Bầu cử Mỹ: Tổng thống Trump phản công đối thủ đảng Dân chủ

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump sẽ tung hàng triệu USD vào chiến dịch quảng cáo trên mạng trong thời gian diễn ra đại hội đảng Dân chủ bắt đầu từ ngày mai 17.8.

Trong đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ bắt đầu từ ngày 17.8 và kết thúc vào ngày 20.8, cựu Phó Tổng thống Joe Biden chính thức chấp nhận đề cử của đảng Dân chủ để cạnh tranh với đối thủ đảng Cộng hoà Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 3.11.

Reuters dẫn lời người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, Tim Murtaugh, cho biết hôm 15.8, tổng số tiền mua quảng cáo trên mạng của đương kim tổng thống Mỹ có thể lên đến hơn 10 triệu USD. Một số quảng cáo có thể bao gồm các khoản phụ phí dựa trên mức độ tương tác.

Tờ New York Times đưa tin, chiến dịch quảng cáo nhằm phản công đối thủ Joe Biden của Tổng thống Donald Trump sẽ bao gồm đăng banner trên YouTube trong 96 giờ bắt đầu từ ngày 18.8. Chiến dịch cũng sẽ chạy quảng cáo trên các trang web của các hãng thông tấn lớn của Mỹ.

Phát ngôn viên Tim Murtaugh nói với CNN rằng, chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump đã tận dụng một cách chiến lược thực tế là đảng Dân chủ và chiến dịch của ông Biden đã không dành thời gian trên các nền tảng này.

“Thật tuyệt khi chiến dịch của đảng Dân chủ đã để cho chiến dịch của ông Trump giành được vị trí tốt nhất trên Internet trong tuần lễ trọng đại của ông Biden. Nhiều người sẽ xem nội dung kỹ thuật số của chúng tôi hơn là xem chính hội nghị của ông Biden” - Tim Murtaught nói, và tin rằng khối lượng quảng cáo lớn đến mức có khả năng làm cho đại hội của đảng Dân chủ bị ảnh hưởng.

Quảng cáo kỹ thuật số chỉ chiếm một phần nhỏ trong quảng cáo tổng thể của hai chiến dịch, nhưng số tiền chi cho quảng cáo trên mạng của ông Donald Trump trong tuần tới là khá lớn so với chi tiêu gần đây của mỗi bên.

Trên các phương tiện báo chí truyền thống, bao gồm truyền hình và phát thanh, ông Biden đã chi 14,8 triệu USD trong tuần từ ngày 8-14.8, trong khi ông Trump chi 7 triệu USD, theo công ty theo dõi quảng cáo Advertising Analytics.

Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến và truyền hình, với sự tham gia của các chính trị gia có tên tuổi, các ngôi sao đang lên và những người Mỹ ủng hộ ông Biden.

Tổng thống Donald Trump dự kiến ​​đến Old Forge, Pennsylvania, ngay cạnh quê hương Scranton của ông Joe Biden, vào ngày 20.8 - cùng ngày cựu Phó Tổng thống dự kiến ​​chính thức chấp nhận đề cử tổng thống của đảng Dân chủ.

Chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump thông báo, Tổng thống sẽ phát biểu vào 3h chiều ngày 20.8 ở bang dao động Pennsylvania, chỉ vài giờ trước khi ông Biden dự kiến có bài phát biểu chấp nhận đề cử của đảng Dân chủ.

Ông Joe Biden sẽ chính thức chấp nhận đề cử tổng thống của đảng Dân chủ từ Wilmington, Delaware, nơi ông sống và phục vụ trong nhiều năm với tư cách là thượng nghị sĩ Mỹ, thay vì Milwaukee - địa điểm ban đầu của đại hội - do lo ngại về đại dịch COVID-19.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Mỹ: Màn "chào sân" ấn tượng của liên danh tranh cử đảng Dân chủ

Khánh Minh |

Màn “chào sân” của liên danh tranh cử đảng Dân chủ Joe Biden - Kamala Harris làm nổi bật vai trò mới của bà Harris và công kích đối thủ của đảng Cộng hoà là Tổng thống Donald Trump.

Bầu cử Mỹ 2020: Lý do ông Joe Biden chọn nữ nghị sĩ gốc Á làm phó tướng

Hải Anh |

Ông Joe Biden - đối thủ của Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng trong cuộc đua kéo dài 84 ngày tới đã chọn bà Kamala Harris - nữ nghị sĩ gốc Á làm ứng viên phó tổng thống.

Tổng thống Donald Trump nói về điều bất ngờ trước bầu cử Mỹ

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump nói về "điều bất ngờ" trước bầu cử, cho biết Mỹ có thể có vaccine COVID-19 trước ngày 3.11.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bầu cử Mỹ: Màn "chào sân" ấn tượng của liên danh tranh cử đảng Dân chủ

Khánh Minh |

Màn “chào sân” của liên danh tranh cử đảng Dân chủ Joe Biden - Kamala Harris làm nổi bật vai trò mới của bà Harris và công kích đối thủ của đảng Cộng hoà là Tổng thống Donald Trump.

Bầu cử Mỹ 2020: Lý do ông Joe Biden chọn nữ nghị sĩ gốc Á làm phó tướng

Hải Anh |

Ông Joe Biden - đối thủ của Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng trong cuộc đua kéo dài 84 ngày tới đã chọn bà Kamala Harris - nữ nghị sĩ gốc Á làm ứng viên phó tổng thống.

Tổng thống Donald Trump nói về điều bất ngờ trước bầu cử Mỹ

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump nói về "điều bất ngờ" trước bầu cử, cho biết Mỹ có thể có vaccine COVID-19 trước ngày 3.11.