Bầu cử Tổng thống Pháp: Kịch bản cũ lặp lại?

Ngạc Ngư |

Sau 5 năm, cử tri ở nước Pháp lại có cuộc bầu cử để lựa chọn tổng thống mới. Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron tái ứng cử. Vì thế, tổng thống mới của nước Pháp được xác định trong cuộc bầu cử ngày 10.4 năm nay sẽ là người cũ (ông Macron) hoặc ai đó khác trong số 11 ứng cử viên tổng thống còn lại.

Hiến pháp hiện hành ở đất nước này quy định nếu không có ứng cử viên tổng thống nào giành về được đa số phiếu bầu của cử tri trong lần bầu cử đầu tiên thì 2 ứng cử viên tổng thống có được tỉ lệ phiếu bầu cao nhất sẽ vào cuộc đấu loại trực tiếp ở vòng bầu cử thứ hai diễn ra đúng 2 tuần sau đấy. 

Kết quả thăm dò dư luận ở nước Pháp vào thời điểm ngày 8.4 vừa qua, tức là 2 ngày trước ngày bầu cử, cho thấy ông Macron tiếp tục dẫn đầu, nhưng đã bị bà Marine Le Pen, thủ lĩnh đảng cánh hữu, gần đuổi kịp sau chiến dịch vận động tranh cử bứt phá khiến cho ông Macron không còn có thể chắc chắn sẽ thắng cử như cách đây 5 năm. Mọi dấu hiệu đều cho thấy sẽ không có ứng cử viên nào đắc cử tổng thống ở ngay vòng bầu cử đầu tiên và cử tri Pháp sẽ phải đi bỏ phiếu lần thứ hai vào ngày 24.4 tới để lựa chọn giữa ông Macron và bà Le Pen.

5 năm trước đây, hai người này đã so găng với nhau ở cả vòng bầu cử đầu lẫn vòng bầu cử sau. Ông Macron cuối cùng giành về thắng cử vang dội. Ngày ấy, ông Macron trở thành Tổng thống trẻ nhất trong lịch sử nước Pháp nhờ gây dựng được cho mình hình ảnh về người có khả năng gây dựng nên sự khởi đầu mới cho nước Pháp, phác hoạ nên tương lai mới cho nước Pháp ở Châu Âu và trên thế giới. Trong khi đó, bà Le Pen bị bộ phận lớn cử tri ở Pháp ngần ngại về quan điểm quá cực hữu, dân tuý và dân tộc chủ nghĩa như bài xích người nước ngoài, đặc biệt người theo đạo Hồi, thiếu thân thiện với EU và NATO. Nước Pháp khi ấy ý thức được rằng cần phải thay đổi nhưng chưa sẵn sàng chấp nhận thay đổi thái quá.

Ông Macron có nhiệm kỳ cầm quyền khá thành công nhưng cũng không ít thất bại. Người này vẫn chưa rũ bỏ được hình ảnh bị cảm nhận quan tâm đến giới giàu có thiểu số nhiều hơn đến giới dân nghèo chiếm đa số. Những làn sóng biểu tình phản đối đã buộc ông Macron phải từ bỏ không ít dự định cầm quyền. Công cuộc ứng phó dịch bệnh COVID-19 không được kết quả mỹ mãn. Giá cả tiêu dùng hiện tăng cao. Lúc đầu, người này tự tin là sẽ đắc cử đến mức tuyên cáo tái ứng cử tổng thống rất muộn, gần như không vận động tranh cử mà chỉ dùng cầm quyền, lại tập trung hoàn toàn vào việc tự nhận vai trò xử lý cuộc khủng hoảng chính trị an ninh hiện tại ở Châu Âu, cụ thể là tác động trực tiếp tới Tổng thống Nga Vladimir Putin để Nga chấm dứt chiến sự ở Ukraina. Đối ngoại như thế giúp ông Macron đề cao được uy tín quốc tế ở mức độ nhất định. Nhưng xưa nay ở các nước Châu Âu, chuyện đối nội và mối quan tâm thường nhật của cử tri thường quyết định các cuộc bầu cử. Cử tri Pháp trong những ngày nay không còn quan tâm nhiều đến hoạt động đối ngoại của ông Macron mà chỉ để ý đến tình trạng điều kiện sống khó khăn, dịch bệnh vẫn hoành hành và giá xăng dầu tăng mạnh.

Trong khi ấy, bà Le Pen lại thực thi chiến dịch vận động tranh cử quyết liệt, tập trung vào đúng những vấn đề đối nội được cử tri quan tâm đến nhiều nhất, từ bỏ những quan điểm cực đoan như chống EU và NATO, tạo cảm nhận về hình ảnh và bản chất chính sách mới. Ngoài ra, việc ứng cử viên Eric Zemmour thuộc phe cực hữu và dân tuý tham cuộc đã giúp bà Le Pen được nhìn nhận "gần trung tâm, xa cánh hữu".

Kết quả thăm dò dư luận ở Pháp cũng còn cho thấy hiện có tới 46% cử tri Pháp sẵn sàng bầu người có quan điểm cực đoan làm tổng thống, tỉ lệ cao nhất kể từ khi nước Pháp thực hiện bầu tổng thống trực tiếp từ năm 1965 đến nay. Tất cả những điều này khiến cho bà Le Pen trở thành đối thủ chính trị đáng gờm hơn 5 năm trước rất nhiều đối với ông Macron.

Kịch bản cũ có lặp lại ở nước Pháp với cuộc tỉ thí tay đôi giữa ông Macron và bà Le Pen? Nếu có tái đắc cử thì chắc chắn ông Macron sẽ không có được thắng cử vang dội như cách đây 5 năm.

Ngạc Ngư
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.