Bầu cử Mỹ: Thêm nhiều nghị sĩ Cộng hòa nổi bật ủng hộ ông Joe Biden

Ngọc Vân |

Ông Joe Biden, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, ngày càng nhận được nhiều ủng hộ từ các nghị sĩ nổi bật đảng của Cộng hòa trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ 2020.

CNN điểm lại một số thành viên đảng Cộng hòa chính thức ủng hộ ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Cựu Thống đốc Ohio, John Kasich

Ông Kasich, người từng giữ chức thống đốc bang Ohio trong 8 năm và là ứng cử viên đề cử của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2016, đã trở thành một tiếng nói nổi bật của phong trào "Không bao giờ là Trump" của đảng này. Trong số các thành viên đảng Cộng hòa có mặt tại đại hội toàn quốc đảng Dân chủ, ông được dành thời gian phát biểu lâu nhất, tận dụng thời điểm này để kêu gọi các thành viên đảng Cộng hòa bỏ phiếu cho ông Joe Biden.

"Tôi chắc rằng có những thành viên Cộng hòa không thể tưởng tượng được việc ủng hộ một đảng viên Dân chủ. Họ sợ ông Joe Biden có thể quá cực tả và bỏ họ lại phía sau. Tôi không tin điều đó, vì tôi biết thước đo của người đàn ông này. Ông ấy là một người đáng kính, đáng tin cậy và hợp tình hợp lý" - ông Kasich nói.

Cựu Thống đốc New Jersey, Christine Todd Whitman

Bà Whitman từng là Thống đốc bang New Jersey trước khi được Tổng thống George W. Bush giao nhiệm vụ đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường vào năm 2001. Phát biểu ngắn gọn trong đại hội toàn quốc đảng Dân chủ hôm 17.8, bà nói rằng cuộc bầu cử "không phải về đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ, mà là bầu ra một người đủ đàng hoàng, đủ ổn định, đủ mạnh để đưa nền kinh tế của chúng ta đi đúng hướng; một người có thể làm việc với tất cả mọi người, đảng viên Dân chủ và Cộng hòa, để hoàn thành công việc. Ông Donald Trump không phải là người đó; ông Joe Biden là người như vậy".

Cựu Giám đốc điều hành Hewlett, Packard Meg Whitman

Bà Whitman tranh cử thống đốc California năm 2010 không thành công, nhưng lại ủng hộ việc bà Hillary Clinton tranh cử tổng thống vào năm 2016.

"Tôi là một thành viên đảng Cộng hòa lâu năm và là một giám đốc điều hành lâu năm" - bà Whitman, hiện là giám đốc điều hành của Quibi - nói trong đại hội của đảng Dân chủ. "Và để tôi nói với các bạn, ông Donald Trump không có manh mối nào về cách điều hành một doanh nghiệp, chứ đừng nói đến một nền kinh tế" - cựu giám đốc Hewlett Packard nói.

Cựu hạ nghị sĩ New York, Susan Molinari

Bà Molinari, người đại diện cho New York từ năm 1990 đến năm 1997 trước khi từ chức vì sự nghiệp báo chí, cũng phát biểu ngắn gọn trong hội nghị hôm 17.8, nói rằng ông Biden là "chính xác những gì quốc gia này cần vào lúc này."

Cựu quan chức cấp cao của chính quyền ông Donald Trump, Miles Taylor

Ông Taylor, người từng là chánh văn phòng cho Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen, đã trở thành một trong những cựu quan chức cấp cao nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump chứng thực ông Biden khi đưa ra thông báo bất ngờ vào chiều 17.8 để ủng hộ cựu phó tổng thống.

"Với những gì tôi đã trải qua trong chính quyền, tôi phải ủng hộ ông Joe Biden cho vị trí tổng thống. Và mặc dù tôi không phải là đảng viên Dân chủ, mặc dù tôi không đồng ý về các vấn đề chính, tôi tin rằng ông Joe Biden sẽ bảo vệ đất nước. Tôi tự tin rằng ông ấy sẽ không mắc phải những sai lầm như tổng thống hiện tại" - ông Taylor nói.

Cựu Ngoại trưởng Colin Powell

Ông Colin Powell, một thành viên đảng Cộng hòa lâu năm từng là Ngoại trưởng dưới thời Tổng thống Bush, nói với CNN vào tháng 6 rằng, ông sẽ bỏ phiếu cho ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

"Tôi chắc chắn không thể ủng hộ Tổng thống Donald Trump trong năm nay" - ông Powell nói và nói cho biết thêm ông cũng không bỏ phiếu cho ông Donald Trump bốn năm trước.

Ông Powell đã ủng hộ cựu Tổng thống Barack Obama trong cuộc bầu cử năm 2008.

Cựu hạ nghị sĩ bang Pennsylvania, Charlie Dent

Ông Dent giữ chức chủ tịch Ủy ban Đạo đức Hạ viện từ năm 2015 đến năm 2016 và chủ tịch Tiểu ban về Xây dựng quân đội, các vấn đề cựu chiến binh và các cơ quan liên quan từ năm 2015 đến năm 2018.

Trong một bài bình luận đăng trên CNN hôm 19.8, ông Dent gọi Tổng thống Donald Trump là một "người theo chủ nghĩa dân túy hẹp hòi, có cách quản lý làm suy yếu hoạt động của chính phủ".

"Người Mỹ chỉ muốn ổn định. Đó là lý do tại sao tôi ủng hộ ông Joe Biden. Nó đơn giản như vậy. Và nếu việc bầu chọn ông Joe Biden là điều cần thiết để đưa đảng Cộng hòa trở lại một nơi tốt hơn, nơi nó trở nên khoan dung hơn về mặt xã hội, tham gia có tính xây dựng trên trường quốc tế và ủng hộ các thị trường tự do được quy định một cách hợp lý thì càng tốt" - ông Dent viết trên CNN.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Cột mốc mới của ông Joe Biden trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ

Song Minh |

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden chính thức giành được đề cử của đảng Dân chủ hôm 18.8 để chạy đua giành ghế chủ nhân Nhà Trắng.

Bầu cử Mỹ: Ông Trump phản công bà Obama sau bài phát biểu "chia rẽ"

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump phản pháo bà Michelle Obama sau bài phát biểu gay gắt chỉ trích nhà lãnh đạo Mỹ tại đại hội toàn quốc đảng Dân chủ.

Ông Trump: Ông Biden không đấu được những "kỳ thủ đẳng cấp thế giới"

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump gọi ông Putin, ông Tập Cận Bình là những "kỳ thủ đẳng cấp thế giới" mà ông Joe Biden không thể đối phó.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Cột mốc mới của ông Joe Biden trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ

Song Minh |

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden chính thức giành được đề cử của đảng Dân chủ hôm 18.8 để chạy đua giành ghế chủ nhân Nhà Trắng.

Bầu cử Mỹ: Ông Trump phản công bà Obama sau bài phát biểu "chia rẽ"

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump phản pháo bà Michelle Obama sau bài phát biểu gay gắt chỉ trích nhà lãnh đạo Mỹ tại đại hội toàn quốc đảng Dân chủ.

Ông Trump: Ông Biden không đấu được những "kỳ thủ đẳng cấp thế giới"

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump gọi ông Putin, ông Tập Cận Bình là những "kỳ thủ đẳng cấp thế giới" mà ông Joe Biden không thể đối phó.