Bầu cử Mỹ: Cách ông Trump có thể gây chấn động thế giới lần nữa

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump vẫn còn cách có thể gây chấn động thế giới lần nữa, giống như cuộc bầu cử Mỹ 2016.

Mở rộng bản đồ đại cử tri

Theo tờ The Atlantic, Tổng thống Trump sẽ có vị thế tốt hơn để chiến thắng phiếu đại cử tri nếu ông có thể giành được một hoặc hai bang mà đảng Dân chủ đã giành được trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016. Chiến dịch của ông đang để mắt tới New Hampshire và Nevada, nhưng cũng không bỏ qua một mục tiêu khác - Minnesota - bang có số phiếu đại cử tri bằng hai bang trên cộng lại.

Bà Hillary Clinton từng chiến thắng ở Minnesota chỉ với cách biệt 45.000 phiếu bầu vào năm 2016. Mặc dù đảng Cộng hòa không giành được bang này kể từ năm 1972, nhưng đặt cược vào Minnesota không phải là một canh bạc tồi: Ít nhất, việc cạnh tranh ở Minnesota buộc đảng Dân chủ phải chuyển nguồn lực từ các bang chiến trường khác.

Các thành viên đảng Dân chủ ở Minnesota ước tính rằng có tới 250.000 cử tri da trắng không học đại học - nền tảng cử tri cốt lõi của ông Trump - đã không đăng ký bỏ phiếu vào năm 2016. Đảng Cộng hòa đang rất nỗ lực để tìm ra những người này.

Trong khi đảng Dân chủ gần như đã tạm dừng vận động theo kiểu gõ cửa từng nhà vì đại dịch, thì phe Cộng hòa vẫn miệt mài chiến dịch vận động trực tiếp này. Tuần trước, các tình nguyện viên đã gõ cửa hơn 130.000 nhà ở bang Minnesota.

“Đây là chiến dịch lớn nhất mà chúng tôi từng thấy của đảng Cộng hòa ở Minnesota” - Ken Martin, chủ tịch Đảng Dân chủ-Nông dân-Lao động Minnesota, nói với tờ The Atlantic.

Chiến dịch của ông Donald Trump đã chi hơn 1,2 triệu USD cho quảng cáo trên truyền hình ở Minnesota trong tuần cuối cùng của chiến dịch - nhiều hơn số tiền đã chi ở bang trong ba tuần trước đó cộng lại, theo Advertising Analytics, chuyên theo dõi chi tiêu quảng cáo của các chiến dịch.

Phó Tổng thống Mike Pence tổ chức một cuộc mít tinh ở phía bắc Minnesota vào ngày 26.10 - sự kiện mới nhất trong một loạt chuyến thăm tới bang của ông Donald Trump và những người đại diện hàng đầu của ông. Tổng cộng, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã triển khai 60 nhân viên ở Minnesota, con số lớn hơn bất kỳ chiến dịch nào của đảng Cộng hoà ở bang này.

Ông Joe Biden đang dẫn trước ông Donald Trump ở Minnesota 5 điểm phần trăm, theo thăm dò của Real Clear Politics. Con số đó có thể bị thổi phồng. Cuộc thăm dò ý kiến ​​cấp tiểu bang đã chứng tỏ có sai sót trong năm 2016: Bà Clinton thắng Minnesota với cách biệt 1,5 điểm phần trăm, mặc dù một số cuộc thăm dò cuối cùng cho thấy bà dẫn trước ở mức hai con số.

"Chiến thắng ở Minnesota sẽ mang lại cho ông Trump cơ hội nếu ông để mất một tiểu bang khác mà ông đã giành được lần trước. Đó giống như chính sách bảo hiểm, ngay cả khi bang này không phải là bang thay đổi cuộc chơi" - Ryan Williams, người phát ngôn chiến dịch năm 2012 của ông Mitt Romney nhận định.

Minnesota có cùng số phiếu đại cử tri với Wisconsin - một bang chiến trường mà ông Trump chiến thắng sít sao 4 năm trước. Nếu để mất Wisconsin lần này, vị trí của ông Trump ở bản đồ đại cử tri sẽ không tệ hơn nếu ông giành được Minnesota từ đảng Dân chủ.

