Bầu cử Mỹ: Cộng hòa thu hẹp lợi thế bỏ phiếu sớm của đảng Dân chủ

Hải Anh |

Tại 4 bang quan trọng là Florida, Bắc Carolina, Nevada và Iowa - đảng Cộng hòa đang bắt đầu thu hẹp lợi thế bỏ phiếu sớm của đảng Dân chủ trong bối cảnh chỉ còn 4 ngày trước bầu cử Mỹ.

Hơn 12 triệu lá phiếu đã được bỏ phiếu ở 4 bang này vốn đóng vai trò quan trọng trong việc xác định tổng thống Mỹ tiếp theo, theo CNN.

Lịch trình vận động tranh cử cuộc bầu cử Mỹ 2020 của Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden phản ánh sự tập trung của họ vào những bang này. Tổng thống Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden đều có mặt ở Florida hôm 29.10 để vận động giành 29 phiếu đại cử tri của bang. Sau đó, ông Donald Trump đã lên kế hoạch đến Bắc Carolina, trong khi Phó Tổng thống Mike Pence có kế hoạch dừng chân vận động tranh cử ở Iowa và Nevada. Về phần mình, ông Joe Biden có lịch trình tới Iowa ngày 31.10.

Trong bối cảnh chỉ còn 4 ngày trước cuộc bầu cử Mỹ, dữ liệu từ Catalist - công ty cung cấp dữ liệu, phân tích và các dịch vụ khác cho đảng Dân chủ, các học giả và các tổ chức ủng hộ vấn đề phi lợi nhuận - cho thấy rõ ràng các cử tri đã bầu cử sớm ở các bang quan trọng này ra sao.

Florida

Ông Donald Trump đã thắng Florida với hơn 1 điểm trong cuộc bầu cử Mỹ 4 năm trước.

Tuần trước, tỉ lệ cử tri dưới 30 tuổi đi bỏ phiếu sớm của Florida đã tăng nhẹ từ 8% lên 10%. Các nhóm tuổi khác cũng tăng nhẹ, tiếp tục làm giảm thêm tỉ lệ của các cử tri từ 65 tuổi trở lên của Florida. Cử tri trên 65 tuổi chiếm khoảng 45% cử tri đi bầu cử sớm trong tuần trước nhưng hiện chỉ còn 39%.

So với thời điểm này của cuộc bầu cử Mỹ 4 năm trước, cử tri đi bầu cử sớm của Florida đa dạng hơn, theo CNN. Tỉ lệ cử tri gốc Tây Ban Nha bỏ phiếu trước ngày bầu cử 3.11 đã tăng từ 14% của 4 năm trước lên 16% hiện nay và tỉ lệ cử tri da đen tăng nhẹ từ 12% của 4 năm trước lên 13% hiện nay.

Trong khi đó, phiếu bầu của cử tri da trắng giảm 3 điểm so với thời điểm này của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Đảng Cộng hòa đang thu hẹp khoảng cách về số phiếu bầu trước bầu cử. Đảng Dân chủ hiện dẫn đầu với bốn điểm. Một tuần trước, cách biệt này là 9 điểm.

Theo CNN, việc dẫn trước của mỗi đảng không phải là cơ sở để dự đoán kết quả, bởi các cuộc thăm dò trên toàn quốc cho thấy nhiều cử tri Cộng hòa thích trực tiếp bỏ phiếu đúng ngày bầu cử hơn là bỏ phiếu sớm.

Bắc Carolina

Ông Donald Trump đã thắng ở bang Bắc Carolina hơn 3 điểm trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Tại bang này, trong cuộc bầu cử năm nay, những người trẻ đang tiếp tục bỏ phiếu với số lượng lớn. Tuần trước, cử tri dưới 30 tuổi chiếm khoảng 11% số cử tri đi bỏ phiếu sớm nhưng con số này hiện tăng nhẹ lên hơn 12%.

Theo CNN, đảng Dân chủ đã bị thu hẹp thế dẫn trước trong cuộc bỏ phiếu trước bầu cử. Tuần trước, đảng Dân chủ có lợi thế hơn 12 điểm so với đảng Cộng hòa nhưng hiện chỉ còn 8 điểm.

Theo chủng tộc, cử tri da trắng chiếm phần lớn số phiếu đã được bỏ phiếu ở Bắc Carolina với 72%, tiếp theo là cử tri da đen là 22%. Tương quan này gần giống với bỏ phiếu sớm của cuộc bầu cử Mỹ 4 năm trước.

Iowa

Iowa vẫn là một chiến trường cạnh tranh trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay dù ông Donald Trump từng thắng lợi ở bang này với hơn 9 điểm trong cuộc bầu cử 4 năm trước. Bang này cũng có một cuộc đua vào Thượng viện quan trọng với thượng nghị sĩ đương nhiệm của đảng Cộng hòa Joni Ernst và đối thủ đảng Dân chủ Theresa Greenfield.

