Bệnh nhân COVID-19 nguy kịch được cứu sống nhờ liệu pháp mới

Thanh Hà |

Một ca nhiễm COVID-19 nặng ở Trung Quốc đã hồi phục đáng kinh ngạc sau khi được điều trị bằng tế bào gốc, theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Trung Quốc.

Bệnh nhân COVID-19 nặng này là một phụ nữ Trung Quốc 65 tuổi ở phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Bảo Sơn ở Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Bệnh nhân đã giành giật sự sống trong vòng gần 2 tuần sau khi nhiễm COVID-19, Today Online đưa tin.

Theo tài liệu được nhóm nghiên cứu Đại học Côn Minh do bác sĩ Hu Min dẫn đầu vừa được công bố, chỉ 4 ngày sau khi được tiêm liều tế bào gốc dây rốn đầu tiên, bệnh nhân này đã có thể đứng lên và có thể đi lại.

"Mặc dù chỉ có một ca trong nghiên cứu này nhưng nó cho thấy tầm quan trọng và truyền cảm hứng cho các thực tiễn lâm sàng tương tự trong điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 nặng" - nghiên cứu được công bố hồi tuần trước trên trang Chinaxiv.org.

Phương pháp điều trị này có thể là một phương án lý tưởng trong sử dụng hoặc kết hợp với các chất điều chế tín hiệu miễn dịch khác, tài liệu của nhóm nghiên cứu cho biết.

Ca nhiễm virus được điều trị bằng liệu pháp tế bào gốc ở Vân Nam là một trong 14 ca được điều trị bằng phương pháp này ở Trung Quốc, theo dữ liệu thử nghiệm lâm sàng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Kỹ thuật này dù vẫn chưa có được lời đáp rõ ràng nhưng cũng đã mang tới hi vọng cho các cơ quan y tế và giới chuyên gia y tế rằng có thể là cứu cánh cho các bệnh nhân nguy kịch.

Bệnh nhân ở Côn Minh tới thành phố hôm 21.1 trên một chuyến bay từ Vũ Hán, thủ phủ tình Hồ Bắc, tâm bùng phát dịch bệnh. Một tuần sau bà trở bệnh với triệu chứng sốt nhẹ, mệt mỏi và ho nên đã tới một bệnh viện công và được xác nhận dương tính với COVID-19. Từ đây, bệnh nhân này được chuyển tới bệnh viện Bảo Sơn.

Theo những chỉ dẫn nghiêm ngặt về điều trị cho bệnh nhân COVID-19 của chính phủ Trung Quốc, đầu tiên sử dụng thuốc kháng virus và kháng sinh cũng như cho bệnh nhân thở oxy. Bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Côn Minh này vốn đã bị tiểu đường tuýp 2. Tình trạng của bà được cải thiện lúc đầu nhưng sau đó nhanh chóng xấu đi và được chuyển tới phòng điều trị đặc biệt từ ngày 1.2.

Tuy nhiên, tình trạng không được cải thiện và sức khỏe của bệnh nhân này xấu đi khi các cơ quan trong cơ thể bắt đầu yếu đi dẫn tới các bác sĩ phải nhanh chóng ra quyết định. Vì thế, sau khi tham khảo ý kiến của ủy ban y đức của bệnh viện và gia đình bệnh nhân, liệu pháp tế bào gốc bắt đầu được sử dụng từ ngày 9.2.

Các tế bào gốc được sử dụng trong nghiên cứu ở Côn Minh được lấy từ dây rốn của trẻ sơ sinh nuôi cấy trong phòng thí nghiệm.

Các bác sĩ cân nhắc sử dụng liệu pháp tế bào gốc bởi các nghiên cứu khác cho thấy COVID-19 gây tổn thương nghiêm trọng tới gan, phổi và các cơ quan khác trong cơ thể. Các thử nghiệm tiến hành ở động vật cho thấy các tế bào gốc có thể tái tạo các tổn thương đó.