Ông Donald Trump giành chiến thắng trước bà Hillary Clinton năm 2016. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump giành chiến thắng trước bà Hillary Clinton năm 2016. Ảnh: AFP

Nhằm mục tiêu vào các cử tri gốc Latin và Thiên Chúa giáo

Chiến dịch của ông Trump đang gửi thông điệp đến các cử tri gốc Cuba, Colombia, Venezuela và Nicaragua. “Đó là phương pháp nhắm mục tiêu vi mô cổ điển” - José Parra, một nhà tư vấn của đảng Dân chủ và là cựu trợ lý của cựu lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Harry Reid, nói. Ông Trump đang “theo đuổi các nhóm cử tri chính ở Nam Florida có thể giúp ông thắng số cử tri đi bầu của đảng Dân chủ”.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, những cử tri theo Thiên Chúa giáo chiếm 20% số người đã bỏ phiếu vào năm 2016. Ngày nay, họ chỉ chiếm 18% số cử tri đã đăng ký.

Ông Donald Trump nhận được 80% số phiếu của cử tri Thiên Chúa giáo vào năm 2016, nhưng một cuộc thăm dò của Pew hồi đầu tháng cho thấy sự ủng hộ ông Trump đã giảm xuống còn 78%.

“Ông ấy cần tối đa số cử tri da trắng theo đạo Thiên Chúa giáo. Đó là con đường chiến thắng duy nhất của ông ấy” - Michael Wear, người phụ trách hoạt động tiếp cận tôn giáo cho chiến dịch tái đắc cử năm 2012 của cựu Tổng thống Barack Obama, nói.

Tổ chức mít tinh để thu hút cử tri mới

Tại các cuộc mít tinh của ông Trump, các trợ lý chiến dịch cố gắng đảm bảo những người ủng hộ đã đăng ký bỏ phiếu. Trong khi đó, ông Biden gần như không tiến hành các cuộc mít tinh lớn vì đại dịch.

Ở Florida, lợi thế dẫn trước về số cử tri đã đăng ký của đảng Dân chủ giảm xuống còn khoảng 134.000 cử tri, trong tổng số hơn 14 triệu. Ngược lại, trong cuộc bầu cử năm 2000, con số này là 379.000.

Tại Pennsylvania, đảng Cộng hòa đã giảm lợi thế số cử tri đã đăng ký của đảng Dân chủ dẫn trước từ năm 2016 là 916.000 xuống còn 687.000, trong số 9 triệu cử tri đã đăng ký. Đó là sự khác biệt không hề nhỏ. Bốn năm trước, ông Trump đã thắng ở Pennsylvania với cách biệt chỉ 44.000 phiếu bầu.

Sean Trende, một nhà phân tích bầu cử cấp cao tại Real Clear Politics, cho rằng tỉ lệ ủng hộ ông Trump về điều hành kinh tế vẫn khá cao là bằng chứng cho thấy ông có thể thắng thế.

Ông Donald Trump từng được cho là sẽ không chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2016, khiến người ta khó tin rằng lần này ông có thể thua. Chris Kofinis, một chiến lược gia của đảng Dân chủ, nói: “Mọi người nói ông Trump không thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Nhưng tôi cũng đã nghe chính xác những điều vô nghĩa tương tự như vậy vào năm 2016”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden tiết lộ việc đầu tiên sẽ làm nếu đắc cử tổng thống Mỹ

Ngọc Vân |

Ứng viên Joe Biden kêu gọi cử tri bỏ phiếu để ông trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ và tiết lộ những điều ông sẽ làm cho người dân Mỹ và nước Mỹ.

2 ngày trước bầu cử Mỹ: Hé lộ cơ hội chiến thắng của ông Trump

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump vẫn có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ 2020, nhưng chỉ với 10% cơ hội.

Mô hình dự đoán đúng 21/25 cuộc bầu cử Mỹ nói gì năm nay?

Ngọc Vân |

Mô hình dự đoán đúng 21/25 cuộc bầu cử Mỹ một lần nữa đưa ra dự báo bầu cử Mỹ 2020.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Biden tiết lộ việc đầu tiên sẽ làm nếu đắc cử tổng thống Mỹ

Ngọc Vân |

Ứng viên Joe Biden kêu gọi cử tri bỏ phiếu để ông trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ và tiết lộ những điều ông sẽ làm cho người dân Mỹ và nước Mỹ.

2 ngày trước bầu cử Mỹ: Hé lộ cơ hội chiến thắng của ông Trump

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump vẫn có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ 2020, nhưng chỉ với 10% cơ hội.

Mô hình dự đoán đúng 21/25 cuộc bầu cử Mỹ nói gì năm nay?

Ngọc Vân |

Mô hình dự đoán đúng 21/25 cuộc bầu cử Mỹ một lần nữa đưa ra dự báo bầu cử Mỹ 2020.