Bầu cử Mỹ: Nhân tố quan trọng làm nên chiến thắng của ông Biden

Song Minh |

Cử tri nữ đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

AP hỏi cử tri Mary Hayes của Virginia tại sao ông Joe Biden đánh bại Donald Trump, và bà không ngần ngại trả lời.

"Phụ nữ đã thắng cuộc bầu cử này!" - bà Hayes, 56 tuổi, một bà mẹ ba con ủng hộ ông Joe Biden cho biết. Đặc biệt, bà tín nhiệm hai hạng mục cử tri mà bản thân bà là một phần: Phụ nữ da đen và phụ nữ ngoại ô.

Ông Donald Trump đã khẩn cầu nhóm thứ hai - một số người trong số họ bị gọi họ là "những bà nội trợ" - "làm ơn" bỏ phiếu cho ông ấy. Nhưng lời cầu xin đó đã trở nên vô nghĩa - bà Hayes nói.

“Chúng tôi đã cho nước Mỹ thấy rằng phụ nữ ngoại ô rất đa dạng và là một tập hợp tuyệt đẹp về sắc tộc, chủng tộc, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp và nhiều hạng mục khác. Phụ nữ ngoại ô được huy động để đánh bại ông Donald Trump và họ đã thành công” - bà Hayes cho hay.

Theo AP, Hayes đã đúng khi nói rằng phụ nữ là yếu tố quan trọng trong chiến thắng của ông Joe Biden - nói một cách đơn giản, chỉ cần nam giới bỏ phiếu, ông Donald Trump sẽ thắng. Đặc biệt, phụ nữ da đen và phụ nữ ngoại ô được chứng minh là trụ cột của liên minh ông Biden.

Ông Donald Trump có lợi thế khiêm tốn đối với phụ nữ da trắng và lợi thế lớn hơn với phụ nữ da trắng không có bằng đại học, theo khảo sát của AP VoteCast với hơn 110.000 cử tri.

VoteCast cho thấy ông Donald Trump thắng sít sao ông Biden trong số phụ nữ da trắng, chủ yếu nhờ vào sức mạnh của sự ủng hộ ở các vùng nông thôn và các thị trấn nhỏ. Nhưng ông Biden chiếm ưu thế với phụ nữ ở vùng ngoại ô, giành được 59% so với 40% của ông Trump trong nhóm chiếm khoảng 1/4 số cử tri trên toàn quốc. Ông Biden giành chiến thắng áp đảo trong số phụ nữ da đen, 93% so với 6% của ông Trump, theo VoteCast.

Ông Donald Trump giành chiến thắng trong số phụ nữ da trắng không có bằng đại học - 60% so với 39% - trong khi ông Biden thắng trong số phụ nữ da trắng có bằng đại học với tỉ lệ gần như bằng nhau.

AP VoteCast cũng cho thấy sự khác biệt 9 điểm phần trăm giữa nam giới và phụ nữ ủng hộ ông Joe Biden và bà Kamala Harris: 55% phụ nữ và 46% nam giới. Điều đó về cơ bản không thay đổi so với giữa nhiệm kỳ năm 2018, khi VoteCast nhận thấy khoảng cách giới tính là 10 điểm, với 58% phụ nữ và 48% nam giới ủng hộ Đảng Dân chủ trong các cuộc đua vào Quốc hội.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Động thái của các con ông Trump về các cuộc đụng độ hậu bầu cử Mỹ

Song Minh |

Các con ông Donald Trump chỉ trích báo giới Mỹ vì không đưa tin các cuộc tấn công vào phe bảo thủ ở Washington D.C.

Ông Donald Trump lần đầu nói ông Joe Biden “thắng cử”

Khánh Minh |

Ông Donald Trump lần đầu tiên thừa nhận ông Joe Biden thắng cử tổng thống, nhưng cho rằng đối thủ thắng là nhờ gian lận.

Lý do ngỡ ngàng ông Obama không phục vụ trong nội các ông Biden

Song Minh |

Cựu Tổng thống Barrack Obama giải thích lý do bất ngờ vì sao ông sẽ không phục vụ trong nội các của ông Joe Biden.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Động thái của các con ông Trump về các cuộc đụng độ hậu bầu cử Mỹ

Song Minh |

Các con ông Donald Trump chỉ trích báo giới Mỹ vì không đưa tin các cuộc tấn công vào phe bảo thủ ở Washington D.C.

Ông Donald Trump lần đầu nói ông Joe Biden “thắng cử”

Khánh Minh |

Ông Donald Trump lần đầu tiên thừa nhận ông Joe Biden thắng cử tổng thống, nhưng cho rằng đối thủ thắng là nhờ gian lận.

Lý do ngỡ ngàng ông Obama không phục vụ trong nội các ông Biden

Song Minh |

Cựu Tổng thống Barrack Obama giải thích lý do bất ngờ vì sao ông sẽ không phục vụ trong nội các của ông Joe Biden.