Bầu cử Mỹ: Ông Biden thẳng thừng bác bỏ quan điểm về vaccine của ông Trump

Phương Linh |

Ông Joe Biden hôm 17.9 đã thẳng thừng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng vaccine COVID-19 sắp ra mắt.

CNN đưa tin, trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16.8 rằng một loại vaccine COVID-19 có thể sẵn sàng phân phối trong tháng 10, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân chủ Mỹ Joe Biden đã thẳng thừng bác bỏ, nói rằng: “Ý tưởng cho rằng sắp có vaccine và mọi thứ sẽ sớm ổn, là điều không hợp lý”.

Hầu hết các chuyên gia y tế, trong đó Robert Redfield, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, đều cho rằng vaccine COVID-19 có khả năng vẫn chưa được sử dụng rộng rãi cho đến giữa năm 2021.

Ông Donald Trump đã cáo buộc ông Biden lan truyền “lời lẽ chống vaccine”, trong khi ông Biden thì nhấn mạnh rằng sẽ lắng nghe từ các nhà khoa học, chứ không phải từ Tổng thống, về sự an toàn của vaccine.

Các tuyên bố của ông Biden được đưa ra hôm 17.9 trong chương trình do CNN tổ chức diễn ra tại Moosic, Pennsylvania. Tại đây, ông Joe Biden đã trả lời trực tiếp câu hỏi từ các cử tri tiềm năng hi vọng sẽ giành lá phiếu cho ông vào tháng 11 tới. Trong sự kiện này, ông Biden đã dành phần lớn thời gian để công kích ông Donald Trump về vấn đề xử lý đại dịch và đeo khẩu trang.

Ông Joe Biden cũng nói rằng ông sẽ chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử, trong bối cảnh ông Donald Trump từng đưa tuyên bố không có cơ sở về việc sử dụng rộng rãi các lá phiếu gửi qua thư sẽ gây ra gian lận lớn.

Các chuyên gia bầu cử cho biết gian lận cử tri là cực kỳ hiếm ở Mỹ, bởi bỏ phiếu qua thư là một thực tế lâu đời ở nhiều tiểu bang.

Trong phần lớn mùa hè, ông Biden chủ yếu tổ chức các sự kiện trực tuyến từ nhà riêng ở Delaware, khiến ông nhận được chỉ trích từ ông Donald Trump, cho rằng rằng ông đang “trốn tránh”. Tuy nhiên, ông Joe Biden đã duy trì lợi thế qua nhiều cuộc thăm dò dư luận quốc gia, trong bối cảnh đại dịch đã đánh gục vị thế của Trump trong lòng các cử tri.

Trong những tuần gần đây, ông Biden đã bắt đầu tổ chức các sự kiện vận động trở lại ở các bang khác, nhưng hầu như không có người tham dự ngoài các phóng viên và khách mời.

Ông Donald Trump cũng trở lại tổ chức các cuộc mít tinh vận động bầu cử quy mô lớn. Hồi đầu tuần, ông đã tham gia vào sự kiện truyền hình cùng các cử tri do ABC News tổ chức và lên tiếng bảo vệ các hành động ứng phó của chính phủ của ông đối với sự bùng phát đại dịch COVID-19.

Tại một cuộc mít tinh ngoài trời ở Mosinee, Wisconsin, vào tối 17.9, Tổng thống Donald Trump nói với những người ủng hộ rằng ông Biden “sẽ xóa sổ hoàn toàn nền kinh tế tiểu bang của các bạn” và chế nhạo sự kiện CNN của ông Joe Biden.

Cả hai ứng viên Joe Biden và Donald Trump đều sẽ đến Minnesota vào 18.9 - ngày đầu tiên của cuộc bỏ phiếu sớm tại bang này.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Mỹ: Phán quyết Tòa Tối cao tạo ưu thế cho ông Joe Biden

Ngọc Vân |

Ba phán quyết của Tòa án Tối cao Pennsylvania được xem là chiến thắng sâu rộng cho ứng viên Joe Biden của Đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử Mỹ 2020.

Bầu cử Mỹ: Phục hồi kinh tế có thể "cứu" Tổng thống Donald Trump?

Ngọc Vân |

Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump về năng lực kinh tế có thể giúp ông vượt qua đối thủ Joe Biden.

Bầu cử Mỹ: Ông Joe Biden luôn dẫn trước, cơ hội nào cho ông Donald Trump?

Song Minh |

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden dẫn trước ông Donald Trump trong phần lớn các cuộc thăm dò, khi chỉ còn 50 ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bầu cử Mỹ: Phán quyết Tòa Tối cao tạo ưu thế cho ông Joe Biden

Ngọc Vân |

Ba phán quyết của Tòa án Tối cao Pennsylvania được xem là chiến thắng sâu rộng cho ứng viên Joe Biden của Đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử Mỹ 2020.

Bầu cử Mỹ: Phục hồi kinh tế có thể "cứu" Tổng thống Donald Trump?

Ngọc Vân |

Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump về năng lực kinh tế có thể giúp ông vượt qua đối thủ Joe Biden.

Bầu cử Mỹ: Ông Joe Biden luôn dẫn trước, cơ hội nào cho ông Donald Trump?

Song Minh |

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden dẫn trước ông Donald Trump trong phần lớn các cuộc thăm dò, khi chỉ còn 50 ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.