Bầu cử Mỹ: Ông Joe Biden vượt ông Donald Trump trên nhiều chỉ số

Ngọc Vân |

Ứng viên Dân chủ Joe Biden nới rộng khoảng cách dẫn trước Tổng thống Donald Trump trên nhiều mặt trận.

Cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos - tiến hành từ ngày 3-8.9 và công bố hôm 9.9 - cho thấy, 52% cử tri nói sẽ ủng hộ ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, so với 40% chọn ông Donald Trump. Trong số những cử tri còn lại, 3% nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho một ứng cử viên khác và 5% vẫn chưa quyết định.

Kết quả tuần này cho thấy tỉ lệ ủng hộ ông Joe Biden so với ông Donald Trump tăng 5 điểm. Trong cuộc thăm dò cuối cùng của Reuters/Ipsos, được thực hiện từ ngày 28.8 đến ngày 1.9, 47% số người được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Joe Biden nếu cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức ngay lập tức. Số lượng ủng hộ ông Donald Trump không thay đổi là 40%.

Kết quả thăm dò hôm 9.9 cho thấy đánh giá của cử tri về những yếu tố khác giữa hai ứng cử viên, bao gồm phản ứng với đại dịch COVID-19, nền kinh tế và việc thực thi pháp luật.

Ông Joe Biden có ưu thế hơn khi nói đến đại dịch đang diễn ra ở Mỹ, với 51% cử tri cho biết ông Biden sẽ tốt hơn ông Trump. 38% cho rằng ông Donald Trump xử lý công việc tốt hơn.

Về mặt kinh tế và mở rộng lực lượng lao động, hai ứng viên cùng nhận được 45% ủng hộ.

Ông Donald Trump được đánh giá cao hơn về mặt giải quyết tội phạm và bất ổn dân sự trong nước. 45% số cử tri được hỏi nói rằng ông Donald Trump sẽ "cứng rắn với tội phạm và bất ổn dân sự", trong khi 40% nói ông Joe Biden sẽ tốt hơn trong lĩnh vực này.

Đa số các cuộc thăm dò dư luận quốc gia cho thấy ông Joe Biden trước ông Donald Trump, cả về việc đảm bảo phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri.

Một cuộc thăm dò của CBS News/YouGov công bố hôm 6.9 về các bang chiến địa dự đoán rằng, ông Joe Biden sẽ dẫn đầu vào tháng 11 với 279 phiếu đại cử tri so với 163 phiếu của ông Donald Trump, với 96 phiếu vẫn còn dao động. Ứng cử viên cần có ít nhất 270 phiếu đại cử tri đoàn để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.

Chỉ còn chưa đầy 60 ngày nữa là đến cuộc bầu cử ngày 3.11, các kết quả thăm dò cho thấy Tổng thống Donald Trump đang dẫn đầu ở ít nhất 17 bang, đông nhất ở Alabama và Oklahoma - cả hai đều được coi là các bang đỏ (ủng hộ đảng Cộng hòa).

Về gây quỹ tranh cử, theo tờ USA Today, ông Joe Biden cao hơn Tổng thống Donald Trump hơn 150 triệu USD vào tháng 8.

Theo báo cáo ngày 9.9, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa và các ủy ban gây quỹ chung đã huy động được 210 triệu USD trong tháng 8, thấp hơn so với con số 364,5 triệu USD mà chiến dịch của ông Joe Biden, Ủy ban Quốc gia Dân chủ và các nỗ lực gây quỹ chung công bố vào tuần trước.

Số tiền gây quỹ của ông Joe Biden đã phá vỡ kỷ lục một tháng của bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào.

Sự chênh lệch diễn ra khi Tổng thống Donald Trump xác nhận hôm 8.9 rằng ông đang cân nhắc bỏ tiền túi của mình vào cuộc đua - đây sẽ là một sự khác biệt so với cách hầu hết các tổng thống đương nhiệm vận hành chiến dịch tái tranh cử của họ. Bloomberg đưa tin, ông Donald Trump đã thảo luận về việc chi tới 100 triệu USD cho cuộc đua của riêng mình.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Donald Trump được đề cử Nobel Hòa bình 2021

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình sau thỏa thuận giữa Israel và UAE.

Tổng thống Donald Trump bất ngờ rút thêm quân khỏi Iraq, Afghanistan

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump dự kiến thông báo về việc rút thêm quân Mỹ khỏi Iraq và Afghanistan trong ngày hôm nay.

Bầu cử Mỹ: Ông Donald Trump nói về viễn cảnh nữ tổng thống đầu tiên

Ngọc Vân |

Ông Donald Trump nói thượng nghị sĩ Kamala Harris không bao giờ có thể trở thành nữ tổng thống Mỹ đầu tiên.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Tổng thống Donald Trump được đề cử Nobel Hòa bình 2021

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình sau thỏa thuận giữa Israel và UAE.

Tổng thống Donald Trump bất ngờ rút thêm quân khỏi Iraq, Afghanistan

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump dự kiến thông báo về việc rút thêm quân Mỹ khỏi Iraq và Afghanistan trong ngày hôm nay.

Bầu cử Mỹ: Ông Donald Trump nói về viễn cảnh nữ tổng thống đầu tiên

Ngọc Vân |

Ông Donald Trump nói thượng nghị sĩ Kamala Harris không bao giờ có thể trở thành nữ tổng thống Mỹ đầu tiên.