Đảng Dân chủ tiếp tục bỏ phiếu sớm với tỉ lệ cao hơn nhiều so với đảng Cộng hòa, tương tự như năm 2016. Với 49% số phiếu trước bầu cử, đảng Dân chủ dẫn trước 17 điểm so với đảng Cộng hòa vốn đang có 32% phiếu. Tuy nhiên, tuần trước, đảng Cộng hòa đã thu hẹp cách biệt này với 4 điểm.

Theo chủng tộc, cử tri bầu cử sớm của Iowa tương tự như thời điểm này năm 2016, với cử tri da trắng chiếm tuyệt đại đa số ở mức 94%. Iowa không có thay đổi lớn về tuổi tác như một số bang khác. Số cử tri dưới 30 tuổi chiếm 10% tổng số cử tri bầu cử sớm - chỉ tăng 3 điểm so với thời điểm này bốn năm trước. Số cử tri từ 30-64 đã tăng 5 điểm từ 42% vào thời điểm này bốn năm trước lên 47% hiện nay. Cử tri từ 65 tuổi trở lên chiếm tỉ lệ nhỏ hơn trong số những cử tri bầu cử sớm so với thời điểm này 4 năm trước.

Nevada

Tại Nevada trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016, ông Donald Trump đã thua 2 điểm trước bà Hillary Clinton.

Trong cuộc bầu cử năm nay, hiện các cử tri bỏ phiếu sớm của Nevada đang có xu hướng trẻ hơn so với tuần trước. Cho tới nay, có 11% cử tri dưới 30 tuổi, tuần trước con số này là 9%. Số cử tri 65 tuổi trở lên đã bỏ phiếu sớm giảm từ 40% tuần trước xuống còn 35% hiện tại.

Khoảng 2/3 số phiếu bầu sớm của Nevada là từ cử tri da trắng, con số này giảm nhỏ so với mức 70% cách đây 4 năm. Cử tri gốc Tây Ban Nha chiếm tỉ lệ lớn thứ hai, ở mức 13%, tăng nhẹ so với năm 2016. Cử tri da đen và cử tri gốc Á cũng cho thấy tỉ lệ bỏ phiếu sớm tăng nhẹ 1 điểm.

Đảng Cộng hòa đang thu hẹp lợi thế của đảng Dân chủ trong cuộc bỏ phiếu trước bầu cử. Tuần trước, đảng Dân chủ dẫn trước đảng Cộng hòa 12 điểm. Do có nhiều phiếu bầu đã được gửi đến qua thư nên hiện đảng Dân chủ chỉ cao hơn 7 điểm so với đảng Cộng hòa, với tỉ lệ lần lượt là 42% và 35%.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Mỹ: Tòa Tối cao phán quyết thắng lớn cho đảng Dân chủ

Khánh Minh |

Tòa án Tối cao trao cho đảng Dân chủ chiến thắng lớn trong cuộc chiến pháp lý bầu cử Mỹ ở 2 bang chiến địa quan trọng.

Sát ngày bầu cử Mỹ, ông Biden tới bang chiến địa bà Clinton đại bại năm 2016

Hải Anh |

Ứng viên Joe Biden sẽ tới bang Wisconsin lần thứ 3. Đây là một bang quan trọng mà bà Hillary Clinton đã để thua trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Nhà Trắng tuyên bố sửng sốt trước bầu cử Mỹ, bất lợi cho ông Trump

Song Minh |

Nhà Trắng đưa ra tuyên bố sửng sốt ngay trước thềm bầu cử Mỹ có thể gây bất lợi cho Tổng thống Donald Trump.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bầu cử Mỹ: Tòa Tối cao phán quyết thắng lớn cho đảng Dân chủ

Khánh Minh |

Tòa án Tối cao trao cho đảng Dân chủ chiến thắng lớn trong cuộc chiến pháp lý bầu cử Mỹ ở 2 bang chiến địa quan trọng.

Sát ngày bầu cử Mỹ, ông Biden tới bang chiến địa bà Clinton đại bại năm 2016

Hải Anh |

Ứng viên Joe Biden sẽ tới bang Wisconsin lần thứ 3. Đây là một bang quan trọng mà bà Hillary Clinton đã để thua trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Nhà Trắng tuyên bố sửng sốt trước bầu cử Mỹ, bất lợi cho ông Trump

Song Minh |

Nhà Trắng đưa ra tuyên bố sửng sốt ngay trước thềm bầu cử Mỹ có thể gây bất lợi cho Tổng thống Donald Trump.