"Beatles" của IS nhận tội hành quyết 4 con tin Mỹ

Khánh Minh |

Thành viên của tổ chức khủng bố khét tiếng IS có biệt danh "The Beatles" nhận tội tra tấn và hành quyết 4 con tin Mỹ.

RT đưa tin, Alexanda Kotey, 37 tuổi, đã thay đổi lời khai trong phiên điều trần tại tòa án liên bang ở Virginia hôm 2.9, thừa nhận có vai trò trong vụ bắt cóc và hành quyết hai nhà báo và hai nhân viên cứu trợ Mỹ.

Kotey sẽ không phải đối mặt với án tử hình, theo các điều khoản dẫn độ với Vương quốc Anh - quốc gia đã tước quyền công dân của Kotey do người này là thành viên của nhóm khủng bố.

Alexanda Kotey và El Shafee Elsheikh, 33 tuổi, bị lực lượng dân quân người Kurd do Mỹ hậu thuẫn ở Syria bắt vào năm 2018. Hai nghi phạm được xác định là thành viên của “The Beatles” - một nhóm chiến binh thánh chiến nói tiếng Anh cam kết trung thành với IS.

Hai đối tượng này bị buộc tội trong cái chết của các nhà báo James Foley và Steven Sotloff, cũng như các nhân viên cứu trợ Peter Kassig và Kayla Mueller. Các công tố viên cho biết, Kotey và Elsheikh đã giám sát cơ sở giam giữ tù nhân, "tra tấn bạo lực thể chất và tâm lý kéo dài đối với con tin".

Trong lần xuất hiện đầu tiên trước Thẩm phán T.S. Ellis vào tháng 10 năm ngoái, Kotey không nhận tội nhưng đã thay đổi lời khai trong tuần này.

Thẩm phán cũng nói rằng, Kotey đã “đồng ý hợp tác đầy đủ và trung thực với Mỹ, đồng thời cung cấp cho chính phủ tất cả thông tin về bất kỳ hoạt động tội phạm nào”.

“Kotey đã được xử theo đúng thủ tục pháp lý và trước những bằng chứng đầy đủ, anh ta đã nhận tội. Công lý, sự công bằng và nhân văn mà bị cáo này nhận được ở Mỹ hoàn toàn trái ngược với sự tàn ác, vô nhân đạo và bạo lực bừa bãi của tổ chức khủng bố mà bị cáo ủng hộ” - quyền uỷ viên công tố Quận phía Đông của Virginia, Raj Parekh, cho biết .

Trong số hai “Beatles” còn lại, Aine Davis đang ở trong nhà tù Thổ Nhĩ Kỳ sau khi bị kết án về tội khủng bố, trong khi Mohamed Emwazi - còn được gọi là “Jihadi John” - bị giết trong một cuộc không kích của Mỹ vào tháng 11.2015.

Những kẻ khủng bố IS đã chặt đầu Foley vào tháng 8.2014, sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ cố gắng thực hiện một chiến dịch giải cứu. Foley là người Mỹ đầu tiên bị nhóm khủng bố hành quyết. Đoạn video về việc chặt đầu Sotloff được phát hành sau đó 3 tuần. Kassig bị chặt đầu vào tháng 11 năm đó, mặc dù anh đã cải sang đạo Hồi trong tù.

Mueller - người bị bắt ở Aleppo vào năm 2013 - được cho là đã bị bắt làm nô lệ tình dục cho thủ lĩnh Abu Bakr Al-Baghdadi của IS. Các chiến binh tuyên bố cô bị giết trong một cuộc không kích tháng 2.2015 ở Raqqa do Jordan thực hiện để trả đũa việc hành quyết một phi công Jordan bị giam giữ.

Mỹ cho rằng, Mueller bị Al-Baghdadi dùng vũ khí đánh chết. Cuộc đột kích năm 2019 của Mỹ dẫn đến cái chết của al-Baghdadi được "Lực lượng Đặc nhiệm 8-14", được đặt tên theo ngày sinh của Mueller, thực hiện.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Chi nhánh IS đánh bom đẫm máu ở Afghanistan nguy hiểm cỡ nào?

Ngọc Vân |

Chi nhánh IS thực hiện vụ đánh bom liều chết bên ngoài sân bay Kabul, Afghanistan hôm 26.8 là một trong những tổ chức khủng bố nguy hiểm trên toàn cầu.

Ông Biden nhận trách nhiệm về Afghanistan, dự tính tấn công IS

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sự việc xảy ra gần đây ở Afghanistan.

Ngày đẫm máu nhất với quân đội Mỹ ở Afghanistan hơn 10 năm qua

Song Minh |

Các cuộc tấn công tại sân bay Kabul, Afghanistan hôm 26.8 đánh dấu ngày đẫm máu nhất đối với quân đội Mỹ tại Afghanistan trong hơn 10 năm qua.

Bắt 6 nguyên cảnh sát giao thông ở Hải Dương tội lợi dụng chức vụ

Đặng Luân |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 đối tượng nguyên là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Chí Linh về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ngày 4.2.2023 tại TP.Chí Linh.

Hà Nội: Hoàn thành nhiều hạng mục, cầu hơn 2.500 tỉ đồng bao giờ về đích?

Phạm Đông - Vĩnh Hoàng |

Sau hơn 2 năm thi công xây dựng, đến nay dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 tại Hà Nội đã hoàn thành nhiều hạng mục. Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 phấn đấu hợp long các nhịp chính trước ngày 30.6.2023 và tập trung thi công các hạng mục còn lại để hoàn thành trước ngày 2.9.2023.

Cảnh báo về động đất dữ dội tiếp theo ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngọc Vân |

Chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo, một trận động đất quy mô lớn có thể sớm xảy ra gần cảng Canakkale ở nước này.

Tiền tiểu học: Người bỏ tiền triệu cho con theo học, người nghĩ không cần

NHÓM PV |

Nhiều ý kiến cho rằng, nên cho trẻ học tiền tiểu học để chuẩn bị tâm lí cho trẻ trước khi học chính thức. Nhưng cũng nhiều phụ huynh cho rằng ở trường mầm non các cô đã dạy khá kỹ nên cũng không nhất thiết phải cho con đi học tiền tiểu học.

Dự báo thời tiết 10.2: Hà Nội vẫn tiếp tục tình trạng mưa nồm ẩm, trời lạnh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 10.2, miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ tập trung vào đêm và sáng, ngày có khoảng thời gian khô ráo gián đoạn. Sương mù vẫn bao phủ từ sáng đến đêm, trời lạnh với nhiệt độ phổ biến dao động 19 - 25 độ C.

Chi nhánh IS đánh bom đẫm máu ở Afghanistan nguy hiểm cỡ nào?

Ngọc Vân |

Chi nhánh IS thực hiện vụ đánh bom liều chết bên ngoài sân bay Kabul, Afghanistan hôm 26.8 là một trong những tổ chức khủng bố nguy hiểm trên toàn cầu.

Ông Biden nhận trách nhiệm về Afghanistan, dự tính tấn công IS

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sự việc xảy ra gần đây ở Afghanistan.

Ngày đẫm máu nhất với quân đội Mỹ ở Afghanistan hơn 10 năm qua

Song Minh |

Các cuộc tấn công tại sân bay Kabul, Afghanistan hôm 26.8 đánh dấu ngày đẫm máu nhất đối với quân đội Mỹ tại Afghanistan trong hơn 10 năm qua.