Bầu cử Mỹ: Ông Trump tăng cơ hội đảo ngược tình thế phút chót

Phương Linh |

Ông Donald Trump đang theo sát ông Biden trong các cuộc thăm dò toàn quốc và đang giành lại ưu thế ở các bang dao động, tăng khả năng lật ngược tình thế vào phút chót.

Ông Trump thu hẹp cách biệt ở 12 bang dao động

MSN đưa tin, một cuộc thăm dò toàn quốc về các cử tri đã đăng ký được thực hiện vào tuần trước cho thấy ông Biden đang dẫn trước ông Trump ở khoảng cách 52% - 42%, hầu như không thay đổi trong suốt hai tuần qua và phù hợp với vị trí dẫn đầu mà đảng Dân chủ đã nắm giữ trong nhiều tháng.

Nhưng cuộc thăm dò cũng cho thấy ông Donald Trump đã thu hẹp cách biệt ở 12 bang dao động - nơi ông Biden hiện dẫn trước 51% so với 45% của ông Trump - giảm vị trí dẫn trước của cựu Phó Tổng thống từ 10 điểm xuống còn 6 điểm trong hơn một tháng.

Sáu điểm nằm trong phạm vi sai số của cuộc khảo sát, có nghĩa rằng hiện có khả năng ông Trump sẽ đảo ngược tình thế ở các bang đó, mang đến cho ông cơ hội tái đắc cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai.

Tuy nhiên, bối cảnh khá phức tạp bởi thực tế là ông Biden dẫn trước ông Trump với tỉ lệ 61% - 35% trong số những người đi bầu sớm, nhưng ông Trump lại dẫn trước 61% - 32% về những người dự định đi bỏ phiếu vào ngày bầu cử.

Cuộc thăm dò do Wall Street Journal và NBC thực hiện, và thu thập dữ liệu từ 1.000 cử tri đã đăng ký qua điện thoại trong khoảng thời gian từ ngày 29 đến 31.10.

Cuộc thăm dò không phân tích cái gọi là ''các bang dao động'' một cách riêng lẻ, mà thay vào đó đưa ra một con số trung bình duy nhất cho tất cả các bang đó.

Các bang được đưa vào số liệu trung bình là Arizona, Florida, Georgia, Iowa, Maine, Michigan, Minnesota, North Carolina, New Hampshire, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin.

Cuộc thăm dò được thực hiện bởi Bill McInturff của đảng Cộng hòa và Jeff Horwitt thuộc đảng Dân chủ.

Nó cho thấy rằng mặc dù sự ủng hộ ông Trump đã giảm ở cử tri nữ và người cao tuổi - hai nhóm lớn đã ủng hộ ông vào năm 2016 - nhưng vẫn ổn định trong số các cử tri thuộc tầng lớp lao động da trắng, chiếm số lượng lớn ở tất cả các bang dao động.

McInturff nói với Wall Street Journal: “Cuộc bầu cử này có lẽ là cuộc đua giành 10 điểm cạnh tranh nhất mà tôi từng thấy''.

Cuộc thăm dò cho thấy ông Trump dẫn trước ông Biden trong số các cử tri da trắng, người da trắng không có bằng cấp và có tỉ lệ dẫn đầu rất hẹp với cử tri nam giới ở 48% so với 47%.

Ông Biden dẫn trước ông Trump đối với các cử tri da đen, cử tri trẻ từ 18-34 tuổi, người cao niên, phụ nữ, người da trắng có bằng đại học và độc lập, theo cuộc thăm dò.

55% đồng ý và 41% không đồng ý cách điều hành nền kinh tế của ông Trump, một trong số ít điểm sáng của Tổng thống Mỹ trong cuộc khảo sát.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy 60% cử tri tin rằng nước Mỹ đang đi sai hướng, với 55% nói rằng điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến.

Ngày tranh cử cuối cùng

Ngày 2.11 đánh dấu ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử của ông Trump và ông Biden, với hi vọng mỗi người sẽ dẫn dắt cuộc đua có lợi cho họ trong giai đoạn kết thúc.

Hơn 93 triệu người đã bỏ phiếu và cả hai chiến dịch tranh cử đều khẳng định cơ hội đi đến chiến thắng, mặc dù các lựa chọn của ông Biden để có được 270 phiếu đại cử tri cần thiết để giành chiến thắng lớn hơn.

Ông Trump đang dựa trên sự nhiệt tình từ những cử tri ủng hộ trung thành nhất của ông ở các bang dao động, cho phép ông giành chiến thắng phiếu đại cử tri mà không cần chiến thắng phiếu phổ thông.

Trước khi kết thúc 24 giờ cuối cùng, ông Trump và ông Biden đều vẽ lên viễn cảnh người kia không thích hợp cho vị trí Tổng thống và mô tả bốn năm tiếp theo trong điều kiện gần như tận thế nếu người kia giành chiến thắng.

Phát biểu tại Philadelphia, thành phố lớn nhất trong tiểu bang có tính chất quyết định đối với nhiệm kỳ Tổng thống, ông Biden nói: ''Khi nước Mỹ được lắng nghe, tôi tin rằng thông điệp sẽ rõ ràng: Đã đến lúc ông Donald Trump thu dọn đồ đạc và về nhà''.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Mỹ: Đường độc đạo tới chiến thắng của ông Donald Trump

Thanh Hà |

Trong bản tin Chủ nhật cuối cùng trước cuộc bầu cử Mỹ 3.11, CNN chỉ ra kịch bản duy nhất giúp ông Donald Trump giành được 270 phiếu đại cử tri và tái đắc cử nhiệm kỳ 2.

Bầu cử Mỹ: Thăm dò "tiêu chuẩn vàng" khiến đảng Dân chủ e ngại

Ngọc Vân |

Kết quả thăm dò bầu cử Mỹ ở bang chiến trường Iowa - vốn được xem là "tiêu chuẩn vàng" báo hiệu chiến thắng trong bối cảnh 2 bên không có sự chênh lệch rõ rệt - đang mang lại cho những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump hy vọng còn đảng Dân chủ "ớn lạnh".

1 ngày trước bầu cử Mỹ: Ông Trump vượt ông Biden về tranh cử

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump tiếp tục vượt xa ông Joe Biden về số buổi vận động những ngày cuối cùng trước bầu cử.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Bầu cử Mỹ: Đường độc đạo tới chiến thắng của ông Donald Trump

Thanh Hà |

Trong bản tin Chủ nhật cuối cùng trước cuộc bầu cử Mỹ 3.11, CNN chỉ ra kịch bản duy nhất giúp ông Donald Trump giành được 270 phiếu đại cử tri và tái đắc cử nhiệm kỳ 2.

Bầu cử Mỹ: Thăm dò "tiêu chuẩn vàng" khiến đảng Dân chủ e ngại

Ngọc Vân |

Kết quả thăm dò bầu cử Mỹ ở bang chiến trường Iowa - vốn được xem là "tiêu chuẩn vàng" báo hiệu chiến thắng trong bối cảnh 2 bên không có sự chênh lệch rõ rệt - đang mang lại cho những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump hy vọng còn đảng Dân chủ "ớn lạnh".

1 ngày trước bầu cử Mỹ: Ông Trump vượt ông Biden về tranh cử

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump tiếp tục vượt xa ông Joe Biden về số buổi vận động những ngày cuối cùng trước bầu cử.