Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: Cuộc đua sít sao của 2 ứng viên

Thanh Hà |

Ngày 9.3, 44 triệu cử tri Hàn Quốc đi bầu tổng thống tiếp theo của đất nước. Hai ứng viên hàng đầu là Lee Jae-myung của Đảng Dân chủ và Yoon Suk-yeol của Đảng Quyền lực Nhân dân đối lập.

Cuộc đua của 2 ứng viên 

Ngày bầu cử chính thức để bầu ra tổng thống cho nhiệm kỳ 5 năm được ấn định ngày 9.3 nhưng cử tri đi bỏ phiếu sớm trong 2 ngày 4 và 5.3 do dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh ở Hàn Quốc. Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 20 của Hàn Quốc đạt mức kỷ lục gần 37%.

Ứng viên Lee Jae-myung, luật sư nhân quyền 57 tuổi và là cựu Thống đốc tỉnh Gyeonggi lớn nhất đất nước. Xuất thân trong gia đình nông thôn nghèo ở tỉnh miền đông Hàn Quốc, ông tuyên bố là nhà đấu tranh cho người nghèo và người kém may mắn, ủng hộ các dự án phúc lợi xã hội táo bạo bao gồm các khoản tài trợ miễn phí trị giá khoảng một triệu won (837 USD) mỗi năm cho mỗi thanh niên. Ông có khả năng hùng biện và phát ngôn sắc bén.

Đối thủ chính của ứng viên Lee Jae-myung là ông Yoon Suk-yeol đã có 27 năm làm công tố viên nhà nước và được Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm Moon Jae-in bổ nhiệm làm tổng công tố viên năm 2019. Ông từ chức năm 2021 và bước chân vào chính trường, giành được vị trí ứng viên tổng thống của Đảng Quyền lực Nhân dân chỉ vài tháng sau đó. Là người mới trên chính trường, ứng viên 61 tuổi thể hiện hình ảnh một người đấu tranh cho công lý và công bằng nhưng trở ngại là thiếu kinh nghiệm quản lý và không có khả năng nói mà không cần kịch bản, theo SCMP.

Trong hầu hết các cuộc thăm dò trước bầu cử, ứng viên Yoon Suk-yeol dẫn trước ứng viên Lee Jae-myung với cách biệt không lớn. Tuy nhiên, ứng viên Đảng Quyền lực Nhân dân đã củng cố cơ hội chiến thắng trong vòng chưa đầy một tuần trước cuộc bỏ phiếu khi hợp nhất chiến dịch tranh cử với ứng viên Ahn Cheol-soo. Ông Ahn Cheol-soo, người chiếm khoảng 5% đến 10% sự ủng hộ trong hầu hết các cuộc thăm dò chính thức, đã rút lui và tuyên bố ủng hộ ông Yoon Suk-yeol.

Những vấn đề phải đối mặt

Cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc diễn ra vào thời điểm đất nước phải đối mặt với một loạt thách thức, bao gồm nền kinh tế trì trệ và chi phí sinh hoạt tăng cao, Nikkei chỉ ra. Trong 5 năm qua, giá bất động sản ở Hàn Quốc đã tăng chóng mặt, khiến nhiều gia đình không thể mua nhà, trong khi đại dịch khiến nhiều doanh nghiệp độc lập phá sản. Bên cạnh đó, Triều Tiên vẫn tiếp tục phát triển loạt tên lửa.

Trong cuộc đua, cả hai ứng viên Lee Jae-myung và Yoon Suk-yeol đều cam kết tăng ngân sách để hỗ trợ tầng lớp dễ bị tổn thương. Một nghiên cứu do Viện Hành chính Hàn Quốc công bố ngày 4.3 cho thấy 68% số người được hỏi cho biết bị mất thu nhập trong thời gian xảy ra đại dịch, trong nhiều trường hợp do số giờ làm việc ít hơn.

Trong cuộc thăm dò do Ipsos và Nhật báo Kinh tế Hàn Quốc công bố cùng ngày, 44% người được hỏi cho rằng ông Lee Jae-myung là ứng cử viên sẽ điều hành nền kinh tế tốt nhất, trong khi 33% chọn ông Yoon Suk-yeol.

Theo SCMP, các cử tri trẻ trước đây có xu hướng bỏ phiếu cho những người theo chủ nghĩa tự do nhưng vấn đề nhà ở và tỉ lệ thất nghiệp cao khiến nhiều người trong số này nghiêng về Đảng Quyền lực Nhân dân bảo thủ. Các vấn đề về giới cũng rất nổi bật khi ứng viên Yoon Suk-yeol đề nghị bãi bỏ Bộ bình đẳng giới trên cơ sở phụ nữ Hàn Quốc không bị “phân biệt đối xử về giới có hệ thống” trong khi Hàn Quốc có khoảng cách trả lương theo giới lớn nhất trong OECD và có làn sóng tội phạm tình dục kỹ thuật số nhắm vào phụ nữ Hàn Quốc.

