Bầu cử giữa kỳ ở Ohio, điềm xấu cho Tổng thống Donald Trump

K.M |

Với thắng lợi sít sao của ứng viên Cộng hòa, kết quả bầu cử tại Ohio là một điềm xấu đối với Tổng thống Donald Trump.

Cuộc bỏ phiếu bầu bổ sung một nghị sĩ tại bang Ohio ngày 7.8 được coi là một trắc nghiệm đối với uy tín của Tổng thống Donald Trump.

Ứng cử viên đảng Cộng hòa tuyên bố thắng cử với 50,2% phiếu, tại một khu vực bầu cử vốn được coi là lãnh địa của đảng Cộng hòa từ hơn 30 năm nay.

Theo giới quan sát, nếu xu thế này tái diễn, phe Cộng hòa có thể sẽ mất đa số tại Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.2018.

Ứng cử viên đảng Cộng hòa Troy Balderson rạng sáng 8.8 đã tuyên bố chiến thắng, với 50,2% phiếu, tức nhiều hơn đối thủ Dân chủ Danny O'Connor khoảng 1.700 phiếu bầu, mặc dù số phiếu chưa được kiểm hết.

Ngay lập tức, không cần đợi kết quả chính thức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi một thông điệp lên Twitter ca ngợi đây là một "chiến thắng lớn".

Với thắng lợi sít sao của ứng viên Cộng hòa, kết quả bầu cử tại Ohio là một điềm xấu đối với Tổng thống Donald Trump, bởi ứng cử viên đảng Cộng hòa vốn nhận được hơn 10% ủng hộ của cử tri một tháng trước cuộc bỏ phiếu, theo các thăm dò dư luận. Đối với phe Dân chủ, tỉ lệ ủng hộ sụt giảm cho thấy cử tri ngày càng bất mãn với chính sách của đương kim tổng thống Mỹ.

Theo AFP, hiện vẫn còn hàng nghìn phiếu bầu còn chưa được xử lý.

Cuộc đọ sức tại Ohio lại cuộc đấu cuối cùng giữa hai phe Cộng hòa và Dân chủ trước kỳ bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.2018.

K.M
TIN LIÊN QUAN

Nước cờ táo bạo của Triều Tiên trước bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

Hải Anh |

Triều Tiên tin tưởng vào "khả năng lớn" về một hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mỹ siết chặt vòng kim cô với Nga trước bầu cử giữa kỳ

Ngọc Vân |

Các thượng nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ Mỹ hôm 2.8 đưa ra dự luật trừng phạt cứng rắn mới với Nga trong nỗ lực mới nhất nhằm trừng phạt Mátxcơva vì cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ và các hoạt động ở Syria, Ukraina.

Ông Donald Trump chờ đợi sự can thiệp của Nga trong bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới

Phong Lâm |

Tổng thống Mỹ Donald Trump nghi ngờ rằng Nga có thể can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Tổng thống vào ngày 6.11 tới, phát ngôn viên Nhà Trắng Hogan Guidli 25.7 cho biết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nước cờ táo bạo của Triều Tiên trước bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

Hải Anh |

Triều Tiên tin tưởng vào "khả năng lớn" về một hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mỹ siết chặt vòng kim cô với Nga trước bầu cử giữa kỳ

Ngọc Vân |

Các thượng nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ Mỹ hôm 2.8 đưa ra dự luật trừng phạt cứng rắn mới với Nga trong nỗ lực mới nhất nhằm trừng phạt Mátxcơva vì cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ và các hoạt động ở Syria, Ukraina.

Ông Donald Trump chờ đợi sự can thiệp của Nga trong bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới

Phong Lâm |

Tổng thống Mỹ Donald Trump nghi ngờ rằng Nga có thể can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Tổng thống vào ngày 6.11 tới, phát ngôn viên Nhà Trắng Hogan Guidli 25.7 cho biết.