Bầu cử New Zealand: Bà Ardern nắm chắc phần thắng vang dội cho nhiệm kỳ 2

Thanh Hà |

Thủ tướng Jacinda Ardern dường như đang hướng tới chiến thắng vang dội cho nhiệm kỳ thủ tướng New Zealand thứ 2 sau khi kết quả kiểm phiếu sớm được hé lộ.

Trong cuộc bầu cử New Zealand, với khoảng 1/3 số phiếu được kiểm đếm, Đảng Lao động tự do của bà Jacinda Ardern có số phiếu gần gấp đôi so với đối thủ chính - Đảng Quốc gia bảo thủ, AP đưa tin ngày 17.10.

Hãng tin này cho biết, câu hỏi đặt ra là liệu đảng Lao Động có thể giành được đa số tuyệt đối trong quốc hội hay không. Đây là điều chưa từng xảy ra ở New Zealand kể từ khi nước này triển khai hệ thống bỏ phiếu theo tỉ lệ 24 năm trước. Thông thường, các đảng đều phải thành lập liên minh để lãnh đạo nhưng lần này khả năng bà Jacinda Ardern và đảng Lao Động có thể không cần động thái này.

Hai tuần trước cuộc bầu cử New Zealand, kỷ lục cử tri đi bỏ phiếu sớm đã được lập ra. Thêm vào đó, trong quá trình vận động tranh cử, bà Jacinda Ardern được chào đón vô cùng nồng nhiệt.

Sự ủng hộ nữ thủ tướng New Zealand tăng vọt vào đầu năm nay khi bà lãnh đạo nỗ lực khống chế thành công đại dịch COVID-19. Hiện không có ca lây lan cộng đồng nào ở quốc gia 5 triệu dân này. Người dân New Zealand cũng không còn bị yêu cầu đeo khẩu trang hoặc giãn cách xã hội.

Bà Ardern, 40 tuổi, đã giành được vị trí cao nhất sau cuộc bầu cử năm 2017 khi Lao Động thành lập liên minh với 2 đảng khác. Ngay năm sau, bà trở thành nhà lãnh đạo thế giới thứ 2 sinh con khi tại nhiệm.

Nữ thủ tướng New Zealand trở thành hình mẫu cho các bà mẹ đang đi làm trên khắp thế giới. Bà cũng được ca ngợi vì thành công trong xử lý nhiều vụ việc, trong đó có vụ tấn công khủng bố vào 2 nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch. Bà đã nhanh chóng thông qua luật mới cấm các loại vũ khí bán tự động nguy hiểm nhất sau vụ tấn công khủng bố chấn động năm 2019.

Tháng 3 năm nay, khi New Zealand chỉ có 100 ca COVID-19, bà Ardern cùng các quan chức y tế đã triển khai phong tỏa nghiêm ngặt ở New Zealand với thông điệp mạnh mẽ “Go hard and go early” (tạm dịch: Càng mạnh tay chống virus, càng sớm đẩy lùi dịch bệnh). Bà đóng cửa biên giới New Zealand, vạch ra các mục tiêu tham vọng nhằm loại bỏ virus hoàn toàn chứ không chỉ đơn thuần kiểm soát sự lây lan.

Với lợi thế là quốc đảo biệt lập, chiến lược này phát huy tác dụng ở New Zealand. Tuy nhiên, sau 102 ngày không có ca lây nhiễm cộng đồng, New Zealand đã phát hiện cụm dịch mới vào tháng 8 ở Auckland. Lúc này, bà Ardern nhanh chóng áp đặt đợt phong tỏa thứ hai ở Auckland và đợt bùng phát mới nhanh chóng được xử lý. Đợt bùng phát dịch ở Auckland cũng khiến bà Ardern phải hoãn cuộc bầu cử một tháng và giúp tăng lượng cử tri đi bầu sớm.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nữ Thủ tướng New Zealand khởi động chiến dịch tái tranh cử

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã khởi động chiến dịch bầu cử của Đảng Lao động hôm 8.8 với tỉ lệ ủng hộ cao trong các cuộc thăm dò dư luận nhờ ứng phó thành công với đại dịch COVID-19.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp hội đàm trực tuyến với Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm cấp cao trực tuyến với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern vào ngày 22.7.

Lý do New Zealand chỉ có 1 ca tử vong COVID-19 trong hơn nghìn ca mắc

Khánh Minh |

New Zealand 4 ngày liên tiếp giảm số ca mắc COVID-19 mới, trong đó duy nhất 1 ca tử vong.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nữ Thủ tướng New Zealand khởi động chiến dịch tái tranh cử

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã khởi động chiến dịch bầu cử của Đảng Lao động hôm 8.8 với tỉ lệ ủng hộ cao trong các cuộc thăm dò dư luận nhờ ứng phó thành công với đại dịch COVID-19.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp hội đàm trực tuyến với Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm cấp cao trực tuyến với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern vào ngày 22.7.

Lý do New Zealand chỉ có 1 ca tử vong COVID-19 trong hơn nghìn ca mắc

Khánh Minh |

New Zealand 4 ngày liên tiếp giảm số ca mắc COVID-19 mới, trong đó duy nhất 1 ca tử vong.