Bầu cử Tổng thống Nga: Đúng ngày kỷ niệm sáp nhập Crưm

K.M |

Bốn ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga, hôm 14.3 Tổng thống Vladimir Putin tới bán đảo Crưm. Ngày 18.3 diễn ra cuộc bầu cử tổng thống cũng là ngày đánh dấu bốn năm bán đảo sáp nhập vào Nga.

Chuyến đi Crưm của ông Vladimir Putin bắt đầu bằng cuộc viếng thăm công trường xây dựng cây cầu Crưm vượt biển khổng lồ. Công trình sẽ hoàn tất trong vài tháng tới này sẽ nối Crưm với đất Nga một cách thực sự.

Sau đó Tổng thống Nga tới Sevastopol, nơi có quân cảng lớn của Crưm, để tham dự cuộc mít tinh vận động tranh cử thứ hai và cũng là cuối cùng của ông, trước khi diễn ra cuộc bầu cử ngày Chủ Nhật tới.

Cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào ngày 18.3 mang tính biểu tượng cao, vì đó chính là ngày kỷ niệm sát nhập Crưm. Đây là một trong những hành động gây dấu ấn nhất của ông Vladimir Putin trên cương vị tổng thống. Ngày này còn mang tính biểu tượng, vì dưới con mắt của cử tri, Nga đã tìm lại được sức mạnh và niềm tự hào trên trường quốc tế.

Tuy nhiên đại bộ phận cộng đồng quốc tế vẫn không công nhận việc Nga sát nhập Crưm. Việc ông Putin tới hòn đảo này được xem là một cách thách thức các nước phương Tây và những trừng phạt với Nga từ năm 2014.

K.M
TIN LIÊN QUAN

Nữ ứng viên tổng thống Nga: "Không bố con gì với ông Putin"

Ngọc Vân |

Nữ ứng viên tranh cử tổng thống Nga Ksenia Sobchak bác bỏ thông tin cho rằng cô là con gái đỡ đầu của Tổng thống Vladimir Putin.

Công chức Nga "vớ bở" với lương tăng đột biến trước bầu cử

Song Minh |

Công nhân viên chức làm việc tại các trường đại học, bệnh viện và viện nghiên cứu của Nga cho biết họ được tăng tương tới 3 lần trong những tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào ngày 18.3 này.

Tổng thống Putin được "giải oan" nghi án can thiệp bầu cử Mỹ

Ngọc Vân |

Các đảng viên Cộng hòa của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ đưa ra kết luận ngược với cộng đồng Mỹ, khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin không cố giúp Tổng thống Donald Trump thắng cử năm 2016.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Nữ ứng viên tổng thống Nga: "Không bố con gì với ông Putin"

Ngọc Vân |

Nữ ứng viên tranh cử tổng thống Nga Ksenia Sobchak bác bỏ thông tin cho rằng cô là con gái đỡ đầu của Tổng thống Vladimir Putin.

Công chức Nga "vớ bở" với lương tăng đột biến trước bầu cử

Song Minh |

Công nhân viên chức làm việc tại các trường đại học, bệnh viện và viện nghiên cứu của Nga cho biết họ được tăng tương tới 3 lần trong những tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào ngày 18.3 này.

Tổng thống Putin được "giải oan" nghi án can thiệp bầu cử Mỹ

Ngọc Vân |

Các đảng viên Cộng hòa của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ đưa ra kết luận ngược với cộng đồng Mỹ, khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin không cố giúp Tổng thống Donald Trump thắng cử năm 2016.