Bầu cử Mỹ: Tổng thống Trump đùa sẽ nắm quyền thêm 12 năm nữa

Thanh Hà |

Tổng thống Trump nói đùa về việc tiếp tục nắm quyền tại sự kiện ở Atlanta vận động cử tri trong cuộc bầu cử Mỹ 2020.

Tổng thống Donald Trump nói đùa về việc tiếp tục nắm quyền trong "12 năm nữa" tại sự kiện ở Atlanta hôm 25.9, theo The Guardian.

Trước đó, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 23.9, khi được hỏi rằng liệu có cam kết chuyển giao quyền lực một cách hòa bình cho ông Joe Biden nếu thất cử trong cuộc bầu cử tổng tống Mỹ 2020 không, ông Donald Trump kêu gọi cử tri hãy đi bỏ phiếu trực tiếp.

"Và thành thật mà nói sẽ không có sự chuyển giao hòa bình, mà là sự tiếp nối" - ông Trump nói.

Ông Donald Trump nói đùa về việc sẽ nắm quyền thêm 12 năm sau khi nói không hứa chuyển giao quyền lực hòa bình nếu thất cử trong cuộc bầu cử Mỹ 2020. Nguồn: The Guardian.
Ông Donald Trump nói đùa về việc sẽ nắm quyền thêm 12 năm sau khi nói không hứa chuyển giao quyền lực hòa bình nếu thất cử trong cuộc bầu cử Mỹ 2020. Nguồn: The Guardian.

Theo CNN, tại sự kiện ở Atlanta, Tổng thống Donald Trump đã công bố kế hoạch nhằm giành được sự ủng hộ của người Mỹ gốc Phi vào ngày 25.9, chưa đầy 2 tháng trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Kế hoạch này phần lớn mở rộng trên các sáng kiến liên quan tới kinh tế hiện có được tổng thống thiết lập trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Các đề xuất bao gồm truy tố Ku Klux Klan và Antifa là các tổ chức khủng bố, biến ngày Juneteenth - ngày lễ kỷ niệm chấm dứt chế độ nô lệ ở Mỹ - thành ngày lễ liên bang và nỗ lực thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế của cộng đồng người da màu.

Trong sự kiện ở Atlanta công bố "kế hoạch bạch kim" nhằm trao quyền kinh tế cho người da màu, ông Donald Trump đã tìm cách nêu bật sự khác biệt với đề xuất của ứng viên Dân chủ Joe Biden cho cộng đồng người Mỹ gốc Phi.

Ông Trump cho rằng cựu phó tổng thống Mỹ đã gây thiệt hại cho cộng đồng người da màu trong suốt 47 năm ông làm việc tại Washington.

Tổng thống Donald Trump cũng cho biết, ông sẽ xây dựng các khu dân cư đô thị "yên bình" với "tiêu chuẩn cao nhất" về trị an, mang lại sự công bằng cho hệ thống tư pháp, mở rộng lựa chọn trường học, tăng quyền sở hữu nhà của người da màu đồng thời xây dựng dự án ân xá quốc gia để sửa chữa các vụ truy tố sai và ân xá những người đã cải tạo tốt.

Trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, ông Donald Trump chỉ thu hút 8% cử tri da màu. Trung bình trong các cuộc thăm dò bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 cũng cho thấy ông Biden dẫn trước ông Trump khi tỉ lệ cử tri da màu chênh lệch tới 75 điểm, với sự ủng hộ cho 2 ứng viên lần lượt là 83% đến 8%.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Joe Biden nói gì khi Tổng thống Trump không hứa chuyển giao quyền lực

Hải Anh |

Ứng viên Joe Biden nói rằng, ông tự tin là Tổng thống Donald Trump sẽ rời nhiệm sở nếu thất cử trong cuộc bầu cử Mỹ 2020.

Bầu cử Mỹ: Cách ông Joe Biden tranh cử khiến đảng viên Dân chủ bất an

Hải Anh |

Trước thềm bầu cử Mỹ 2020, ứng viên Joe Biden tiếp cận tranh cử theo phong cách khiến nhiều đảng viên Dân chủ bất an.

Tổng thống Trump hé lộ “điều khoản lịch sử” trước bầu cử Mỹ

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ gửi 200 USD cho 33 triệu người thụ hưởng Medicare.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hàng trăm công nhân phấn khởi về quê trên chuyến xe công đoàn

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 17.1, những chuyến xe do Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tổ chức đưa gần 500 công nhân Công ty TNHH Đỉnh Vàng về quê đón Tết với gia đình.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Ông Joe Biden nói gì khi Tổng thống Trump không hứa chuyển giao quyền lực

Hải Anh |

Ứng viên Joe Biden nói rằng, ông tự tin là Tổng thống Donald Trump sẽ rời nhiệm sở nếu thất cử trong cuộc bầu cử Mỹ 2020.

Bầu cử Mỹ: Cách ông Joe Biden tranh cử khiến đảng viên Dân chủ bất an

Hải Anh |

Trước thềm bầu cử Mỹ 2020, ứng viên Joe Biden tiếp cận tranh cử theo phong cách khiến nhiều đảng viên Dân chủ bất an.

Tổng thống Trump hé lộ “điều khoản lịch sử” trước bầu cử Mỹ

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ gửi 200 USD cho 33 triệu người thụ hưởng Medicare.