Bầu cử Mỹ: Ông Donald Trump bứt phá sau đại hội đảng Cộng hoà

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump bứt phá sau đại hội đảng Cộng hòa, thu hẹp cách biệt với đối thủ Joe Biden.

Cuộc thăm dò đầu tiên kể từ khi đại hội toàn quốc đảng Cộng hoà kết thúc vào tối 27.8 cho thấy Tổng thống Donald Trump đã giành được lợi thế trước đối thủ Joe Biden, thu hẹp 4 điểm phần trăm so với ứng viên Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

44% số người được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Donald Trump, tăng từ 42% ngay trước đại hội đảng Cộng hoà - RT dẫn số liệu của công ty nghiên cứu Morning Consult có trụ sở tại Washington cho biết hôm 29.8.

50% số người được hỏi ủng hộ ông Joe Biden, giảm so với 52% trước đó, có nghĩa là vị trí dẫn đầu của ứng viên đảng Dân chủ bị thu hẹp từ 10 xuống 6 điểm phần trăm.

Cuộc thăm dò ý kiến ​​của hơn 4.000 cử tri được tiến hành vào sáng 28.8, trong khi cuộc khảo sát trước đại hội đảng Cộng hoà được thực hiện vào ngày 23.8. Cuộc thăm dò có sai số từ 1-2%.

Kết quả cho thấy Tổng thống Donald Trump đang tiếp tục đà bứt phá trong cuộc đua sau khi giành được lợi thế bằng ít nhất một số biện pháp trong đại hội toàn quốc.

Mặc dù các cuộc khảo sát của Morning Consult cho thấy vị trí dẫn đầu của ông Joe Biden không thay đổi về mặt thống kê trong thời gian từ khi đại hội đảng Dân chủ bắt đầu tới khi kết thúc, song tỉ lệ chấp thuận của ông Donald Trump đã tăng lên mức cao mới.

Rasmussen Reports cho biết, tỉ lệ ủng hộ của tổng thống đã tăng lên 51% vào ngày 21.8 - buổi sáng sau khi hội nghị đảng Dân chủ kết thúc, từ 47% vào ngày 17.8 - ngày hội nghị bắt đầu.

Cuộc thăm dò mới nhất của Zogby Analytics cho thấy xếp hạng của ông Donald Trump đã tăng lên 52%, mức cao nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, dựa trên một cuộc khảo sát được thực hiện trong thời gian diễn ra đại hội đảng Dân chủ từ ngày 17 đến 20.8.

Theo Morning Consult, ông Donald Trump bứt phá ngoạn mục, thậm chí xuất sắc hơn sau đại hội toàn quốc đảng Cộng hoà năm 2016. Ông Donald Trump đã vượt qua bà Hillary Clinton 2 điểm trước đại hội để dẫn trước bà 4 điểm sau sự kiện. Morning Consult cho hay, một điểm khác biệt chính trong cuộc đua đó là 16% số cử tri vẫn chưa quyết định sau đại hội đảng Cộng hoà năm 2016, so với 7% trong cuộc khảo sát hôm 28.8 vừa qua.

Một cuộc thăm dò Hill-HarrisX mới được công bố hôm 29.8 cho thấy tỷ lệ chấp thuận của ông Donald Trump trong số các cử tri da đen đã đăng ký tăng lên 24% trong cuộc khảo sát ngày 22-25.8 từ 15% trong cuộc khảo sát ngày 8-11.8.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump nói gì khi Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từ chức

Thanh Hà |

Sau thông tin Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từ chức, ông Donald Trump nói rằng, ông dành sự tôn trọng cao nhất cho nhà lãnh đạo Nhật Bản.

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Ông Trump nhận đề cử của đảng Cộng hòa

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức chấp thuận việc đảng Cộng hòa tái đề cử ông là ứng viên tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Đệ nhất phu nhân Mỹ phát biểu xúc động giúp ông Donald Trump tranh cử

Khánh Minh |

Đệ nhất phu nhân Mỹ giúp Tổng thống Donald Trump tranh cử bằng bài phát biểu bày tỏ sự đồng cảm về COVID-19 và chủng tộc.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Ông Trump nói gì khi Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từ chức

Thanh Hà |

Sau thông tin Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từ chức, ông Donald Trump nói rằng, ông dành sự tôn trọng cao nhất cho nhà lãnh đạo Nhật Bản.

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Ông Trump nhận đề cử của đảng Cộng hòa

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức chấp thuận việc đảng Cộng hòa tái đề cử ông là ứng viên tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Đệ nhất phu nhân Mỹ phát biểu xúc động giúp ông Donald Trump tranh cử

Khánh Minh |

Đệ nhất phu nhân Mỹ giúp Tổng thống Donald Trump tranh cử bằng bài phát biểu bày tỏ sự đồng cảm về COVID-19 và chủng tộc.