Quốc gia Hà Lan (NOS) hôm 25.8 cho biết, các nhà virus học đã xác nhận hai bệnh nhân COVID-19, một ở Hà Lan và một ở Bỉ đã xác nhận tình trạng tái nhiễm COVID-19.

Tin tức này  được công bố sau khi một báo cáo trong tuần này của các nhà nghiên cứu ở Hong Kong cũng cho biết một người bệnh nhân nam ở đó đã bị tái nhiễm COVID-19 sau 4 tháng rưỡi được tuyên bố bình phục.

Theo nguồn tin từ NOS, nhà virus học Marion Koopmans cho biết, bệnh nhân người Hà Lan là một người lớn tuổi bị suy giảm hệ miễn dịch.

Bà Koopmans nói rằng những trường hợp ốm yếu mang virus trong thời gian dài, sau đó virus tiếp tục bùng phát, được biết đến nhiều hơn.

Nhưng tình trạng tái nhiễm thực sự, như các ca ở Hà Lan, Bỉ và Hong Kong, đòi hỏi xét nghiệm gene của virus ở cả lần nhiễm thứ nhất và thứ hai để xem liệu hai trường hợp virus có khác nhau đôi chút hay không.

Nhà virus học Koopmans, đồng thời là cố vấn của Chính phủ Hà Lan, cho biết các ca tái nhiễm đã được dự đoán.

“Việc tái nhiễm không khiến tôi lo lắng. Chúng ta cần phải xem liệu nó có xảy ra thường xuyên hay không'', bà Koopmans nói.

Bệnh nhân người Bỉ có các triệu chứng nhẹ, nhưng "đó không phải là tin tốt'', NOS dẫn lời nhà virus học Marc Van Ranst.

Ông Marc Van Ranst cho biết, trường hợp này cho thấy các kháng thể mà bệnh nhân phát triển trong lần mắc COVID-19 đầu tiên không đủ để ngăn ngừa lần mắc thứ hai khi virus đã biến thể hơi khác một chút.

Ông cho hay, vẫn không rõ liệu những trường hợp như vậy có hiếm hay không hoặc liệu có "nhiều người nữa có thể bị tái nhiễm sau sáu hoặc bảy tháng" hay không.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Xác nhận ca tái nhiễm COVID-19 đầu tiên trên thế giới ở Hong Kong

Song Minh |

Ca tái nhiễm COVID-19 đầu tiên được các nhà nghiên cứu xác nhận ở Hong Kong hôm 24.8.

Trung Quốc: Bệnh nhân COVID-19 tái nhiễm sau 4 tháng không có triệu chứng

HỒNG HẠNH |

Bệnh nhân COVID-19 tái nhiễm sau 4 tháng mà không biểu hiện triệu chứng. Đây là ca tái nhiễm virus thứ 2 ở Trung Quốc được phát hiện gần đây.

Trung Quốc: Bệnh nhân COVID-19 tái nhiễm sau 6 tháng

HÒNG HẠNH |

Nữ bệnh nhân COVID-19 68 tuổi, ở thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, tái nhiễm sau 6 tháng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Xác nhận ca tái nhiễm COVID-19 đầu tiên trên thế giới ở Hong Kong

Song Minh |

Ca tái nhiễm COVID-19 đầu tiên được các nhà nghiên cứu xác nhận ở Hong Kong hôm 24.8.

Trung Quốc: Bệnh nhân COVID-19 tái nhiễm sau 4 tháng không có triệu chứng

HỒNG HẠNH |

Bệnh nhân COVID-19 tái nhiễm sau 4 tháng mà không biểu hiện triệu chứng. Đây là ca tái nhiễm virus thứ 2 ở Trung Quốc được phát hiện gần đây.

Trung Quốc: Bệnh nhân COVID-19 tái nhiễm sau 6 tháng

HÒNG HẠNH |

Nữ bệnh nhân COVID-19 68 tuổi, ở thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, tái nhiễm sau 6 tháng.