Ủy ban về các cuộc tranh luận tổng thống (CPD) đã chính thức hủy bỏ cuộc tranh luận bầu cử Mỹ thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden dự kiến diễn ra vào ngày 15.10.
Động thái này diễn ra sau khi các ứng viên ra tín hiệu cho biết họ có kế hoạch tham dự các sự kiện khác vào ngày 15.10 trong bối cảnh có tranh cãi về các điều kiện tham gia tranh luận, The Hill đưa tin.
Thông báo hủy tranh luận giữa ông Trump và Biden được công bố chấm dứt suy đoán về việc sự kiện có diễn ra theo định dạng trực tuyến không sau khi Tổng thống Donald Trump phản đối kế hoạch của ủy ban về việc chuyển cuộc tranh luận sang hình thức trực tuyến do lo ngại về y tế sau khi tổng thống mắc COVID-19.
Ban đầu chiến dịch của ông Joe Biden cam kết tiếp tục cuộc tranh luận. Tuy nhiên, sau khi có thông tin rõ ràng rằng Tổng thống Donald Trump sẽ không tham gia một cuộc tranh luận trực tuyến, chiến dịch tranh cử tuyên bố, ông Joe Biden dự định tham gia một sự kiện ở Pennsylvania do ABC News tổ chức.
"Hiện rõ ràng là sẽ không có cuộc tranh luận nào vào ngày 15.10 và CPD sẽ tập trung vào việc chuẩn bị cho cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng dự kiến diễn ra vào ngày 22.10" - ủy ban nêu rõ trong thông cáo tối 9.10.
Cuộc tranh luận bầu cử Mỹ dự kiến diễn ra ngày 22.10 vẫn sẽ diễn ra tại Đại học Belmont ở Nashville, Tennessee, ủy ban cho biết đồng thời lưu ý sự kiện sẽ tùy thuộc vào các cân nhắc về an toàn sức khỏe và tuân thủ các hướng dẫn phòng ngừa COVID-19.
Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump cho rằng, cuộc tranh luận bầu cử Mỹ được lên lịch vào tuần tới nên tiếp tục theo hình thức trực tiếp như kế hoạch ban đầu.
"Không có lý do y tế nào để ngăn cuộc tranh luận ngày 15.10 ở Miami diễn ra như dự kiến, vì Tổng thống sẽ khỏe mạnh và sẵn sàng tranh luận" - Tim Murtaugh, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, cho biết trả lời The Hill.
"Cũng không có lý do gì để không có tổng số 3 cuộc tranh luận tổng thống như Joe Biden đã đồng ý ban đầu" - Tim Murtaugh nói thêm.