Belarus công bố lượng binh sĩ Nga đồn trú để bảo vệ biên giới

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Belarus thông báo, chưa tới 9.000 binh sĩ Nga sẽ đồn trú tại Belarus theo thỏa thuận về một lực lượng chung để bảo vệ biên giới.

"Những chuyến tàu đầu tiên chở quân nhân Nga trong lực lượng chung đã bắt đầu đến Belarus" - ông Valeriy Revenko - người đứng đầu cơ quan hợp tác quân sự quốc tế của Bộ Quốc phòng Belarus, thông báo trên Twitter ngày 16.10.

Ông nhấn mạnh, việc phân bổ lực lượng sẽ diễn ra trong vài ngày. "Tổng số quân sẽ chưa tới 9.000 người" - ông nói.

Tuần trước, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, các binh sĩ nước này sẽ triển khai cùng các lực lượng Nga ở gần biên giới với Ukraina bởi lo ngại mối đe dọa từ nước láng giềng và phương Tây.

Trong diễn biến liên quan, nhân sự tại Bộ Các tình huống khẩn cấp của Belarus đã được phân bổ vũ khí để bảo vệ tổ quốc. Quan chức Bộ Các tình huống khẩn cấp của Belarus Vadim Sinyavsky tiết lộ về vấn đề này trên kênh ONT TV của Belarus.

Theo quan chức này, có khả năng một số lực lượng của Bộ Các tình huống khẩn cấp được trang bị vũ trang để bảo vệ tổ quốc trong sự kiện xung đột hoặc chiến dịch quân sự. Các sắc lệnh về vấn đề này đã được Tổng thống Lukashenko ký và vũ khí đã được nhận từ Bộ Quốc phòng.

Người dân Belarus cũng đang được huấn luyện để sơ tán và được thông báo về các điểm trú ẩn. Ông Sinyavsky cũng cho biết, Belarus có hơn 5.000 cơ sở có thể dùng làm điểm trú ẩn cho người dân trong trường hợp xảy ra tấn công tên lửa. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga điều những binh sĩ đầu tiên tới Belarus theo thỏa thuận mới

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Belarus thông tin ngày 16.10, đoàn xe đầu tiên của các lực lượng Nga đã đến Belarus để tăng cường bảo vệ biên giới của Belarus với Ukraina.

Láng giềng Ukraina trong tình trạng báo động khủng bố cao độ

Thanh Hà |

Belarus, nước có biên giới chung với cả Nga và Ukraina, đang trong trình trạng báo động khủng bố cao độ bởi các mối đe dọa xuyên biên giới.

Belarus tuyên bố triển khai quân với Nga khi chiến sự Ukraina leo thang

Thanh Hà |

Nga và Belarus đã bắt đầu thành lập một lực lượng chung, bao gồm vài nghìn quân Nga, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố ngày 10.10.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nga điều những binh sĩ đầu tiên tới Belarus theo thỏa thuận mới

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Belarus thông tin ngày 16.10, đoàn xe đầu tiên của các lực lượng Nga đã đến Belarus để tăng cường bảo vệ biên giới của Belarus với Ukraina.

Láng giềng Ukraina trong tình trạng báo động khủng bố cao độ

Thanh Hà |

Belarus, nước có biên giới chung với cả Nga và Ukraina, đang trong trình trạng báo động khủng bố cao độ bởi các mối đe dọa xuyên biên giới.

Belarus tuyên bố triển khai quân với Nga khi chiến sự Ukraina leo thang

Thanh Hà |

Nga và Belarus đã bắt đầu thành lập một lực lượng chung, bao gồm vài nghìn quân Nga, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố ngày 10.10.