Bê bối tình dục rúng động Giáo hội Mỹ, Vatican đứng ngồi không yên

Song Minh |

301 linh mục ở bang Pennsylvania xâm hại tình dục hơn 1.000 trẻ em trong vụ bê bối rúng động Giáo hội Mỹ và Vatican.

Ngày 16.8, Tòa thánh Vatican bày tỏ "hổ thẹn và đau buồn" trước báo cáo đanh thép của một đại bồi thẩm đoàn ở Mỹ về vụ 301 linh mục ở bang Pennsylvania xâm hại tình dục hơn 1.000 trẻ em.

Trước đó, đại bồi thẩm đoàn hôm 14.8 công bố kết quả điều tra vụ xâm hại tình dục lớn nhất từ trước tới nay trong Giáo hội Công giáo Mỹ, phát hiện 301 linh mục ở bang này đã xâm hại tình dục hơn 1.000 trẻ vị thành niên trong 70 năm qua.

CNN dẫn báo cáo dài gần 900 trang cho biết, nạn nhân bị xâm hại là các bé trai, bé gái, thiếu niên và trẻ em trước tuổi dậy thì. Theo báo cáo, một số nạn nhân bị chuốc rượu, bị sờ mó hoặc quấy rối. Nhiều nạn nhân bị cưỡng hiếp hoặc quan hệ tình dục đường miệng.

Vụ việc vỡ lở khiến Đức Giáo hoàng Francis đứng trước áp lực ngày càng tăng để giải quyết cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục đang leo thang nhanh chóng, lan rộng trên nhiều châu lục, từ Australia đến Mỹ Latin.

Trong một thông cáo, phát ngôn viên Vatican Greg Burke nói Giáo hội Công giáo "phải học những bài học khó khăn từ quá khứ", và rằng Vatican quyết sẽ buộc những người xâm hại và những người tiếp tay phải chịu trách nhiệm.

Tuyên bố nhấn mạnh "sự cần thiết phải tuân thủ" luật dân sự, kể cả việc bắt buộc báo cáo những hành vi xâm hại trẻ vị thành niên.

Tuyên bố nói Đức Giáo hoàng Francis hiểu "những tội ác này có thể làm rung chuyển đức tin và tinh thần của những tín đồ ra sao" và rằng ông muốn "diệt trừ tận gốc nỗi kinh hoàng bi thảm này".

Ở Mỹ, những người theo Công giáo tự do và bảo thủ đều thể hiện sự đoàn kết hiếm hoi cùng nhau hối thúc Đức Giáo hoàng Francis có hành động trước báo cáo của bồi thẩm đoàn Pennsylvania, mà tổng chưởng lý bang này gọi là "báo cáo lớn nhất, toàn diện nhất về vụ lạm dụng tình dục trẻ em chưa từng thấy trong Giáo hội Công giáo Mỹ".

Cũng trong ngày 16.8, các giám mục Công giáo La Mã ở Mỹ kêu gọi Vatican mở cuộc điều tra với sự hậu thuẫn của các điều tra viên thế tục để xem xét các cáo buộc xâm hại tình dục nhắm vào cựu Hồng y Washington Theodore McCarrick, người đã từ chức vào tháng trước.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.