Một phụ tá của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói với những người biểu tình ở Minsk rằng hiến pháp mới đang được thực hiện. Ông cũng kêu gọi hòa bình - mặc dù bản thân Tổng thống đã được nhìn thấy mang theo một khẩu súng trường bên ngoài tư dinh của mình hôm 30.8.
RT đưa tin, đám đông người biểu tình tụ tập bên ngoài tư dinh của Tổng thống Lukashenko ở thủ đô Minsk đã có cơ hội nói chuyện trực tiếp với một trong những phụ tá của ông, Nikolay Latyshenok. Một lần nữa, họ được thông báo rằng chính phủ coi cuộc bầu cử tổng thống mà ông Lukashenko chiến thắng là “công bằng”.
Quan chức này sau đó kêu gọi những người biểu tình "giải quyết mọi vấn đề theo cách hòa bình" và thông báo với họ rằng chính phủ đang làm việc với dự thảo hiến pháp mới.
Trước đó, ông Lukashenko tiết lộ ông đang xem xét khả năng tổ chức lại bầu cử sau khi hiến pháp mới được thông qua.
Cùng lúc khi người phụ tá của ông đang trò chuyện với những người biểu tình, hãng thông tấn RIA của Nga đã nhận được một bức ảnh từ người phát ngôn của ông Lukashenko, trong đó ông Lukashenko được chụp bên ngoài tư dinh, mặc đồ trông giống áo chống đạn và cầm một khẩu súng trường tấn công.
Chủ nhật tuần trước, Tổng thống Belarus cũng cầm súng trường và mặc áo chống đạn khi ông hạ cánh ở Minsk để về tư dinh.
Belarus đang rối loạn với các cuộc biểu tình chưa từng có trong ba tuần liên tiếp, sau cuộc bỏ phiếu gây tranh cãi mà phe đối lập tin rằng đã bị gian lận. Hôm 30.8, khoảng 100.000 người biểu tình tụ tập gần đài tưởng niệm chiến tranh ở thủ đô Minsk để yêu cầu tổng thống từ chức. Các sự kiện tương tự vào hai ngày cuối tuần trước cũng thu hút số lượng người tham gia lớn như vậy.
Một số người biểu tình sau đó đã tiến về dinh tổng thống, còn được gọi là Dinh Độc Lập, nơi một số lượng lớn cảnh sát và xe bọc thép đã được triển khai để tăng cường an ninh. Tuy nhiên, đám đông thưa dần do mưa lớn và nhiều người đã bỏ cuộc giữa chừng.
Tại những nơi khác ở Minsk, các cuộc biểu tình kết thúc với một số cuộc ẩu đả giữa người biểu tình và các nhân viên thực thi pháp luật. Theo Bộ Nội vụ, 125 người đã bị bắt giữ.