Các vấn đề an ninh cũng tiềm ẩn rất lớn, bao gồm chương trình vũ khí hạt nhân Triều Tiên. Cả 2 ứng viên tranh cử Tổng thống Hàn Quốc đều ủng hộ đối thoại và hợp tác kinh tế với Triều Tiên nhưng khác nhau về điều kiện và trình tự của cam kết...

Ứng viên Yoon Suk-yeol kiên định lập trường của những người bảo thủ rằng trao đổi kinh tế với Triều Tiên chỉ nên đến sau khi nước này phi hạt nhân hóa trước. Ông cũng tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận liên Triều năm 2018 nhằm xoa dịu căng thẳng quân sự xuyên biên giới trừ khi Triều Tiên ngừng các động thái căng thẳng. Ông bác bỏ những nỗ lực của phe tự do nhằm đưa ra một tuyên bố kết thúc chiến tranh liên Triều, cho rằng động thái này sẽ chỉ làm suy yếu thế trận phòng thủ của Seoul.

Trong khi đó, ứng viên Lee Jae-myung ủng hộ chính sách can dự của Tổng thống sắp mãn nhiệm Moon Jae-in, cam kết đẩy mạnh nỗ lực của Seoul trong việc làm trung gian hòa giải giữa Washington và Bình Nhưỡng, đồng thời gặp gỡ lãnh đạo hai bên để giải quyết cuộc khủng hoảng...

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Người ủng hộ đổ về nơi ở của cựu tổng thống Hàn Quốc mới ra tù

Hải Anh |

Hơn một nghìn người ủng hộ cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, cùng với khách du lịch, có mặt tại một thị trấn nhỏ ở Daegu, cảnh sát địa phương thông tin ngày 13.2.

Củng cố sợi dây kết nối giữa người Việt Nam và người Hàn Quốc

Hải Anh |

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hoan nghênh hai dòng họ Lý của Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục có các hoạt động thiết thực củng cố sợi dây kết nối giữa người Việt Nam và người Hàn Quốc, vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đánh giá cao vị thế Việt Nam tại Đông Nam Á

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á, khẳng định Quốc hội Hàn Quốc sẽ ủng hộ và tạo điều kiện để thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc không ngừng phát triển sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực.

Hàn Quốc bỏ chính sách truy vết COVID-19 bằng GPS

Anh Vũ |

Hàn Quốc sẽ dừng sử dụng hệ thống giám sát GPS trong kiểm dịch và cũng sẽ chấm dứt việc gọi điện kiểm tra hàng ngày bệnh nhân mắc COVID-19.

Xử lý thành công đám cháy ở trường Tiểu học Yên Hoà, đưa học sinh trở lại lớp

Thái Mạnh |

Sau khi đám cháy được dập tắt, các em học sinh được các giáo viên hướng dẫn đưa trở lại trường học.

Nghịch cảnh trong câu chuyện của Trấn Thành và Bùi Thạc Chuyên

Mi Lan |

Bộ phim “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được ví là “lửa sáng” của phim Việt năm 2022. Đặc biệt, đây là năm thua lỗ nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo chất lượng đi xuống ở mức đáng báo động của phim Việt.

Chủ tịch Yên Bái yêu cầu xử lý nghiêm vụ khai thác khoáng sản trái phép

Văn Đức |

Chủ tịch tỉnh Yên Bái vừa ký văn bản yêu cầu xử lý nghiêm đối với trường hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Vân Hội, huyện Trấn Yên.

Ớn lạnh đi trên những con đường đầy xe container ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường Nguyễn Duy Trinh, vòng xoay Mỹ Thủy, giao lộ Huỳnh Tấn Phát - Lưu Trọng Lư,... được người dân TPHCM ví là các "con đường tử thần", bởi thường xuyên xảy ra tai nạn chết người giữa xe container và xe máy.

Người ủng hộ đổ về nơi ở của cựu tổng thống Hàn Quốc mới ra tù

Hải Anh |

Hơn một nghìn người ủng hộ cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, cùng với khách du lịch, có mặt tại một thị trấn nhỏ ở Daegu, cảnh sát địa phương thông tin ngày 13.2.

Củng cố sợi dây kết nối giữa người Việt Nam và người Hàn Quốc

Hải Anh |

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hoan nghênh hai dòng họ Lý của Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục có các hoạt động thiết thực củng cố sợi dây kết nối giữa người Việt Nam và người Hàn Quốc, vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đánh giá cao vị thế Việt Nam tại Đông Nam Á

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á, khẳng định Quốc hội Hàn Quốc sẽ ủng hộ và tạo điều kiện để thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc không ngừng phát triển sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực.

Hàn Quốc bỏ chính sách truy vết COVID-19 bằng GPS

Anh Vũ |

Hàn Quốc sẽ dừng sử dụng hệ thống giám sát GPS trong kiểm dịch và cũng sẽ chấm dứt việc gọi điện kiểm tra hàng ngày bệnh nhân mắc COVID-19.