Bầu cử Mỹ: Những điều cần biết về tranh luận của ứng viên phó tổng thống

Khánh Minh |

Ứng viên phó tổng thống Mỹ Mike Pence và Kamala Harris có cuộc tranh luận duy nhất vào tối 7.10.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ - thượng nghị sĩ Kamala Harris - đã sẵn sàng gặp nhau trong một cuộc tranh luận sẽ đưa ra những tầm nhìn hoàn toàn khác biệt đối với một đất nước đang đối mặt với các cuộc khủng hoảng leo thang.

Cuộc tranh luận sẽ diễn ra vào lúc 21h00 (giờ Mỹ) ngày 7.10 (9h sáng 8.10 giờ Việt Nam) ở thành phố Salt Lake, bang Utah. Cuộc tranh luận giữa các ứng viên phó tổng thống được mong đợi nhất trong những cuộc bầu cử gần đây diễn ra trong khi Tổng thống Donald Trump đang hồi phục tại Nhà Trắng sau khi được điều trị COVID-19 ở Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed trong 3 ngày.

Việc ông Donald Trump mắc COVID-19 gây thêm áp lực lên Phó Tổng thống Mike Pence để bảo vệ cách ứng phó đại dịch của chính quyền Mỹ.

Đối với bà Harris, cuộc tranh luận là cơ hội lớn nhất để nói lên cách ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ, Joe Biden, sẽ ổn định nước Mỹ, đặc biệt là khi đề cập đến việc giải quyết đại dịch và giải quyết bất công về chủng tộc. Bà Harris sẽ có thể giải thích quan điểm của mình về việc thực thi pháp luật - lĩnh vực mà bà có kinh nghiệm vì trước đây từng là công tố viên.

Cuối cùng, cuộc tranh luận là cơ hội để cử tri quyết định xem liệu ông Pence và bà Harris có đủ khả năng để bước vào vị trí tổng thống trong trường hợp cần thiết hay không. Đây hoàn toàn không phải là một câu hỏi lý thuyết vì ông Donald Trump, 74 tuổi, đang chống chọi COVID-19, và ông Joe Biden, ở tuổi 77, sẽ trở thành tổng thống cao tuổi nhất nếu đắc cử.

Mặc dù cuộc tranh luận có thể sẽ bao gồm một loạt các chủ đề, nhưng virus sẽ đứng đầu. Ông Pence và bà Harris sẽ xuất hiện trên sân khấu cách nhau chính xác 3,7 mét và được ngăn cách bởi các tấm chắn bằng thủy tinh. Khán giả bắt buộc phải đeo khẩu trang.

Theo AP, cuộc tranh luận dự kiến không lặp lại sự hỗn loạn như cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông Donald Trump và Joe Biden hôm 29.9. Phó Tổng thống Mike Pence, 61 tuổi, là cựu Thống đốc bang Indiana và cựu phát thanh viên, một người theo đạo Tin lành có lòng trung thành kiên định với ông Donald Trump.

Bà Harris, 55 tuổi, là con gái của một người cha là Jamaica và mẹ là người Ấn Độ. Bà sẽ làm nên lịch sử với tư cách là người phụ nữ da màu đầu tiên xuất hiện trong một cuộc tranh luận giữa các ứng viên phó tổng thống.

Đảng Dân chủ hy vọng điều này sẽ giúp tiếp thêm sinh lực cho các nhóm cử tri chủ chốt của đảng Dân chủ là người Mỹ gốc Phi và những người trẻ tuổi, đặc biệt là khi những người này tỏ ra ít hào hứng hơn với ông Biden.

Theo một phụ tá chiến dịch, bà Harris có kế hoạch tập trung vào những thất bại trong quá trình lãnh đạo của chính quyền Trump-Pence, nhưng tránh các cuộc tấn công cá nhân chống lại ông Donald Trump, như ông Joe Biden đã tránh kể từ khi Tổng thống nhập viện vì virus.

Về phần mình, nhóm của ông Mike Pence cho biết, Phó Tổng thống đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc tranh luận, và rằng những lời chỉ trích của ông Pence hầu như chỉ tập trung vào ông Joe Biden và hồ sơ của ông ấy thay vì bà Harris. Mặc dù vậy, ông Pence sẽ không hoàn toàn bỏ qua bà Harris.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Mỹ: Cách biệt gia tăng ở 6 bang chiến địa khốc liệt nhất

Hải Anh |

Ông Joe Biden, ứng viên đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Mỹ 2020, đang dẫn trước ổn định ở 6 bang dao động.

Động thái bất ngờ của ông Donald Trump ngay sau khi xuất viện

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump đột ngột hủy bỏ đàm phán gói kích thích, trì hoãn việc cứu trợ kinh tế cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Ông Joe Biden đột ngột thay đổi chiến thuật tranh cử sau tranh luận

Khánh Minh |

33 ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, ứng viên Joe Biden bất ngờ đảo ngược chiến thuật tranh cử.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bầu cử Mỹ: Cách biệt gia tăng ở 6 bang chiến địa khốc liệt nhất

Hải Anh |

Ông Joe Biden, ứng viên đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Mỹ 2020, đang dẫn trước ổn định ở 6 bang dao động.

Động thái bất ngờ của ông Donald Trump ngay sau khi xuất viện

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump đột ngột hủy bỏ đàm phán gói kích thích, trì hoãn việc cứu trợ kinh tế cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Ông Joe Biden đột ngột thay đổi chiến thuật tranh cử sau tranh luận

Khánh Minh |

33 ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, ứng viên Joe Biden bất ngờ đảo ngược chiến thuật tranh cử.