Theo tài liệu được công bố, bệnh nhân Côn Minh được tiêm 3 mũi đầu tiên vào ngày 9.2. Sau khi cho thấy không có tác dụng phụ nào với liều ban đầu, bệnh nhân được tiêm liều thứ hai vào 3 ngày sau. Đến ngày 13.2, bệnh nhân đã có thể ra khỏi giường và đi bộ đoạn ngắn với một ít sự giúp đỡ.

Bệnh nhân này được tiêm liều cuối cùng vào ngày 15.2 và 2 ngày sau đã có thể rời phòng điều trị đặc biệt, trở lại phòng bệnh bình thường.

Dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân trở lại bình thường và xét nghiệm dịch họng cho thấy bệnh nhân đã âm tính với COVID-19.

Theo bác sĩ Li Honghui - người tham gia vào các xét nghiệm tương tự tại bệnh viện Trung ương Loudi ở tỉnh Hồ Nam, tiêm tế bào gốc có thể mang lại kết quả đáng kể trong vòng 3 ngày.

Ông Zhang Xinmin - giám đốc công nghệ sinh học của Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc thông tin trong cuộc họp báo ngày 15.2 rằng, các kết quả sơ bộ của thử nghiệm tế bào gốc được thực hiện ở Trung Quốc cho thấy công nghệ này "an toàn và hiệu quả".

Các bệnh viện ở Hoàng Cương - một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 ở tỉnh Hồ Bắc đã nhận lô tế bào gốc đầu tiên vào tuần trước và sẽ điều trị cho 3 bệnh nhân nặng, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Một bài viết khác trên Chinaiv hồi tuần trước cũng nói rằng, các bệnh nhân ở Bắc Kinh được điều trị bằng liệu pháp tế bào gốc đã có kết quả tương tự như người phụ nữ ở Côn Minh.

Tế bào gốc là những tế bào giai đoạn đầu có tính thích nghi cao, phát triển thành các dạng khác nhau để tạo ra mô, cơ quan hoặc dịch cơ thể. Công nghệ tế bào gốc xuất hiện từ những năm 1980 nhưng cho tới nay vẫn còn nhiều tranh cãi.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19: Hơn 4.200 ca nhiễm, Hàn Quốc tập trung điều trị ca bệnh nặng

Hải Anh |

Hàn Quốc công bố thêm 476 ca nhiễm virus Corona mới (COVID-19), nâng tổng số ca nhiễm virus lên 4.212 ca, Yonhap đưa tin sáng 2.3.

Virus gây COVID-19 đột biến giống HIV, xâm nhập mạnh gấp 1.000 lần SARS

Thanh Hà |

Virus Corona mới gây dịch COVID-19 có đột biến giống HIV, có nghĩa là virus khả năng liên kết với các tế bào trong cơ thể người có thể mạnh tới 1.000 lần so với virus SARS. Nghiên cứu này được cho là một bước tiến trong việc tìm ra thuốc chữa trị COVID-19.

Trung Quốc phát kiến dùng huyết tương bệnh nhân hồi phục điều trị COVID-19

Khánh Minh |

Sử dụng huyết tương của bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh để truyền cho bệnh nhân nhiễm mới đã được chứng minh có hiệu quả trong điều trị.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Dịch COVID-19: Hơn 4.200 ca nhiễm, Hàn Quốc tập trung điều trị ca bệnh nặng

Hải Anh |

Hàn Quốc công bố thêm 476 ca nhiễm virus Corona mới (COVID-19), nâng tổng số ca nhiễm virus lên 4.212 ca, Yonhap đưa tin sáng 2.3.

Virus gây COVID-19 đột biến giống HIV, xâm nhập mạnh gấp 1.000 lần SARS

Thanh Hà |

Virus Corona mới gây dịch COVID-19 có đột biến giống HIV, có nghĩa là virus khả năng liên kết với các tế bào trong cơ thể người có thể mạnh tới 1.000 lần so với virus SARS. Nghiên cứu này được cho là một bước tiến trong việc tìm ra thuốc chữa trị COVID-19.

Trung Quốc phát kiến dùng huyết tương bệnh nhân hồi phục điều trị COVID-19

Khánh Minh |

Sử dụng huyết tương của bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh để truyền cho bệnh nhân nhiễm mới đã được chứng minh có hiệu quả trong điều trị.