Bé 7 tháng tuổi ở Trung Quốc nhiễm virus Corona

Hải Anh |

Chính quyền Thượng Hải, Trung Quốc công bố 10 ca nhiễm virus Corona mới trong ngày 3.2 trong đó có 1 ca là trẻ 7 tháng tuổi.

Trẻ nhiễm bệnh đã tiếp xúc với một người từ tỉnh Hồ Bắc có mang virus, theo Ủy ban Y tế Thượng Hải.

Với thông báo này, bé 7 tháng tuổi được xem là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất bị nhiễm virus cho tới nay. Tuần trước, một bé 9 tháng tuổi ở Bắc Kinh là ca nhỏ tuổi nhất nhiễm virus Corona.

Nghiên cứu ban đầu về virus nhận định virus lây nhiễm cho người già nhiều hơn trẻ nhỏ và các ca trẻ em nhiễm bệnh là khá hiếm, theo Shanghai.ist.

Thượng Hải hiện có tới 203 ca nhiễm virus Corona, 6 bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng và 7 người nguy kịch. Đã có một ca tử vong tại thành phố này và có 10 ca khỏi bệnh, xuất viện.

Ngày 4.2, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông tin, số ca nhiễm virus Corona ở nước này đã vượt quá 20.000 ca. Nhân dân Nhật báo cung cấp con số cụ thể là 20.438 ca mắc bệnh ở Trung Quốc đại lục. Số ca tử vong ở Trung Quốc duy trì là 425 ca.

Theo The Guardian, trong số 3.235 ca nhiễm mới được xác nhận có 2.345 ca ở tỉnh Hồ Bắc. Trong 492 ca nghiêm trọng, có 442 ca ở tỉnh Hồ Bắc.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc: Đã có 20.438 trường hợp được xác nhận nhiễm virus Corona

Đức Thành |

Thông tin từ Tân Hoa Xã sáng nay cho biết, tính tới sáng ngày 4.2, đã có 20.438 trường hợp nhiễm virus Corona được xác nhận.

Phát hiện “biến đổi gen bất thường” ở nCoV khi lây từ người sang người

Song Minh |

Các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện sự biến đổi gen bất thường của virus Corona khi nó lây nhiễm trong một gia đình ở Quảng Đông.

Cha bệnh nhi nhỏ tuổi nhất nhiễm virus Corona rơi nước mắt khi con đòi bế

Thanh Hà |

Bệnh nhi nhỏ tuổi nhất - chưa đầy 9 tháng tuổi - bị nhiễm virus Corona đang hồi phục và đã được gặp cha.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trung Quốc: Đã có 20.438 trường hợp được xác nhận nhiễm virus Corona

Đức Thành |

Thông tin từ Tân Hoa Xã sáng nay cho biết, tính tới sáng ngày 4.2, đã có 20.438 trường hợp nhiễm virus Corona được xác nhận.

Phát hiện “biến đổi gen bất thường” ở nCoV khi lây từ người sang người

Song Minh |

Các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện sự biến đổi gen bất thường của virus Corona khi nó lây nhiễm trong một gia đình ở Quảng Đông.

Cha bệnh nhi nhỏ tuổi nhất nhiễm virus Corona rơi nước mắt khi con đòi bế

Thanh Hà |

Bệnh nhi nhỏ tuổi nhất - chưa đầy 9 tháng tuổi - bị nhiễm virus Corona đang hồi phục và đã được gặp cha.