Bầu cử Mỹ: Thêm 2 bang muốn kiện 4 bang chiến địa gian lận bầu cử

Song MInh |

Bang Alabama và Louisiana muốn tham gia vụ kiện của Texas tố 4 bang chiến địa có gian lận bầu cử.

Tờ Newsweek đưa tin, Tổng chưởng lý của bang Alabama và Louisiana đã bày tỏ sự quan tâm đến việc có thể tham gia vụ kiện do Tổng chưởng lý Texas Ken Paxton đệ trình nhằm yêu cầu Tòa án Tối cao hủy bỏ kết quả bầu cử tại 4 bang chiến trường chính: Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Vụ kiện tìm cách để các nhà lập pháp của mỗi bang quyết định đại cử tri.

"Những hành động vi hiến và gian lận phiếu bầu ở các bang khác không chỉ ảnh hưởng đến công dân của các bang đó mà còn ảnh hưởng đến công dân của tất cả các bang, của toàn nước Mỹ" - Tổng chưởng lý Alabama Steve Marshall cho biết trong một tuyên bố trên Twitter hôm 8.12. Ông cam kết sẽ tham gia vụ kiện của ông Paxton nếu Tòa án Tối cao thụ lý.

Trong một tuyên bố riêng, Tổng chưởng lý bang Louisiana Jeff Landry viết: "Một số bang dường như đã tiến hành cuộc bầu cử của họ mà không quan tâm đến Hiến pháp Mỹ. Hơn nữa, nhiều người Louisiana đã trở nên thất vọng hơn khi một số phương tiện truyền thông và tầng lớp chính trị cố tình tránh né các vấn đề hợp pháp vì động cơ cá nhân”.

Ông Landry tuyên bố, do Hiến pháp trao quyền quyết định thời gian, địa điểm và cách thức tổ chức bầu cử cho các cơ quan lập pháp tiểu bang, 4 bang chiến trường nói trên đã thực hiện các thay đổi đối với cuộc bầu cử của họ để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19 mà không thông qua cơ quan lập pháp. Do đó, đơn kiện của Paxton tuyên bố, những thay đổi này là vi hiến và kết quả bầu cử của các bang sẽ bị vô hiệu.

Tờ Newsweek dẫn lời ông Landry viết: “Công dân Louisiana bị tổn hại nếu các cuộc bầu cử ở các bang khác được tiến hành bên ngoài quy định của Hiến pháp trong khi chúng tôi tuân thủ các quy tắc”.

Nghị viện của 4 bang có tên trong các vụ kiện của Paxton đều do đảng Cộng hòa lãnh đạo. Do đó, nếu nghị viện tại các bang này chọn ra đại cử tri cho cuộc bỏ phiếu ngày 14.12, họ có thể chọn bỏ phiếu cho Tổng thống đương nhiệm của đảng Cộng hoà Donald Trump.

Georgia có 16 phiếu đại cử tri, Michigan có 16, Pennsylvania có 20 và Wisconsin có 10, tổng cộng là 62. Nếu trừ 62 từ tổng số 306 phiếu đại cử tri hiện tại của Tổng thống đắc cử Joe Biden và cộng vào với tổng số 232 hiện tại của ông Donald Trump, thì Tổng thống của đảng Cộng hoà sẽ có 294 phiếu đại cử tri, thừa để tái đắc cử, mặc dù thua ông Joe Biden hơn 7 triệu phiếu phổ thông.

Tuy nhiên, để có được kịch bản này sẽ cần Tòa án Tối cao thụ lý vụ kiện của Paxton, điều khó có thể xảy ra nếu nhìn từ các phán quyết gần đây cho thấy họ không sẵn sàng làm việc này. Chẳng hạn, ngày 8.12, Toà án Tối cao đã bác bỏ nỗ lực của phe đảng Cộng hòa ở Pennsylvania nhằm làm mất hiệu lực các phiếu phổ thông ở bang này và để cơ quan lập pháp tiểu bang chọn đại cử tri.

Các Tổng chưởng lý của 4 bang chiến trường được đề cập trong vụ kiện của Paxton đã lên án đơn kiện của ông là phản dân chủ và không có giá trị.

Nếu không có động thái nào từ Tòa án Tối cao, các đại cử tri của đại cử tri đoàn sẽ nhóm họp vào ngày 14.12 để bỏ phiếu cuối cùng. Sau đó, Quốc hội Mỹ sẽ thông qua vào ngày 6.1, bước chính thức cuối cùng để hoàn thiện kết quả bầu cử trước Ngày nhậm chức vào 20.1.

Song MInh
TIN LIÊN QUAN

Cựu giám đốc CISA kiện chiến dịch của Tổng thống Trump

Song Minh |

Cựu giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) mà ông Trump sa thải vì phản bác cáo buộc gian lận cử tri đã đệ đơn kiện chiến dịch của tổng thống.

Phe Cộng hòa bác nghị quyết công nhận ông Biden là Tổng thống đắc cử

Ngọc Vân |

Các thành viên Đảng Cộng hòa của Quốc hội Mỹ bác nghị quyết do phe Dân chủ đề xuất công nhận ông Joe Biden là Tổng thống đắc cử.

Nhóm pháp lý của ông Trump đối mặt nguy cơ bị trừng phạt

Song Minh |

Gần 1.500 luật sư trên khắp nước Mỹ kêu gọi điều tra và trừng phạt nhóm pháp lý của Tổng thống Donald Trump.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Cựu giám đốc CISA kiện chiến dịch của Tổng thống Trump

Song Minh |

Cựu giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) mà ông Trump sa thải vì phản bác cáo buộc gian lận cử tri đã đệ đơn kiện chiến dịch của tổng thống.

Phe Cộng hòa bác nghị quyết công nhận ông Biden là Tổng thống đắc cử

Ngọc Vân |

Các thành viên Đảng Cộng hòa của Quốc hội Mỹ bác nghị quyết do phe Dân chủ đề xuất công nhận ông Joe Biden là Tổng thống đắc cử.

Nhóm pháp lý của ông Trump đối mặt nguy cơ bị trừng phạt

Song Minh |

Gần 1.500 luật sư trên khắp nước Mỹ kêu gọi điều tra và trừng phạt nhóm pháp lý của Tổng thống Donald Trump.