Bầu cử Mỹ: Ông Trump cam kết cấp kháng thể COVID-19 miễn phí cho dân Mỹ

Hồng Hạnh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc vận động bầu cử tổng Mỹ ở Wisconsin rằng, tất cả những người dân Mỹ sẽ được cung cấp kháng thể COVID-19 miễn phí.

"Các kháng thể COVID-19 mà chúng tôi cho là thứ tốt nhất để điều trị dịch bệnh sẽ được cung cấp miễn phí cho mọi người dân Mỹ" - Sputnik dẫn lời Tổng thống Trump trong cuộc vận động bầu cử tổng thống Mỹ của mình ở Janesville, Wisconsin hôm 17.10.

Trước đó, phát biểu tại một cuộc vận động khác ở Muskegon, Michigan, ông Trump cảnh báo chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tháng 11 có thể làm cho tình hình COVID-19 tồi tệ hơn ở Michigan, cũng như toàn nước Mỹ.

"Các đảng viên đảng Dân chủ sẽ chấm dứt sự phục hồi của COVID-19 bằng việc phong tỏa không khoa học, hà khắc như thống đốc của bạn đang làm lúc này", ông Trump nói và nhấn mạnh rằng "Biden sẽ đóng cửa đất nước, trì hoãn việc bào chế vaccine COVID-19 và kéo dài đại dịch".

Tổng thống Trump đã tiếp tục cuộc tranh cử của mình vào đầu tháng này và tổ chức cuộc vận động bầu cử đầu tiên của mình ở Sandford, Florida, kể từ khi mắc COVID- 19.

Ông Trump nói với những người ủng hộ của mình ở Florida rằng, tất cả những gì giúp ngăn chặn dịch bệnh đều sẽ được cung cấp khắp các bệnh viện ở Mỹ.

Sau khi được chẩn đoán mắc COVID-19, Tổng thống Trump được điều trị tại Trung tâm Y tế Quân sự Walter Reed bằng một loại kháng thể.

Ngày 12.10, bác sĩ Sean Conley thông báo Tổng thống Trump đã âm tính với COVID-19 trong những ngày liên tiếp.

Ngày 14.10, đệ nhất phu nhân Melania Trump thông báo con trai Barron, 14 tuổi, mắc COVID-19 nhưng không có triệu chứng và gần đây đã âm tính.

Ngày 17.10, ông Trump nói với những người ủng hộ của mình ở Wisconsin rằng, từ khi Barron còn nhỏ, hệ thống miễn dịch của con trai ông đã rất tốt nên dễ dàng vượt qua dịch bệnh, giống như nhiều thanh niên khác.

Trong bối cảnh đó, Trump đã kêu gọi mở lại các trường học ở Mỹ.

Hồng Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Mốc quan trọng ở bang chiến địa lớn nhất định đoạt bầu cử Mỹ

Thanh Hà |

Trước cuộc bầu cử Mỹ 17 ngày, hơn 2,4 triệu cử tri ở Florida - một bang chiến địa quan trọng - đã bỏ phiếu qua đường bưu điện, vượt qua tổng số phiếu bầu qua đường bưu điện trong các cuộc bầu cử sơ bộ năm nay.

Bầu cử Mỹ: Tương quan bất ngờ về 2 phiên hỏi đáp của ông Trump và Biden

Thanh Hà |

Lượng người xem Tổng thống Mỹ Donald Trump trên 3 kênh ít hơn lượt xem ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden trên 1 kênh trong bối cảnh chỉ còn hơn 2 tuần tới bầu cử Mỹ.

Ông Donald Trump nêu kịch bản lý tưởng nhất cho bầu cử Mỹ 2020

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump nói rằng ông sẽ chấp nhận chuyển giao quyền lực hòa bình, nhưng lý tưởng nhất thì: "Tôi không muốn chuyển giao vì tôi muốn chiến thắng".

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Mốc quan trọng ở bang chiến địa lớn nhất định đoạt bầu cử Mỹ

Thanh Hà |

Trước cuộc bầu cử Mỹ 17 ngày, hơn 2,4 triệu cử tri ở Florida - một bang chiến địa quan trọng - đã bỏ phiếu qua đường bưu điện, vượt qua tổng số phiếu bầu qua đường bưu điện trong các cuộc bầu cử sơ bộ năm nay.

Bầu cử Mỹ: Tương quan bất ngờ về 2 phiên hỏi đáp của ông Trump và Biden

Thanh Hà |

Lượng người xem Tổng thống Mỹ Donald Trump trên 3 kênh ít hơn lượt xem ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden trên 1 kênh trong bối cảnh chỉ còn hơn 2 tuần tới bầu cử Mỹ.

Ông Donald Trump nêu kịch bản lý tưởng nhất cho bầu cử Mỹ 2020

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump nói rằng ông sẽ chấp nhận chuyển giao quyền lực hòa bình, nhưng lý tưởng nhất thì: "Tôi không muốn chuyển giao vì tôi muốn chiến thắng".