Bầu cử Hàn Quốc: Đảng cầm quyền thắng nhờ khống chế tốt dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Liên minh cầm quyền của Tổng thống Moon Jae-in đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử 15.4 tại Hàn Quốc, theo Yonhap.

Mới đây, đảng Dân chủ đồng hành (DP) cầm quyền ở Hàn Quốc đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 21 ở nước này.

Với 99,3% phiếu bầu cho các ghế tranh cử trực tiếp được tính, Ủy ban Bầu cử Trung ương Hàn Quốc (NEC), cho biết đảng DP cùng đảng liên kết Đồng hành vì người dân đã giành được 180 ghế, chiếm 3/5 tổng số. Trong khi đó, đảng đối lập chính Tương lai thống nhất (UFP) và đảng Hàn Quốc Tương lai giành được 103 ghế.

Với chiến thắng này, Tổng thống Moon Jae-in và liên minh cầm quyền đã chứng tỏ đang nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người dân sau khoảng thời gian nỗ lực triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Hiện hơn 70% bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hàn Quốc đã khỏi bệnh.

Trong cuộc bầu cử ngày 15.4, cử tri Hàn Quốc bỏ phiếu bầu Quốc hội gồm 300 thành viên, trong đó 253 ghế được bầu trực tiếp và 47 ghế bầu cho đại diện chính đảng. Mỗi cử tri bầu một phiếu cho ứng cử viên và một phiếu cho đảng mà họ ủng hộ.

Bất chấp những lo ngại rằng đại dịch sẽ làm giảm bớt số cử tri đi bỏ phiếu, hàng chục triệu người dân Hàn Quốc đã tham gia bỏ phiếu cho cuộc bầu cử bốn năm một lần. Theo thống kê của NEC, hơn 29 triệu cử tri đi bỏ phiếu, tương đương tỉ lệ cử tri tham gia khoảng 66,2%, cao nhất trong 28 năm qua tại Hàn Quốc.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc hoàn tất cuộc bầu cử lịch sử giữa đại dịch COVID-19

Phương Linh |

Ngày 15.4, người dân Hàn Quốc đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử quốc hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19 với tỉ lệ hơn 62%.

Hàn Quốc: Cử tri thuộc diện cách ly đi bầu cử thế nào giữa dịch COVID-19?

Lê Thanh Hà |

Miễn là không có triệu chứng mắc COVID-19, tất cả công dân Hàn Quốc thuộc diện tự cách ly sẽ có quyền đi bỏ phiếu trực tiếp vào hôm nay - ngày diễn ra tổng tuyển cử tại nước này.

Hàn Quốc tiến hành bỏ phiếu sớm bầu cử Quốc hội khóa 21

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc đã bắt đầu đợt bỏ phiếu sớm tổng tuyển cử ngày 15.4, trong bối cảnh giới chức tiếp tục siết chặt các biện pháp cách ly xã hội ứng phó với đại dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàn Quốc hoàn tất cuộc bầu cử lịch sử giữa đại dịch COVID-19

Phương Linh |

Ngày 15.4, người dân Hàn Quốc đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử quốc hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19 với tỉ lệ hơn 62%.

Hàn Quốc: Cử tri thuộc diện cách ly đi bầu cử thế nào giữa dịch COVID-19?

Lê Thanh Hà |

Miễn là không có triệu chứng mắc COVID-19, tất cả công dân Hàn Quốc thuộc diện tự cách ly sẽ có quyền đi bỏ phiếu trực tiếp vào hôm nay - ngày diễn ra tổng tuyển cử tại nước này.

Hàn Quốc tiến hành bỏ phiếu sớm bầu cử Quốc hội khóa 21

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc đã bắt đầu đợt bỏ phiếu sớm tổng tuyển cử ngày 15.4, trong bối cảnh giới chức tiếp tục siết chặt các biện pháp cách ly xã hội ứng phó với đại dịch COVID-19.