Bầy khỉ tấn công nhân viên y tế giật mẫu máu bệnh nhân COVID-19

Thanh Hà |

Một bầy khỉ ở Ấn Độ tấn công nhân viên y tế và giật mất các mẫu máu để xét nghiệm COVID-19 cho bệnh nhân, theo giới chức thông tin ngày 29.5.

Vụ tấn công của bầy khỉ xảy ra trong tuần này khi một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm đi bộ trong khuôn viên của trường đại học y ở thành phố Meerut, cách Lucknow - thủ phủ bang Uttar Pradesh 460km về phía bắc.

"Những con  khỉ chộp lấy và bỏ chạy với các mẫu máu của 4 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị. Chúng tôi phải lấy lại mẫu máu của họ" - Reuters dẫn lời bác sĩ S. K. Garg -  một quan chức hàng đầu của trường.

Giới chức Ấn Độ cho biết, không rõ những con khỉ có làm đổ các mẫu máu không nhưng những người sống gần khuôn viên trường lo ngại virus có thể lây lan nếu những chú khỉ mang các mẫu máu đi vào khu dân cư.

Bác sĩ Garg nói rằng, hiện chưa biết những con khỉ có thể bị mắc COVID-19 nếu tiếp xúc với các mẫu máu nhiễm bệnh không.

"Chưa có bằng chứng nào được phát hiện cho thấy những con khỉ có thể nhiễm bệnh" - ông nói.

Virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 được cho là nhảy từ động vật sang người ở chợ buôn bán động vật hoang dã ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc hồi cuối năm ngoái.

Theo cập nhật COVID-19 của Worldometers, tính tới sáng 30.5, giờ Hà Nội, trên phạm vi toàn cầu ghi nhận hơn 6 triệu ca mắc COVID-19 với 266.812 ca tử vong. Riêng tại Ấn Độ có 173.491 người mắc COVID-19 với 4.980 người chết.

Loài khỉ đang ngày càng xuất hiện nhiều ở các khu định cư của con người ở Ấn Độ, gây xáo trộn và thậm chí tấn công con người, theo Reuters. Các nhà môi trường cho biết, việc bị phá hủy môi trường sống tự nhiên là lý do chính khiến động vật hoang dã di chuyển vào khu vực thành thị để tìm thức ăn.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Những hình ảnh đầu tiên về thử vaccine COVID-19 trên khỉ ở Thái Lan

Lê Thanh Hà |

Theo AFP, Thái Lan đã bắt đầu thử nghiệm vaccine COVID-19 trên khỉ sau khi ghi nhận kết quả tích cực ở chuột.

Bảo vệ đàn khỉ là ngăn mối nguy hiểm cho voọc Sơn Trà

Lê Thanh Phong |

Hãy cứu lấy đàn khỉ ở bán đảo Sơn Trà, đừng xâm phạm vào đời sống của thiên nhiên hoang dã, dù là cây cối, muôn thú. Con người tàn ác với thiên nhiên đủ rồi.

Thế giới động vật: Rợn người bầy khỉ hoang ẩu đả giành miếng ăn

Song Minh |

Hàng trăm con khỉ hoang lao vào nhau trong trận chiến giành miếng ăn ở Thái Lan trong dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những hình ảnh đầu tiên về thử vaccine COVID-19 trên khỉ ở Thái Lan

Lê Thanh Hà |

Theo AFP, Thái Lan đã bắt đầu thử nghiệm vaccine COVID-19 trên khỉ sau khi ghi nhận kết quả tích cực ở chuột.

Bảo vệ đàn khỉ là ngăn mối nguy hiểm cho voọc Sơn Trà

Lê Thanh Phong |

Hãy cứu lấy đàn khỉ ở bán đảo Sơn Trà, đừng xâm phạm vào đời sống của thiên nhiên hoang dã, dù là cây cối, muôn thú. Con người tàn ác với thiên nhiên đủ rồi.

Thế giới động vật: Rợn người bầy khỉ hoang ẩu đả giành miếng ăn

Song Minh |

Hàng trăm con khỉ hoang lao vào nhau trong trận chiến giành miếng ăn ở Thái Lan trong dịch COVID-19.