BBC hé lộ tình tiết mới trước khi nạn nhân nghi là Kim Jong-nam bị sát hại

Hà Liên |

Kim Jong-nam, người được cho là anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, muốn đào thoát sang phương Tây trước khi bị sát hại vào đầu năm nay.

Theo bộ phim tài liệu được phát sóng trên BBC tối 13.8, ông Kim Jong-nam nói với bạn bè rằng muốn chuyển đến Châu Âu trước khi bị sát hại.

Mischa Aznavour, một người bạn học của người đàn ông 45 tuổi, chia sẻ với BBC rằng Kim Jong-nam muốn chuyển đến Thụy Sĩ, nơi ông từng theo học trường quốc tế lúc nhỏ. 

Mischa Aznavour cho biết: "Ông ấy gửi cho tôi một tin nhắn nói rằng tôi sẽ gặp cậu ở Geneva. Tôi sẽ trở lại sau 3 ngày". 

"Ông ấy, giống như là muốn quay lại Geneva để tìm lại những tháng năm tuổi trẻ, tìm lại khoảng thời gian mà chúng tôi không phải bận tâm hay lo sợ bất kỳ điều gì”, bạn học của Kim Jong-nam nói thêm. 

Anthony Sahakian, một người bạn khác cho biết, Kim Jong-nam không cần phải sử dụng vệ sĩ của mình trong khi tới thăm Châu Âu. Ông Sahakian nói: "Ông cảm thấy an toàn hơn ở đây, nhất là khi ở Thụy Sĩ".

"Ông ấy có lo lắng không? Tất nhiên là có, liệu ông ấy có thể đề cập đến việc chuyển đến Châu Âu nếu bản thân ông ấy không hề lo lắng không?", Anthony Sahakian nói thêm. 

Nạn nhân nghi là Kim Jong-nam đã bị sát hại bằng chất độc thần kinh khi đang chờ chuyến bay đi Macao tại sân bay Kuala Lumpur (Malaysia), hôm 13.2. Phía Malaysia cho biết, người bị sát hại là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Bình Nhưỡng luôn bác bỏ các cáo buộc liên quan đến vụ án này và chỉ xác nhận đây là công dân Triều Tiên Kim Chol.

Liên quan tới vụ án ngày 13.2, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 2 nữ nghi phạm mang quốc tịch Indonesia và Việt Nam. Hai nữ nghi phạm đều phủ nhận cáo buộc giết người và cho biết đang tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Phiên xét xử tiếp theo của vụ án này sẽ diễn ra vào tháng 10 tới.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo về nguy cơ xung đột vũ trang trên bán đảo Triều Tiên

G.M |

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng: "Tình hình xung quanh bán đảo Triều Tiên đang ở mức rất gần với nguy cơ xung đột vũ trang".

Tướng hàng đầu Mỹ đến Hàn Quốc, khả năng chiến tranh tăng lên

G.M |

Các quan chức an ninh quốc gia cao cấp của Mỹ nói rằng một cuộc đối đầu quân sự với Triều Tiên sẽ chưa xảy ra trong thời gian gần, nhưng khả năng chiến tranh đã tăng lên.

Quân đội Syria giải phóng vùng lãnh thổ rộng, mở đường tới Deir ez-Zor

Hà Liên |

Quân đội Syria với sự hỗ trợ của không quân Nga, đã giải phóng hoàn toàn thành phố As-Sukhnah (al-Sukhneh) khỏi nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), mở đường tiến tới thành phố bị bao vây Deir ez-Zor.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo về nguy cơ xung đột vũ trang trên bán đảo Triều Tiên

G.M |

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng: "Tình hình xung quanh bán đảo Triều Tiên đang ở mức rất gần với nguy cơ xung đột vũ trang".

Tướng hàng đầu Mỹ đến Hàn Quốc, khả năng chiến tranh tăng lên

G.M |

Các quan chức an ninh quốc gia cao cấp của Mỹ nói rằng một cuộc đối đầu quân sự với Triều Tiên sẽ chưa xảy ra trong thời gian gần, nhưng khả năng chiến tranh đã tăng lên.

Quân đội Syria giải phóng vùng lãnh thổ rộng, mở đường tới Deir ez-Zor

Hà Liên |

Quân đội Syria với sự hỗ trợ của không quân Nga, đã giải phóng hoàn toàn thành phố As-Sukhnah (al-Sukhneh) khỏi nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), mở đường tiến tới thành phố bị bao vây Deir ez-Zor.