Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giành chiến thắng quan trọng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ ở bang Virginia, Alabama, Oklahoma và North Carolina vào ngày bầu cử "Siêu thứ Ba", CNN đưa tin.
Cuộc bầu cử sơ bộ tại 14 bang của Mỹ quyết định tới 1.357 đại biểu và kết quả kiểm phiếu tính đến 21h ngày 3.3 (9h ngày 4.3 giờ Việt Nam). Nếu một ứng viên có kết quả áp đảo trong ngày "Siêu Thứ Ba", họ có thể bứt phá, khiến các ứng viên còn lại rất khó theo kịp trong ba tháng tranh cử sơ bộ còn lại.
Chiến thắng được dự báo sớm của ông Biden được coi là màn trở lại chính trường ngoạn mục nhất trong lịch sử chính trị hiện đại nước Mỹ, trong khi chỉ 1 tuần trước đó, ông có màn thể hiện không mấy ấn tượng trong cuộc bỏ phiếu tại Iowa, New Hampshire và Nevada.
Trong một cuộc thăm dò sớm tại bang North Carolina, cứ 10 cử tri thì có 3 người quyết định sẽ bỏ phiếu cho ông Joe Biden. Thêm vào đó, sự rút lui của hai ứng viên đảng này là bà Amy Klobuchar và ông Pete Buttigieg càng củng cố thêm sự ủng hộ đối với Cựu Phó Tổng thống.
Tuy nhiên, ông Biden vẫn đối mặt với sự cạnh tranh trực tiếp và mạnh mẽ trong "cuộc đua song mã" với Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Là một người nhiệt huyết, ông Sanders có khả năng thu hút được nhiều nhà hoạt động trẻ và có nguồn lực tài chính khá dồi dào.
Ngày 1.3, ông Sanders thông báo đã quyên góp được hơn 45 triệu USD trong 2 tháng gây quỹ tranh cử, khoản tiền lớn nhất trong các ứng viên.
Ông Sanders hiện đã thắng lớn tại bang nhà Vermont và tự tin sẽ tiếp tục chiến thắng tại bang Texas, California - 2 bang đông dân nhất nước Mỹ. Bang California (415 đại biểu) và Texas (228 đại biểu), chiếm khoảng 1/3 tổng số đại biểu tham gia Đại hội đảng toàn quốc của đảng Dân chủ.
Cuối cùng, để được đảng Dân chủ đề cử tại Đại hội toàn quốc vào tháng 7, ứng viên phải đạt được mức cần thiết là 1.991 đại biểu ủng hộ.