Bầu cử Mỹ: Đảo chiều kịch tính ở bang chiến địa Wisconsin

Song Minh |

Các phiếu bầu muộn ở Milwaukee giúp ông Joe Biden lật ngược thế thua ở bang chiến địa Wisconsin, mặc dù vẫn chưa có kết quả chính thức.

Tính đến 18h ngày 4.11 theo giờ Việt Nam, với 95% phiếu bầu được kiểm ở bang chiến địa Wisconsin, ông Joe Biden dẫn trước ông Donald Trump với cách biệt sát nút 49,4% - 49,1%.

Trước đó, ông Donald Trump dẫn trước trong một thời gian khá dài với hơn 100.000 phiếu bầu.

Lý do ông Joe Biden vượt qua ông Donald Trump là do thành phố Milwaukee báo cáo muộn khoảng 170.000 phiếu bầu vắng mặt, trong đó đảng Dân chủ áp đảo.

Với việc ông Biden tăng khoảng 8.000 phiếu, vẫn còn số phiếu đang được báo cáo từ thành phố Kenosha và Green Bay - nơi các cộng đồng nghiêng về Dân chủ.

Trong khi ông Donald Trump làm tệ hơn ở Milwaukee và Madison so với cách đây 4 năm, thì ở phần lớn miền bắc và trung Wisconsin, ông đã làm tốt hơn một chút. Khoảng cách chính trị thành thị và nông thôn ngày càng mở rộng.

Quận Dane ồ ạt đứng về phía ông Biden, với hơn 180.000 phiếu bầu, so với mức chênh lệch của bà Hillary Clinton là 146.000 phiếu vào năm 2016. Trong khi đó, ông Donald Trump tiếp tục mất một số vị trí ở các vùng ngoại ô Milwaukee của đảng Cộng hòa.

Và cuộc đua ở Wisconsin kịch tính hơn nhiều so với cuộc bầu cử năm 2016. Trong giai đoạn cuối của chiến dịch vận động tranh cử, ông Donald Trump đã thực hiện 5 chuyến đi đến Wisconsin trong bối cảnh các ca nhiễm COVID-19 gia tăng.

Ông Joe Biden đã có chuyến đi duy nhất trong tháng 10 tới bang này.

Wisconsin - bang có 10 phiếu đại cử tri - không chỉ là tâm điểm của cuộc chạy đua tổng thống. Nó cũng là "tâm chấn" của hai cuộc khủng hoảng quốc gia - đại dịch COVID-19 cùng xung đột với cảnh sát và biểu tình.

Gần một nửa số cử tri Wisconsin cho biết vấn đề quan trọng nhất mà đất nước phải đối mặt là đại dịch COVID-19, theo một cuộc khảo sát của AP VoteCast với hơn 3.400 cử tri trong bang.

Khoảng 1/4 cho rằng nền kinh tế và việc làm là vấn đề quan trọng nhất.

Cứ 10 cử tri Wisconsin thì có 6 người nói rằng đất nước đang đi sai hướng, và hơn một nửa cho rằng nền kinh tế “không tốt lắm” hoặc “nghèo nàn”.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Donald Trump tuyên bố "thắng đậm"

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông đã "thắng đậm" trong cuộc bầu cử 2020, đồng thời cáo buộc bầu cử có gian lận.

Bầu cử Mỹ: Người ủng hộ ông Trump ăn mừng sớm

Khánh Minh |

Những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump ăn mừng sớm ở Ohio sau chiến thắng của ông ở bang chiến địa quan trọng này.

2 bang chiến địa Florida, Pennsylvania mà ông Trump phải thắng

Song Minh |

Chiến dịch của ông Joe Biden tuyên bố, ứng viên đảng Dân chủ có thể thắng mà không cần 2 bang chiến địa quan trọng Florida và Pennsylvania. Trong khi đó, ông Trump buộc phải thắng ở 2 bang này nếu muốn tái đắc cử.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố "thắng đậm"

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông đã "thắng đậm" trong cuộc bầu cử 2020, đồng thời cáo buộc bầu cử có gian lận.

Bầu cử Mỹ: Người ủng hộ ông Trump ăn mừng sớm

Khánh Minh |

Những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump ăn mừng sớm ở Ohio sau chiến thắng của ông ở bang chiến địa quan trọng này.

2 bang chiến địa Florida, Pennsylvania mà ông Trump phải thắng

Song Minh |

Chiến dịch của ông Joe Biden tuyên bố, ứng viên đảng Dân chủ có thể thắng mà không cần 2 bang chiến địa quan trọng Florida và Pennsylvania. Trong khi đó, ông Trump buộc phải thắng ở 2 bang này nếu muốn tái đắc cử.