Bầu cử Mỹ: Bang đầu tiên khởi động bỏ phiếu qua bưu điện

Lê Thanh Hà |

Bắc Carolina đã trở thành bang đầu tiên gửi lá phiếu qua bưu điện cho các cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Theo Fox News, Bắc Carolina là bang đầu tiên bắt đầu gửi phiếu bầu cho cử tri từ 4.9, gần 2 tháng trước ngày bầu cử tổng thống chính thức.

Hơn 600.000 phiếu bầu được gửi qua bưu điện nhằm đáp ứng yêu cầu tăng đột biến chưa từng có khi nhiều cử tri tránh đi bỏ phiếu trong bối cảnh dịch COVID-19 ở Mỹ vẫn hoành hành.

Các cử tri ở Bắc Carolina có thể tiếp tục yêu cầu các lá phiếu qua đường bưu điện cho đến ngày 27.10 nhưng phải gửi lại cho văn phòng bầu cử địa phương trước hạn quy định.

Những lá phiếu được yêu cầu trong làn sóng bỏ phiếu đầu tiên ở Bắc Carolina phần lớn đến từ cử tri đảng Dân chủ và cử tri độc lập. Yêu cầu bỏ phiếu qua đường bưu điện cao gấp 16 lần số lượng mà bang gửi đi trong cùng kỳ bầu cử năm 2016.

Cách đây 4 năm, chỉ 1/4 cử tri bỏ phiếu qua bưu điện, nhưng năm nay giới chức dự đoán nhiều cử tri sẽ chọn hình thức này. Bang Wisconsin đã nhận được nhiều hơn 100.000 yêu cầu bỏ phiếu qua bưu điện so với năm 2016. Florida, nơi có ​​3,3 triệu người yêu cầu vào năm 2016, nay tăng lên 4,2 triệu.

Đối với Bắc Carolina, đảng Cộng hòa đã thống trị trong lịch sử bỏ phiếu qua bưu điện. Tuy nhiên, năm nay, hơn 326.000 lá phiếu được yêu cầu từ các cử tri đảng Dân chủ và 192.000 từ những cử tri độc lập. Chỉ có 92.000 yêu cầu đến từ cử tri đảng Cộng hòa.

Các con số ở Bắc Carolina là một bằng chứng cho những gì các chuyên gia đã dự đoán trong nhiều tháng: Lo lắng về virus SARS-CoV-2 có khả năng thúc đẩy hàng chục triệu cử tri lần đầu tiên bỏ phiếu qua bưu điện, làm thay đổi cách thức tiến hành cuộc bầu cử và phiếu bầu được tính.

Theo US News, đảng Dân chủ dẫn đầu trong các cuộc bỏ phiếu qua bưu điện không chỉ ở Bắc Carolina. Ở Maine, 60% yêu cầu bỏ phiếu qua bưu điện là từ cử tri đảng Dân chủ và 22% bởi những cử tri độc lập. Ở Pennsylvania, số cử tri Dân chủ đăng ký bỏ phiếu qua thư cao gấp 3 lần cử tri Cộng hòa. Tại Florida, 47,5% yêu cầu đến từ cử tri Dân chủ và cử tri Cộng hòa chiếm 32%.

Những con số ở Bắc Carolina và những nơi khác cho thấy khả năng cử tri đảng Cộng hòa đang lưu tâm tới những cảnh báo của Tổng thống Donald Trump về vấn đề bỏ phiếu qua bưu điện gây nhiều tranh cãi.

Một cuộc thăm dò gần đây của USA Today và Đại học Suffolk cho thấy, 56% cử tri đảng Cộng hòa cho biết sẽ bỏ phiếu trực tiếp vào ngày bầu cử, trong khi con số này là 26% ở cử tri đảng Dân chủ.

Tranh cãi về các lá phiếu gửi qua bưu điện xuất hiện khi các đảng viên đảng Cộng hòa, bao gồm cả Tổng thống Trump, phản đối thông lệ này và cảnh báo về tình trạng gian lận trên diện rộng trong cuộc bầu cử ngày 3.11 sắp tới.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Mỹ: Con gái Tổng thống Donald Trump vận động tranh cử giúp cha

Ngọc Vân |

Ái nữ của Tổng thống Donald Trump, Ivanka Trump, vận động tranh cử giúp cha giành thêm một nhiệm kỳ.

Bầu cử Mỹ: Bùng nổ ủng hộ Tổng thống Donald Trump thêm nhiệm kỳ

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump bứt phá ngoạn mục ở bang dao động so với đối thủ Joe Biden.

Bầu cử Mỹ: Ông Donald Trump và Joe Biden đấu trí nảy lửa

Song Minh |

Ứng viên Joe Biden cáo buộc Tổng thống Donald Trump kích động bạo lực sau một tuần bất ổn ở Mỹ.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Bầu cử Mỹ: Con gái Tổng thống Donald Trump vận động tranh cử giúp cha

Ngọc Vân |

Ái nữ của Tổng thống Donald Trump, Ivanka Trump, vận động tranh cử giúp cha giành thêm một nhiệm kỳ.

Bầu cử Mỹ: Bùng nổ ủng hộ Tổng thống Donald Trump thêm nhiệm kỳ

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump bứt phá ngoạn mục ở bang dao động so với đối thủ Joe Biden.

Bầu cử Mỹ: Ông Donald Trump và Joe Biden đấu trí nảy lửa

Song Minh |

Ứng viên Joe Biden cáo buộc Tổng thống Donald Trump kích động bạo lực sau một tuần bất ổn ở Mỹ.