Bầu cử Thượng viện ở Georgia: Đảng Dân chủ nắm lợi thế bỏ phiếu sớm

Thanh Hà |

Trong cuộc bầu cử Thượng viện ở Georgia, cử tri đi bỏ phiếu sớm đã vượt mốc 3 triệu.

Hơn 3 triệu cử tri Georgia đã bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ ngày 5.1, cuộc bỏ phiếu lịch sử sẽ quyết định Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa kiểm soát Thượng viện Mỹ trong năm nay.

Cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ ở Georgia diễn ra ngày 5.1 giữa Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa David Perdue và ứng viên Đảng viên Jon Ossoff cũng như Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Kelly Loeffler và ứng viên Đảng Dân chủ Raphael Warnock.

Nếu ứng viên Cộng hòa Perdue và Loeffler giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện ở Georgia, Đảng Cộng hòa sẽ nắm giữ đa số 52 ghế tại Thượng viện Mỹ, qua đó có thể ngăn chặn một số chương trình nghị sự của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Trong khi đó, Đảng Dân chủ ở Thượng viện Mỹ sẽ có 50 ghế nếu hai ứng viên Ossoff và Warnock giành chiến thắng ở Georgia. Khi đó, quyền quyết định trong một cuộc bỏ phiếu hòa tại Thượng viện sẽ thuộc về Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris và giúp Đảng Dân chủ kiểm soát Thượng viện sau 6 năm Đảng Cộng hòa chiếm đa số.

Đảng Dân chủ hiện đang kiểm soát Hạ viện Mỹ và sẽ tiếp tục kiểm soát Hạ viện trong năm 2021 trong khi Đảng Cộng hòa chiếm đa số tại Thượng viện.

Tổng thống Donald Trump sẽ tổ chức một cuộc vận động bầu cử Thượng viện ở Georgia cho hai ứng viên Cộng hòa Perdue và Loeffler vào ngày 4.1.

Trong khi đó, ông Joe Biden cũng dự kiến đến Atlanta trong ngày 4.1 còn bà Harris có lịch trình đến Savannah trong ngày 3.1 để hỗ trợ ứng viên Ossoff và Warnock.

Các ứng viên Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Thượng viện ở Georgia đã phá các kỷ lục gây quỹ trong các chiến dịch, với mỗi người mang về hơn 100 triệu USD trong vài tháng qua chủ yếu nhờ các khoản quyên góp nhỏ.

Có 3.002.100 phiếu bầu sớm trong cuộc bầu cử Thượng viện ở Georgia, chiếm 38,8% tổng số cử tri đã đăng ký ở Georgia, theo dữ liệu do Dự án Bầu cử Mỹ của Đại học Florida thu thập. Số lượng cử tri bỏ phiếu sớm vượt kỷ lục tổng số 2,1 triệu cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Thượng viện năm 2008 giữa ứng viên Đảng Cộng hòa Saxby Chambliss và ứng viên Đảng Dân chủ Jim Martin.

Dữ liệu cho thấy Đảng Dân chủ nắm lợi thế trong việc đi bỏ phiếu sớm ở Georgia, theo NBC News. Cuộc bỏ phiếu sớm đã kết thúc từ 31.12. Đảng Cộng hòa thường có số cử tri đi bầu trong ngày bầu cử cao hơn. Theo dữ liệu báo cáo của Georgia, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu đã bị tụt lại ở các khu vực bầu cử vùng nông thôn, bảo thủ ở Georgia, đặc biệt là ở phía tây bắc của bang nơi ông Donald Trump sẽ vận động tranh cử vào 4.1.

Đảng Cộng hòa đang đẩy nhanh nỗ lực kêu gọi cử tri bỏ phiếu. Vài ngày trước cuộc bầu cử Thượng viện ở Georgia, ứng viên Perdue bắt đầu cách ly sau khi tiếp xúc với một người có kết quả dương tính với COVID-19. Ông Perdue chia sẻ với Fox News hôm 2.1 rằng ông sẽ không dự cuộc vận động của Tổng thống Trump do đang bị cách ly.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử ở Georgia: Ứng viên Cộng hòa tạm rời đường đua ngay trước giờ G

Hải Anh |

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa ở Georgia sẽ cách ly vì COVID-19 chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ.

Bầu cử Thượng viện ở Georgia: Ông Biden, bà Harris nỗ lực vận động giờ chót

Hải Anh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris trở lại Georgia trước cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ để vận động cho các ứng viên Dân chủ trong nỗ lực cuối cùng để giành quyền kiểm soát Thượng viện.

Ông Trump đến Georgia vận động tranh cử Thượng viện Mỹ trước giờ G

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump và Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa thông tin, tổng thống sẽ tổ chức một cuộc vận động ở Dalton, Georgia, vào đêm trước cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ ở bang này.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bầu cử ở Georgia: Ứng viên Cộng hòa tạm rời đường đua ngay trước giờ G

Hải Anh |

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa ở Georgia sẽ cách ly vì COVID-19 chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ.

Bầu cử Thượng viện ở Georgia: Ông Biden, bà Harris nỗ lực vận động giờ chót

Hải Anh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris trở lại Georgia trước cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ để vận động cho các ứng viên Dân chủ trong nỗ lực cuối cùng để giành quyền kiểm soát Thượng viện.

Ông Trump đến Georgia vận động tranh cử Thượng viện Mỹ trước giờ G

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump và Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa thông tin, tổng thống sẽ tổ chức một cuộc vận động ở Dalton, Georgia, vào đêm trước cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ ở bang này.