Bệnh nhân COVID-19 Nhật giảm triệu chứng nhờ thuốc trị hen suyễn thông dụng

Thanh Hà |

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản phát hiện sử dụng một loại thuốc steroid dạng hít thông dụng để trị hen suyễn giúp cải thiện tình trạng của 3 bệnh nhân mắc COVID-19.

Asahi Shimbum đưa tin ngày 16.3, các nhà khoa học, chủ yếu từ bệnh viện Ashigarakami Kanagawa, nêu trong một báo cáo gần đây rằng, họ hy vọng việc chuẩn bị thuốc sẽ hữu ích trong điều trị các bệnh nhân bị viêm phổi do virus SARS-CoV-2.

"Thuốc có thể là lựa chọn đầu tiên cho các cá nhân bị ảnh hưởng bởi viêm phổi để giúp giảm bớt các triệu chứng nhanh nhất có thể" -  Keisuke Iwabuchi - bác sĩ của bệnh viện chia sẻ.

Cả 3 bệnh nhân đều là hành khách của tàu du lịch Diamond Princess vốn bị cách ly 2 tuần tại cảng ở Yokohama, Nhật Bản hồi tháng 2 năm nay.

Cụ thể, một phụ nữ ngoài 70 tuổi nhập viện ngày 11.2 sau khi được xác nhận nhiễm virus. Khi bệnh nhân rơi vào trạng thái mệt mỏi và hầu như không thể rời khỏi giường, một loại thuốc kháng HIV vốn được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Trung Quốc và các nơi khác đã được sử dụng cho bệnh nhân này trong ngày thứ 4 nhập viện.

Tuy nhiên, việc sử dụng loại thuốc này dẫn tới các tác dụng phụ rõ ràng, trong đó đi ngoài phân lỏng và chán ăn. Thêm vào đó, triệu chứng viêm phổi vẫn còn. Các bác sĩ đã ngừng sử dụng thuốc điều trị HIV cho bệnh nhân này từ ngày thứ 9.

Sau khi sử dụng loại thuốc steroid dạng hít có tên là ciclesonide từ ngày thứ 10, các bác sĩ nhận thấy nhiệt độ cơ thể của bệnh nhân giảm xuống ở ngày thứ 11. Sang ngày thứ 11, bệnh nhân đã có thể tự đi trong phòng bệnh.

Tình trạng viêm phổi của bệnh nhân đã giảm và các xét nghiệm virus tiến hành trong ngày thứ 15 và 16 với bệnh nhân này cho kết quả âm tính. Bệnh nhân được xuất viện vào ngày thứ 18.

Hai bệnh nhân khác, một nam giới ngoài 70 tuổi và một phụ nữ ngoài 60 tuổi, nhập viện ngày 16.2.

Thuốc ciclesonide được dùng cho 2 bệnh nhân này vào ngày thứ 5 họ nhập viện, giúp họ loại bỏ nhu cầu bổ sung oxy. Tình trạng của họ được cải thiện đáng kể với minh chứng rõ nhất là họ có thể ăn hết tất cả đồ ăn trong các bữa ăn ở bệnh viện. Tới ngày 27.2, tức ngày thứ 12 kể từ khi nhập viện, cả 2 bệnh nhân vẫn cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, việc điều trị cho họ vẫn tiếp tục.

Dựa trên những kết quả này, báo cáo cho thấy ciclesonide "có khả năng ngăn chặn các triệu chứng viêm phổi khỏi tình trạng xấu đi đáng kể".

Dù chưa có tác dụng phụ nào được ghi nhận, các nhà khoa học cùng với các viện như Đại học Y Aichi, sẽ kiểm tra các ca nhiễm virus tại các cơ sở y tế khác để xác nhận tính hiệu quả của loại thuốc này.

Tuy nhiên, bác sĩ Iwabuchi lưu ý rằng, không nên sử dụng ciclesonide để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 mắc bệnh nhẹ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Anh sẽ cấp thuốc ngăn ngừa lây HIV trên toàn quốc từ tháng 4.2020

HỒNG HẠNH |

Tháng 4.2020, Anh sẽ cung cấp thuốc PrEP - dự phòng trước phơi nhiễm - cho những bệnh nhân được cho có nguy cơ nhiễm HIV cao trên toàn quốc.

Hôm nay, Mỹ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa virus SARS-CoV-2

Thanh Hà |

Thử nghiệm lâm sàng để đánh giá một loại vaccine ngừa virus Corona mới (virus SARS-CoV-2) sẽ bắt đầu vào thứ Hai (16.3), theo một quan chức chính quyền Mỹ.

Bác sĩ Mỹ báo cáo thuốc ngăn ngừa COVID-19 mang lại dấu hiệu đáng mừng

HỒNG HẠNH |

Hai bác sĩ Mỹ đã báo cáo thuốc thử nghiệm ngăn ngừa COVID-19 - Remdesivir - đã mang lại nhiều dấu hiệu đáng mừng cho các bệnh nhân nhiễm virus.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Anh sẽ cấp thuốc ngăn ngừa lây HIV trên toàn quốc từ tháng 4.2020

HỒNG HẠNH |

Tháng 4.2020, Anh sẽ cung cấp thuốc PrEP - dự phòng trước phơi nhiễm - cho những bệnh nhân được cho có nguy cơ nhiễm HIV cao trên toàn quốc.

Hôm nay, Mỹ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa virus SARS-CoV-2

Thanh Hà |

Thử nghiệm lâm sàng để đánh giá một loại vaccine ngừa virus Corona mới (virus SARS-CoV-2) sẽ bắt đầu vào thứ Hai (16.3), theo một quan chức chính quyền Mỹ.

Bác sĩ Mỹ báo cáo thuốc ngăn ngừa COVID-19 mang lại dấu hiệu đáng mừng

HỒNG HẠNH |

Hai bác sĩ Mỹ đã báo cáo thuốc thử nghiệm ngăn ngừa COVID-19 - Remdesivir - đã mang lại nhiều dấu hiệu đáng mừng cho các bệnh nhân nhiễm virus.