Bầu cử Thái Lan: Đảng thân quân đội của Thủ tướng Prayuth tạm dẫn đầu

S.M |

Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Thái Lan hôm 24.3 cho thấy, đảng đề cử Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha tạm dẫn đầu, trong khi đảng Pheu Thai thân cựu Thủ tướng Thaksin giành hầu hết ghế ở hạ viện.

Với 93% tổng số phiếu được kiểm, Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết, đảng thân quân đội Palang Pracharath đang dẫn đầu với 7,59 triệu phiếu. Tiếp theo là đảng Pheu Thai thân cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra giành 7,12 triệu phiếu.

Các con số nói trên là phiếu phổ thông, và không phản ánh số ghế trong hạ viện mà mỗi đảng giành được. Theo Straits Times, đảng Pheu Thai có thể giành được phần lớn ghế hạ viện vì vẫn được sự ủng hộ lớn vùng phía bắc và đông bắc Thái Lan.

Đài truyền hình nhà nước MCOT, sử dụng các dữ liệu sơ bộ, cho thấy đảng Pheu Thai giành được 124 ghế trong hạ viện. Theo sau là đảng Palang Pracharath với 95 ghế, và đảng Bhumjaithai 39 ghế.

Cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva hôm 24.3 đã từ chức lãnh đạo đảng Dân chủ sau khi đảng này chỉ giành được 33 ghế - theo số liệu của MCOT.

Theo quy định bầu cử, 150 ghế còn lại ở hạ viện Thái Lan sẽ được phân bổ theo tỉ lệ phiếu bầu mà mỗi đảng nhận được.

Cuộc bầu cử Quốc hội này không giống như những lần bầu cử Quốc hội trước đó. Người đứng đầu chính phủ tới đây không phải tự khắc là ứng cử viên thủ tướng của đảng phái chính trị giành về tỷ lệ phiếu bầu cao nhất mà sẽ do lưỡng viện lập pháp - được thành lập theo hiến pháp mới - bầu ra, trong đó tất cả 250 thành viên của thượng viện đều do chính quyền hiện tại chỉ định và cử tri chỉ bầu 500 thành viên của hạ viện.

Thiết kế cơ cấu thành phần lưỡng viện lập pháp như thế giúp cho đảng Palang Pracharat với ông Prayuth chỉ cần giành được tối thiểu 126 ghế trong hạ viện là đủ để chính phủ mới thực chất vẫn là chính phủ cũ.

Chính trường và nội bộ xã hội Thái Lan hiện bị phân hoá sâu sắc đến mức không có đảng phái chính trị nào có thể giành được tận 376 ghế trong 500 ghế dân biểu ở hạ viện để có thể thành lập chính phủ mới bất chấp thượng viện. Do vậy, nhiều khả năng chính phủ mới sẽ là một liên minh đa đảng.

S.M
TIN LIÊN QUAN

Cử tri Thái Lan bắt đầu cuộc bầu cử đầu tiên sau 5 năm đảo chính

Song Minh |

Hôm nay (24.3), khoảng 50 triệu cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu để bầu ra một chính quyền dân sự trong cuộc bầu cử đầu tiên sau 5 năm kể từ khi Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha lên điều hành chính quyền quân sự.

Chính đảng đề cử công chúa Thái Lan ra tranh cử Thủ tướng bị giải tán

Hải Anh |

Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra lệnh giải tán một chính đảng lớn trước thềm cuộc tổng tuyển cử do đảng này đã đề cử một thành viên của hoàng gia làm ứng viên tranh cử thủ tướng.

Công chúa Thái Lan xin lỗi sau cơn "địa chấn" chính trường

Thanh Hà |

Công chúa Thái Lan Ubolratana Rajakanya bày tỏ lời xin lỗi về "ý định chân thành" của mình trong cống hiến cho đất nước đã gây ra nhiều vấn đề.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cử tri Thái Lan bắt đầu cuộc bầu cử đầu tiên sau 5 năm đảo chính

Song Minh |

Hôm nay (24.3), khoảng 50 triệu cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu để bầu ra một chính quyền dân sự trong cuộc bầu cử đầu tiên sau 5 năm kể từ khi Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha lên điều hành chính quyền quân sự.

Chính đảng đề cử công chúa Thái Lan ra tranh cử Thủ tướng bị giải tán

Hải Anh |

Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra lệnh giải tán một chính đảng lớn trước thềm cuộc tổng tuyển cử do đảng này đã đề cử một thành viên của hoàng gia làm ứng viên tranh cử thủ tướng.

Công chúa Thái Lan xin lỗi sau cơn "địa chấn" chính trường

Thanh Hà |

Công chúa Thái Lan Ubolratana Rajakanya bày tỏ lời xin lỗi về "ý định chân thành" của mình trong cống hiến cho đất nước đã gây ra nhiều vấn đề.