Bầu cử Mỹ: Ông Biden được dự đoán chiến thắng vang dội

Khánh Minh |

YouGov dự đoán ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden giành được 382 phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử Mỹ 2020.

Theo mô hình cuối cùng của thăm dò bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 của YouGov - công ty phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường dựa trên Internet quốc tế có trụ sở tại Anh - ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden sẽ giành chiến thắng vang dội trước đương kim Tổng thống Donald Trump.

Thăm dò của YouGov dự đoán ông Joe Biden thắng 382 phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử Mỹ. Ảnh: YouGov
Thăm dò của YouGov dự đoán ông Joe Biden thắng 382 phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử Mỹ. Ảnh: YouGov

Thông tin chi tiết cho thấy một điểm tới hạn cho các bang như Pennsylvania với đảng Dân chủ có khả năng có 46% cơ hội thành công so với 53% nghiêng về chiến thắng của đảng Cộng hòa. Hơn nữa, cuộc đua cũng đang trở nên khó khăn ở Bắc Carolina và Georgia trong khi Nam Carolina và Indiana lại hy vọng về một làn sóng xanh, một tình huống mà đảng Dân chủ thống trị ở lưỡng viện Mỹ.

Tuy nhiên, khác với dữ liệu của tiểu bang, các dự báo tổng thể cho thấy ông Joe Biden sẽ chiến thắng 382 phiếu đại cử tri, so với 270 phiếu cần thiết để đắc cử tổng thống.

Mặc dù vậy, công ty phân tích có trụ sở tại London cho biết, "trái ngược với một số tuyên bố, nó khá tốt và cho phép chúng tôi hiệu chỉnh các mô hình dự báo của chúng tôi với số phiếu thực tế trong cuộc bầu cử vừa qua".

Mặc dù là cuộc khảo sát từ công ty nghiên cứu đáng tin cậy của Anh, song chỉ số S&P 500 Futures đang chờ đợi nhiều manh mối hơn về làn sóng xanh trong khi giảm nhẹ quanh mức 3.360 sau hai ngày tăng liên tiếp trong tuần hiện tại.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump tự tin về khả năng tái lập kỳ tích 2016

Thanh Hà |

Chiến dịch của Tổng thống Donald Trump "tự tin hơn" so với thời điểm này của cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, theo cố vấn chiến dịch.

Dự báo số phận đồng USD sau bầu cử Mỹ

Song Minh |

Số phận đồng USD được dự báo không phụ thuộc nhiều vào bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Điều sửng sốt trong lá phiếu đầu tiên của ngày bầu cử Mỹ

Khánh Minh |

Người đầu tiên bỏ phiếu trong ngày bầu cử Mỹ 3.11 là một cử tri Cộng hoà suốt đời, nhưng lại bỏ phiếu cho ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Ông Trump tự tin về khả năng tái lập kỳ tích 2016

Thanh Hà |

Chiến dịch của Tổng thống Donald Trump "tự tin hơn" so với thời điểm này của cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, theo cố vấn chiến dịch.

Dự báo số phận đồng USD sau bầu cử Mỹ

Song Minh |

Số phận đồng USD được dự báo không phụ thuộc nhiều vào bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Điều sửng sốt trong lá phiếu đầu tiên của ngày bầu cử Mỹ

Khánh Minh |

Người đầu tiên bỏ phiếu trong ngày bầu cử Mỹ 3.11 là một cử tri Cộng hoà suốt đời, nhưng lại bỏ phiếu cho ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.