Bầu cử Mỹ: Chiến thuật chạy nước rút của Tổng thống Trump

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump sẽ tổ chức 14 cuộc vận động tranh cử trong 3 ngày trước ngày bầu cử Mỹ 2020

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump ngày 30.10 công bố lịch trình của tổng thống đến hết ngày 2.11 và tổng thống cũng nói đùa rằng có thể ông vẫn đi vận động tranh cử vào đúng ngày bầu cử Mỹ 3.11, The Hill đưa tin.

Các cuộc vận động tranh cử tổng thống Mỹ được ông Donald Trump tổ chức vào 3 ngày trước ngày bầu cử tập trung vào bang Pennsylvania và Trung tây.

Ông Donald Trump vượt qua ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden ở một số bang dao động nhưng vẫn đang trên đường để đạt được 270 phiếu đại cử tri cần thiết để đảm bảo thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Có thể thấy tầm quan trọng của việc giành chiến thắng ở bang Pennsylvania về đảm bảo nhiệm kỳ tổng thống Mỹ thứ 2 của ông Donald Trump qua việc ông sẽ tổ chức 4 cuộc vận động tranh cử tại đây trong ngày 31.11, theo The Hill.

Tổng thống Mỹ sau đó sẽ tổ chức 5 cuộc vận động tranh cử vào ngày 1.11 tại tất cả các bang mà ông thắng năm 2016 nhưng hiện tại ông đang bị ứng viên Joe Biden dẫn trước: Michigan, Iowa, Bắc Carolina, Georgia và Florida.

Tổng thống Trump sẽ tổ chức thêm 5 cuộc vận động trong ngày 2.11. Ông sẽ dừng chân ở Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin, cùng với 2 sự kiện vận động tranh cử ở Michigan.

Sự kiện cuối cùng của ông Trump sẽ tổ chức tại Grand Rapids, Michigan. Đây cũng là thành phố mà ông tổ chức cuộc vận động tranh cử cuối cùng trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hé lộ với báo giới hôm 30.10 rằng ông có thể vẫn đi vận động trong ngày bầu cử tổng thống Mỹ 3.11. "Tôi sẽ cung cấp cho bạn câu trả lời đó trong vài ngày tới" - ông nói.

Các cuộc thăm dò bầu cử Mỹ cho thấy, ông Donald Trump đang bị ứng viên Joe Biden dẫn trước ở các bang Michigan, Wisconsin, Pennsylvania và Bắc Carolina hoặc đang dẫn trước với cách biệt không lớn và sít sao ở Florida, Georgia và Iowa.

The Hill lưu ý, hàng chục triệu lá phiếu đã được cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, khiến số cử tri chưa quyết định ít hơn.

Về phần mình, đối thủ của Tổng thống Donald Trump - ứng viên Joe Biden đã thăm 3 tiểu bang trong ngày 30.10. Mỗi ngày trước ngày bầu cử Mỹ 3.11, ông Joe Biden dự kiến đến một bang, trong đó ứng viên Dân chủ sẽ thăm Michigan cùng với cựu Tổng thống Barack Obama trong ngày 31.10 và đến Pennsylvania vào 1.11 và 2.11.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mô hình dự đoán đúng 21/25 cuộc bầu cử Mỹ nói gì năm nay?

Ngọc Vân |

Mô hình dự đoán đúng 21/25 cuộc bầu cử Mỹ một lần nữa đưa ra dự báo bầu cử Mỹ 2020.

Bầu cử Mỹ: Cộng hòa thu hẹp lợi thế bỏ phiếu sớm của đảng Dân chủ

Hải Anh |

Tại 4 bang quan trọng là Florida, Bắc Carolina, Nevada và Iowa - đảng Cộng hòa đang bắt đầu thu hẹp lợi thế bỏ phiếu sớm của đảng Dân chủ trong bối cảnh chỉ còn 4 ngày trước bầu cử Mỹ.

Sát ngày bầu cử Mỹ, ông Biden tới bang chiến địa bà Clinton đại bại năm 2016

Hải Anh |

Ứng viên Joe Biden sẽ tới bang Wisconsin lần thứ 3. Đây là một bang quan trọng mà bà Hillary Clinton đã để thua trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Mô hình dự đoán đúng 21/25 cuộc bầu cử Mỹ nói gì năm nay?

Ngọc Vân |

Mô hình dự đoán đúng 21/25 cuộc bầu cử Mỹ một lần nữa đưa ra dự báo bầu cử Mỹ 2020.

Bầu cử Mỹ: Cộng hòa thu hẹp lợi thế bỏ phiếu sớm của đảng Dân chủ

Hải Anh |

Tại 4 bang quan trọng là Florida, Bắc Carolina, Nevada và Iowa - đảng Cộng hòa đang bắt đầu thu hẹp lợi thế bỏ phiếu sớm của đảng Dân chủ trong bối cảnh chỉ còn 4 ngày trước bầu cử Mỹ.

Sát ngày bầu cử Mỹ, ông Biden tới bang chiến địa bà Clinton đại bại năm 2016

Hải Anh |

Ứng viên Joe Biden sẽ tới bang Wisconsin lần thứ 3. Đây là một bang quan trọng mà bà Hillary Clinton đã để thua trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.