Bé trai đi chơi trung tâm mua sắm với mẹ bị người lạ ném khỏi ban công

Thanh Hà |

Một nam thanh niên đã bị bắt vì cáo buộc đẩy hoặc ném một bé trai từ tầng ba Mall of America - trung tâm thương mại lớn của Mỹ - ở bang Minnesota.

Các nhân chứng cho biết, Emmanuel Deshawn Aranda, 24 tuổi đã đẩy hoặc ném cậu bé 5 tuổi từ tầng 3 của trung tâm thương mại xuống tầng 1.  Vụ việc xảy ra vào sáng 12.4, theo cảnh sát.

Nghi phạm Aranda đã bỏ chạy sau vụ việc và bị cảnh sát bắt được tại trạm trung chuyển của trung tâm thương mại.

Giới chức cho hay, cậu bé bị rơi từ độ cao 12m bị thương nặng và đã được các nhân chứng tại hiện trường sơ cứu trước khi đưa tới bệnh viện.

Cảnh sát trưởng Jeff Potts thông tin vào chiều 13.4 rằng: "Đứa bé vẫn còn sống, vẫn đang được chăm sóc và hãy cầu nguyện cho nó sớm hồi phục".

Theo startribune, đến ngày 14.4, cậu bé 5 tuổi vẫn đang tiếp tục được điều trị trong bệnh viện. Cậu bé tên Landen và gia đình đã được khoảng 15.000 người ủng hộ hơn 508.000 USD thông qua trang gây quỹ GoFundMe.

Theo CNN, cảnh sát cho hay, không có mối liên quan nào giữa gia đình cậu bé và nghi phạm. Hiện cảnh sát đang nỗ lực tìm ra động cơ nghi phạm ra tay với em bé 5 tuổi. Các cáo buộc đối với nghi phạm sẽ được công bố trong hôm nay, (15.4).

Aranda sống ở khu vực Bloomington và đã gây ra hàng loạt vụ việc liên quan đến trung tâm mua sắm này. Tên này từng bị cấm vào Mall of America và bị kết tội trong 2 vụ án năm 2015.

Tháng 7.2015, tên này bị buộc tội phá hoại tài sản trong các cửa hàng ở trung tâm thương mại, ném hàng hóa từ các tầng trên xuống tầng dưới. Ba tháng sau, tên này bị cáo buộc ném những ly nước có trà và đá vào một phụ nữ trong một nhà hàng ở trung tâm thương mại vì người ngày từ chối mua thức ăn cho hắn. Tên này bị cấm tiếp cận Mall of America cho đến đầu tháng 7.2016.

Ngoài ra, vào tháng 8.2015, các nhân chứng đã nhìn thấy Aranda đập vỡ máy tính trên sàn một thư viện ở thành phố Minneapolis, gây thiệt hại khoảng 5.000 USD.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ dùng mọi biện pháp bắt Tổng thống Venezuela Maduro chịu trách nhiệm

Ngọc Vân |

Mỹ sẽ sử dụng tất cả các công cụ chính trị và kinh tế theo chủ ý để bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chịu trách nhiệm cho cuộc khủng khoảng ngày càng tồi tệ ở nước này.

Ông Kim Jong-un đòi Mỹ thay đổi lập trường, cho hạn chót tới cuối năm

Hải Anh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, bế tắc trong đàm phán với Mỹ làm tăng nguy cơ trở lại căng thẳng như trước. Tuy nhiên, ông chỉ quan tâm tới cuộc gặp tiếp theo với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi Mỹ có thái độ đúng mực, KCNA đưa tin ngày 13.4.

Mỹ lại thẳng tay tung đòn trừng phạt với loạt tàu chở dầu từ Venezuela

Thanh Hà |

Ngày 12.4, Mỹ công bố nhiều lệnh trừng phạt hơn với các doanh nghiệp vận chuyển dầu từ Venezuela, gồm 4 công ty vận tải và 9 tàu vào danh sách đen trừng phạt, trong đó có một số vận chuyển dầu từ Venezuela đến Cuba.

Du khách hào hứng khám phá quy trình làm hồng treo gió Đà Lạt

Hữu Long |

Để cho ra những trái hồng treo gió thơm ngon, chủ vườn ở Đà Lạt phải tuyển chọn nguyên liệu kỹ càng. Những trái hồng khi được trao đến du khách không chỉ đại diện cho tinh hoa đất trời mà còn thể hiện tấm lòng hiếu khách của người Đà Lạt.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Mỹ dùng mọi biện pháp bắt Tổng thống Venezuela Maduro chịu trách nhiệm

Ngọc Vân |

Mỹ sẽ sử dụng tất cả các công cụ chính trị và kinh tế theo chủ ý để bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chịu trách nhiệm cho cuộc khủng khoảng ngày càng tồi tệ ở nước này.

Ông Kim Jong-un đòi Mỹ thay đổi lập trường, cho hạn chót tới cuối năm

Hải Anh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, bế tắc trong đàm phán với Mỹ làm tăng nguy cơ trở lại căng thẳng như trước. Tuy nhiên, ông chỉ quan tâm tới cuộc gặp tiếp theo với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi Mỹ có thái độ đúng mực, KCNA đưa tin ngày 13.4.

Mỹ lại thẳng tay tung đòn trừng phạt với loạt tàu chở dầu từ Venezuela

Thanh Hà |

Ngày 12.4, Mỹ công bố nhiều lệnh trừng phạt hơn với các doanh nghiệp vận chuyển dầu từ Venezuela, gồm 4 công ty vận tải và 9 tàu vào danh sách đen trừng phạt, trong đó có một số vận chuyển dầu từ Venezuela đến Cuba.