Bầu cử Mỹ: "Phó tướng" Harris chính thức nhận đề cử của đảng Dân chủ

Khánh Minh |

Thượng nghị sĩ Kamala Harris trở thành người phụ nữ da màu gốc Á đầu tiên chính thức được đảng Dân chủ đề cử ứng viên phó tổng thống trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ 2020.

Trong bài phát biểu nhận đề cử tại đại hội toàn quốc đảng Dân chủ vào tối 19.8 theo giờ địa phương, bà Harris bày tỏ tri ân tới những người phụ nữ da màu trước bà, đồng thời thúc giục người Mỹ đấu tranh và cam kết chính bà sẽ đấu tranh vì nước Mỹ.

Ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris nói rằng, sự hiện diện của bà - với tư cách là người phụ nữ da màu đầu tiên và người gốc Ấn đầu tiên được đề cử tấm vé của một đảng chính trị lớn - là "bằng chứng cho sự cống hiến của các thế hệ trước tôi".

Bà Harris lưu ý rằng, phụ nữ đã giành được quyền bầu cử cách đây 100 năm - nhưng phụ nữ da màu phải đối mặt với một cuộc chiến dài hơn về quyền bầu cử.

"Không cần phô trương hay công nhận, họ tổ chức, làm chứng, tập hợp, tuần hành và đấu tranh - không chỉ vì lá phiếu của họ, mà còn để có một vị trí. Những người phụ nữ này và các thế hệ tiếp theo đã làm việc để biến dân chủ và cơ hội trở thành hiện thực trong cuộc sống của tất cả chúng ta. Họ đã mở đường cho sự lãnh đạo tiên phong của ông Barack Obama và bà Hillary Clinton" - bà Harris nói.

Bà Harris kể tên một số nữ lãnh đạo dân quyền và chính trị - "Mary Church Terrell và Mary Mcleod Bethune. Fannie Lou Hamer và Diane Nash. Constance Baker Motley và Shirley Chisholm".

"Chúng ta thường không được dạy những câu chuyện của họ. Nhưng là người Mỹ, tất cả chúng ta đều đứng trên vai của họ" - bà Harris nói thêm.

"Hãy đấu tranh với niềm tin. Hãy đấu tranh với hy vọng. Hãy đấu tranh với sự tự tin vào bản thân và cam kết với nhau. Đấu tranh cho nước Mỹ mà chúng ta yêu quý" - CNN dẫn lời bà Harris nói.

Bà Harris, con gái của những người nhập cư Ấn Độ và Jamaica - cũng thường nói về trải nghiệm của gia đình bà ở Mỹ và của chính bà khi là một phụ nữ hai chủng tộc.

Cũng trong bài phát biểu chấp nhận đề cử, bà Harris đã nhắc đến tên của những người da màu bị giết ở Mỹ.

"Không có vaccine cho chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Vì George Floyd (người da màu bị cảnh sát ghì cổ đến chết - PV), vì Breonna Taylor, vì cuộc sống của quá nhiều người khác nữa, vì con cái chúng ta và vì tất cả chúng ta, chúng ta phải làm việc để thực hiện lời hứa về công lý bình đẳng theo luật pháp" - bà Harris nói.

Ông Joe Biden, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, đã cùng bà Kamala Harris lên sân khấu sau bài phát biểu chấp nhận đề cử. Liên danh tranh cử này sẽ cạnh tranh với liên danh của Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 3.11 tới.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Mỹ: Thêm nhiều nghị sĩ Cộng hòa nổi bật ủng hộ ông Joe Biden

Ngọc Vân |

Ông Joe Biden, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, ngày càng nhận được nhiều ủng hộ từ các nghị sĩ nổi bật đảng của Cộng hòa trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ 2020.

Bầu cử Mỹ: Ông Trump phản công bà Obama sau bài phát biểu "chia rẽ"

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump phản pháo bà Michelle Obama sau bài phát biểu gay gắt chỉ trích nhà lãnh đạo Mỹ tại đại hội toàn quốc đảng Dân chủ.

Bầu cử Mỹ: Màn "chào sân" ấn tượng của liên danh tranh cử đảng Dân chủ

Khánh Minh |

Màn “chào sân” của liên danh tranh cử đảng Dân chủ Joe Biden - Kamala Harris làm nổi bật vai trò mới của bà Harris và công kích đối thủ của đảng Cộng hoà là Tổng thống Donald Trump.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bầu cử Mỹ: Thêm nhiều nghị sĩ Cộng hòa nổi bật ủng hộ ông Joe Biden

Ngọc Vân |

Ông Joe Biden, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, ngày càng nhận được nhiều ủng hộ từ các nghị sĩ nổi bật đảng của Cộng hòa trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ 2020.

Bầu cử Mỹ: Ông Trump phản công bà Obama sau bài phát biểu "chia rẽ"

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump phản pháo bà Michelle Obama sau bài phát biểu gay gắt chỉ trích nhà lãnh đạo Mỹ tại đại hội toàn quốc đảng Dân chủ.

Bầu cử Mỹ: Màn "chào sân" ấn tượng của liên danh tranh cử đảng Dân chủ

Khánh Minh |

Màn “chào sân” của liên danh tranh cử đảng Dân chủ Joe Biden - Kamala Harris làm nổi bật vai trò mới của bà Harris và công kích đối thủ của đảng Cộng hoà là Tổng thống Donald Trump.