Bầu trời đêm rực đỏ do cháy rừng thảm khốc ở Hàn Quốc

Thanh Hà |

Lực lượng cứu hỏa từ nhiều khu vực của Hàn Quốc đã được huy động đến tỉnh Gangwon sau loạt vụ cháy rừng.

Cơ quan cứu hỏa quốc gia Hàn Quốc hôm 4.4 lệnh cho tất cả các trụ sở cứu hỏa tại các khu vực trọng yếu gồm Seoul, tỉnh Gyeonggi và tỉnh Bắc Chungcheong điều xe cứu hỏa tới thị trấn biên giới Goseong, cách Seoul khoảng 210km về phía đông bắc.

Theo Trung tâm chỉ huy lực lượng cứu hỏa Gangwon, hỏa hoạn bùng phát ở ven đường tại Goseong vào khoảng 19h17 ngày 4.4 và lan sang một ngọn núi gần đó. Cư dân và du khách ở một khu chung cư gần đó đã phải sơ tán.

Cơ quan cứu hỏa đã phát cảnh báo cấp cao nhất - cấp ba - kể từ 21h44 tối cùng ngày.

Theo Yonhap, cảnh báo cấp 1 nghĩa là đám cháy chỉ ảnh hưởng ở một khu vực nhất định, cấp 2 đồng nghĩa với hỏa hoạn bao trùm một thành phố hoặc một tỉnh. Cấp cao nhất - cấp 3 - được phát đi với những vụ hỏa hoạn có ảnh hưởng trên phạm vi toàn bộ đất nước, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ cháy.

"Rất hiếm khi xe cứu hỏa được điều đi trên phạm vi toàn quốc" - Yonhap dẫn lời một quan chức cơ quan cứu hỏa.

Theo giới chức, gió mạnh khiến việc dập lửa trong giai đoạn đầu không thể thực hiện được. Ban đầu, 23 xe cứu hỏa, 78 lính cứu hỏa đã được triển khai khi cảnh báo ở cấp độ 2. Đến khoảng 20h31, 40 xe cứu hỏa từ các khu vực khác đã được lệnh triển khai để hỗ trợ dập lửa và dự kiến lực lượng cứu hỏa trên khắp Hàn Quốc sẽ được huy động.

Vụ cháy rừng cũng ảnh hưởng đến các khu vực lân cận, một số cư dân ở Sokcho, phía nam Goseong cũng được yêu cầu sơ tán. Hiện lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực dập lửa.

Yonhap cho hay, tỉnh Gangwon cũng đang vật lộn để đương đầu với một đám cháy khác ở huyện miền núi Inje, cách Seoul 165 km về phía đông bắc. Vụ cháy này bùng phát vào khoảng 14h45 chiều 4.4.

Tính đến 19h cùng ngày, lực lượng cứu hỏa cho biết chỉ có thể dập được khoảng 10% diện tích cháy rừng. Nỗ lực chữa cháy bị trì hoãn khi trực thăng không thể tham gia hỗ trợ khi đêm xuống, đồng thời gió mạnh cũng khiến việc dập lửa khó khăn hơn. Hiện chưa có báo cáo về thương vong từ vụ cháy.

Những hình ảnh khủng khiếp từng đám cháy rừng ở Hàn Quốc hôm 4.4. Dân cư ở khu vực lân cận đã phải sơ tán. Ảnh: KBS, Yonhap.
Những hình ảnh khủng khiếp từng đám cháy rừng ở Hàn Quốc hôm 4.4. Dân cư ở khu vực lân cận đã phải sơ tán. Ảnh: KBS, Yonhap.
Những hình ảnh khủng khiếp từng đám cháy rừng ở Hàn Quốc hôm 4.4. Dân cư ở khu vực lân cận đã phải sơ tán. Ảnh: KBS, Yonhap.
Những hình ảnh khủng khiếp từng đám cháy rừng ở Hàn Quốc hôm 4.4. Dân cư ở khu vực lân cận đã phải sơ tán. Ảnh: KBS, Yonhap.
Những hình ảnh khủng khiếp từng đám cháy rừng ở Hàn Quốc hôm 4.4. Dân cư ở khu vực lân cận đã phải sơ tán. Ảnh: KBS, Yonhap.
Những hình ảnh khủng khiếp từng đám cháy rừng ở Hàn Quốc hôm 4.4. Dân cư ở khu vực lân cận đã phải sơ tán. Ảnh: KBS, Yonhap.
Những hình ảnh khủng khiếp từng đám cháy rừng ở Hàn Quốc hôm 4.4. Dân cư ở khu vực lân cận đã phải sơ tán. Ảnh: KBS, Yonhap.
Những hình ảnh khủng khiếp từng đám cháy rừng ở Hàn Quốc hôm 4.4. Dân cư ở khu vực lân cận đã phải sơ tán. Ảnh: KBS, Yonhap.
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cháy ở Bệnh viện Nhi Trung Ương Hà Nội, bệnh nhân hoảng loạn tháo chạy

Sơn Tùng |

Khoảng 21h10 ngày 4.4, đám cháy bùng phát tại tầng 13 khu nhà A của Bệnh viện Nhi Trung Ương (Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội). Ngay sau khi phát hiện đám cháy, bệnh nhân và người nhà hoảng loạn tìm cách tháo chạy.

Cháy lớn tại cửa hàng bán đồ ăn trên đường Đê La Thành

C.N |

Ngọn lửa phát ra từ một cửa hàng ăn uống trên đường Đê La Thành (Hà Nội) vào lúc 20h khiến người dân hoảng loạn.

Hình ảnh kinh ngạc về "cổng địa ngục" cháy liên tục hơn 40 năm qua

T.T (theo the sun) |

Hố Darvaza nằm ở sa mạc Karakum (Turkmenistan) được người dân gọi là “cổng địa ngục”. Nó được tin là đã cháy liên tục hơn 40 năm qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cháy ở Bệnh viện Nhi Trung Ương Hà Nội, bệnh nhân hoảng loạn tháo chạy

Sơn Tùng |

Khoảng 21h10 ngày 4.4, đám cháy bùng phát tại tầng 13 khu nhà A của Bệnh viện Nhi Trung Ương (Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội). Ngay sau khi phát hiện đám cháy, bệnh nhân và người nhà hoảng loạn tìm cách tháo chạy.

Cháy lớn tại cửa hàng bán đồ ăn trên đường Đê La Thành

C.N |

Ngọn lửa phát ra từ một cửa hàng ăn uống trên đường Đê La Thành (Hà Nội) vào lúc 20h khiến người dân hoảng loạn.

Hình ảnh kinh ngạc về "cổng địa ngục" cháy liên tục hơn 40 năm qua

T.T (theo the sun) |

Hố Darvaza nằm ở sa mạc Karakum (Turkmenistan) được người dân gọi là “cổng địa ngục”. Nó được tin là đã cháy liên tục hơn 40 năm qua.