Bầu cử Mỹ: Ông Biden lên tiếng về khả năng hủy buổi tranh luận sắp tới

Phương Linh |

Ông Joe Biden cho biết cuộc tranh luận sắp tới với ông Donald Trump không nên diễn ra nếu Tổng thống vẫn mắc COVID-19.

Reuters đưa tin, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ, ông Joe Biden, cho biết cuộc tranh luận bầu cử Tổng thống Mỹ tiếp theo - dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15.10 ở Miami - chỉ nên được tổ chức với điều kiện thực hiện các hướng dẫn nghiêm ngặt về y tế. Ông Joe Biden gọi việc Tổng thống Donald Trump và hàng loạt quan chức Nhà Trắng mắc COVID-19 là “một vấn đề rất nghiêm trọng”.

“Nếu ông ấy vẫn mắc COVID-19, chúng tôi không nên tham gia tranh luận”, ông Biden phát biểu trước các phóng viên tại một điểm tranh cử ở Pennsylvania.

“Tôi không chắc Tổng thống Donald Trump hiện đang ra sao. Tôi không biết tình trạng của ông ấy. Tôi rất mong có thể tranh luận với ông Trump, nhưng tôi chỉ hi vọng tất cả các giao thức đều được tuân thủ”, ông Biden nói.

Khi được hỏi về bình luận của ông Joe Biden, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donlad Trump, Tim Murtaugh, cho biết: “Tổng thống Trump sẽ khỏe mạnh và sẽ có mặt ở đó. Ông Biden không thể thoái thác khỏi sự kiện này, và những người bảo vệ ông Biden trên các phương tiện truyền thông không thể bao che cho ông ấy".

Sau nhiều ngày nhận được các ý kiến mâu thuẫn từ các bác sĩ và trợ lí về tình trạng sức khỏe của mình, Tổng thống Donald Trump, 74 tuổi, đã trở lại Nhà Trắng vào ngày 5.10 sau khi trải qua ba đêm tại bệnh viện. Bác sĩ của ông Trump hôm 6.10 cho biết rằng ông không còn triệu chứng COVID-19 và đang tiến triển "rất tốt".

Thời gian cách ly thông thường cho bất kỳ ai có kết quả dương tính với COVID-19 là 14 ngày. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 2.10.

Tuy nhiên, bệnh dịch COVID-19 vẫn tiếp tục lây lan trong đội ngũ các trợ lí hàng đầu của ông Trump. Cố vấn chính sách cấp cao của Nhà Trắng, Stephen Miller, đã công bố kết quả dương tính hôm 6.10.

“Quá nhiều người đã bị nhiễm bệnh. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, vì vậy tôi sẽ tuân thủ các hướng dẫn của y tế và những điều các bác sĩ khuyên làm”, ông Biden nói về việc tham gia buổi tranh luận sắp tới của mình.

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden, 77 tuổi, tiếp tục xét nghiệm âm tính với COVID-19 vào 6.10, một tuần sau khi tham gia buổi tranh luận trực tiếp với Tổng thống Donald Trump ở Cleveland hôm 29.9.

Phó Tổng thống Mike Pence và Thượng nghị sĩ Mỹ Kamala Harris, sẽ tổ chức cuộc tranh luận theo lịch trình kế hoạch vào tối 7.10 tại thành phố Salt Lake.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết ông Pence có thể sẽ an toàn khi tham gia cuộc tranh luận vì ông đã không tiếp xúc mật thiết với bất kì ai mắc COVID-19, kể cả Tổng thống Donald Trump.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Động thái bất ngờ của ông Donald Trump ngay sau khi xuất viện

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump đột ngột hủy bỏ đàm phán gói kích thích, trì hoãn việc cứu trợ kinh tế cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Bầu cử Mỹ: Ông Biden gia tăng cách biệt, dẫn trước Tổng thống Trump 16 điểm

Thanh Hà |

Tin tức bầu cử Mỹ 2020 mới nhất hôm nay cho thấy, ông Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump 16 điểm sau cuộc tranh luận đầu tiên và sau khi Tổng thống mắc COVID-19.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump cập nhật tình trạng COVID-19

Khánh Minh |

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump nói bà vẫn khỏe và cầu chúc cho những người mắc COVID-19.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Động thái bất ngờ của ông Donald Trump ngay sau khi xuất viện

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump đột ngột hủy bỏ đàm phán gói kích thích, trì hoãn việc cứu trợ kinh tế cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Bầu cử Mỹ: Ông Biden gia tăng cách biệt, dẫn trước Tổng thống Trump 16 điểm

Thanh Hà |

Tin tức bầu cử Mỹ 2020 mới nhất hôm nay cho thấy, ông Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump 16 điểm sau cuộc tranh luận đầu tiên và sau khi Tổng thống mắc COVID-19.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump cập nhật tình trạng COVID-19

Khánh Minh |

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump nói bà vẫn khỏe và cầu chúc cho những người mắc COVID-19.