Bầu cử Quốc hội Pháp vòng 1: Đảng của ông Emmanuel Macron thắng lớn

Hà Liên |

Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết ngày 12.6, đảng Nền cộng hòa tiếng bước (LREM) của Tổng thống Emmanuel Macron dẫn đầu trong vòng 1 bầu cử Quốc hội Pháp với tổng số 28.2% số phiếu ủng hộ, sau khi đã kiểm được 99.5% tổng số phiếu.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ Pháp, 28.2% cử tri Pháp trên cả nước đã bỏ phiếu ủng hộ đảng của Tổng thống Emmanuel Macron. Các đảng đối lập lớn nhất, đảng Những người Cộng hòa (LR) nhận được 15.8% số phiếu trong khi đảng Mặt trận Dân tộc (FN) của bà Marine Le Pen giành được 13.2% số phiếu ủng hộ.

Các đảng Unsubmissive France và đảng Xã hội giành được lần lượt 11% và 7.4% số phiếu bầu.

Theo AFP, các dự báo dựa trên những kết quả ban đầu cho thấy đảng Nền cộng hòa tiếng bước (LREM) và đảng MoDem liên minh sẽ giành được khoảng 400 đến 445 ghế trong tổng số 577 ghế Quốc hội trong vòng bầu cử lần 2 diễn ra vào 18.6 tới. Đảng LR có khả năng giành được 70 đến 130 ghế trong khi đảng của bà Marine Le Pen dự báo sẽ giành được khoảng 1 đến 10 ghế.

Phó chủ tịch lãnh đạo đảng FN, Florian Philippot thừa nhận “thất vọng” và kêu gọi cử tri vận động ồ ạt cho vòng 2. Tổn thất tồi tệ nhất là đảng Xã hội của người tiền nhiệm của ông Macron, cựu tổng thống Francois Hollande – dự đoán sẽ mất 200 ghế. Chủ tịch đảng Xã hội Jean-Christophe Cambadelis và ứng viên tranh cử tổng thống Benoit Hamos đều mất ghế của mình.

“Nước Pháp đã trở lại”, Thủ tướng Edouard Philippe tuyên bố về chiến thắng trong vòng 1.

“Trong tháng qua, Tổng thống đã thể hiện sự tự tin, sẵn sàng và táo bạo ở Pháp và trên trường quốc tế”, Thủ tướng Pháp nói, đồng thời gọi kết quả này là một minh chứng cho “chiến thắng chiến lược” của ông Emmanuel Macron.

Ngày 11.6, Pháp đã tổ chức vòng 1 bầu cử Quốc hội nước này. Các cử tri Pháp đã đi bầu chọn 577 ghế trong Quốc hội, trong tổng số 7.800 ứng viên. Trong vòng 1, nếu không có ứng viên nào giành được quá 50% số phiếu bầu, hai ứng viên dẫn đầu cùng với các ứng viên có ít nhất 12,5% phiếu bầu sẽ tiếp tục đi vào vòng 2.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gửi lời chúc mừng ông Macron về “thành công lớn” trong cuộc bầu cử vòng 1. 

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ sẽ điều trần đối chứng cựu Giám đốc FBI

N.V |

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions tuyên bố ông sẽ ra điều trần tại Thượng viện nhằm đối chứng lời khai của cựu Giám đốc FBI James Comey.

Cảnh sát Pháp bị tấn công ngoài Nhà thờ Đức Bà Paris

Hà Liên |

Một sĩ quan cảnh sát tại Paris (Pháp) bị một người đàn ông tấn công bằng búa bên ngoài nhà thờ Đức Bà Paris ngày 6.6.

Tổng thống Pháp Macron chỉ trích truyền thông Nga khi gặp Tổng thống Putin

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

Quân đội Philippines kiểm soát hoàn toàn Marawi, Ngày đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại New York, Macron chỉ trích truyền thông Nga khi gặp Putin... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 30.5.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ sẽ điều trần đối chứng cựu Giám đốc FBI

N.V |

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions tuyên bố ông sẽ ra điều trần tại Thượng viện nhằm đối chứng lời khai của cựu Giám đốc FBI James Comey.

Cảnh sát Pháp bị tấn công ngoài Nhà thờ Đức Bà Paris

Hà Liên |

Một sĩ quan cảnh sát tại Paris (Pháp) bị một người đàn ông tấn công bằng búa bên ngoài nhà thờ Đức Bà Paris ngày 6.6.

Tổng thống Pháp Macron chỉ trích truyền thông Nga khi gặp Tổng thống Putin

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

Quân đội Philippines kiểm soát hoàn toàn Marawi, Ngày đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại New York, Macron chỉ trích truyền thông Nga khi gặp Putin... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 30.5.