Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ thua đau trước Đảng Cộng hoà ở Thượng viện

Ngọc Vân |

Đảng Dân chủ gần như mất hết hy vọng giành quyền kiểm soát Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ ngày 6.11, nhận thua trước Đảng Cộng hoà.
 
Tính đến 10h50 ngày 7.11 (giờ Việt Nam), Đảng Dân chủ giành 38 ghế tại Thượng viện, Đảng Cộng hoà 50 ghế. Tại Hạ viện, Đảng Dân chủ 142 ghế, Đảng Cộng hoà 143 ghế. 

Tính đến 10h50 ngày 7.11 (giờ Việt Nam), Đảng Cộng hoà giành được 50 ghế tại Thượng viện, trong khi Đảng Dân chủ giành được 38 ghế.

Mặc dù chỉ còn thiếu 1 ghế nữa để duy trì thế đa số sít sao 51/49 tại Thượng viện, song CNN dự báo Đảng Cộng hoà sẽ vẫn giữ quyền kiểm soát tại Thượng viện.

Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hoà đã đánh bại các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ ở Indiana và Bắc Dakota.

Đảng Cộng hoà cũng vượt qua thách thức của Đảng Dân chủ ở các bang Tennessee và Texas, ngăn chặn con đường của Đảng Dân chủ giành 2 ghế cần thiết để chiếm đa số.

Tính đến 10h50 ngày 7.11 (giờ Việt Nam), Đảng Dân chủ giành 38 ghế ở Thượng viện, Đảng Cộng hoà giành 50 ghế ở Thượng viện. Tại Hạ viện, hai đảng bám đuổi sít sao, Dân chủ được 142 ghế, Cộng hoà được 143 ghế.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử giữa kỳ: Nghị sĩ Mỹ gốc Việt được dự đoán tái đắc cử

S.M |

Nghị sĩ Đảng Dân chủ gốc Việt Stephanie Murphy được dự đoán tái đắc cử tại Địa hạt Quốc hội 7 ở miền trung Florida trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ ngày 6.11.

Mỹ: Đảng Dân chủ thắng Cộng hoà trong kết quả đầu tiên ngày bầu cử

Song Minh |

Đã có kết quả đầu tiên của cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ và phần thắng thuộc về phe Dân chủ.

Ông Barack Obama, Donald Trump ráo riết “đọ sức” chốt bầu cử

S.M |

Trong những ngày cuối tuần, Tổng thống Donald Trump và cựu Tổng thống Barack Obama ráo riết vận động cho các ứng viên hai đảng trước bầu cử giữa kỳ Mỹ.

Tết sớm ở Điện Biên

Bài và ảnh VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên có 19 dân tộc với một nền văn hóa phong phú nhiều màu sắc. Sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc và để thích ứng với sự phát triển của đất nước, đến nay hầu hết đều ăn Tết Nguyên đán cùng người dân trên cả nước. Tuy nhiên, nhiều dân tộc vẫn duy trì ăn Tết truyền thống với những nét văn hóa rất riêng.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Bầu cử giữa kỳ: Nghị sĩ Mỹ gốc Việt được dự đoán tái đắc cử

S.M |

Nghị sĩ Đảng Dân chủ gốc Việt Stephanie Murphy được dự đoán tái đắc cử tại Địa hạt Quốc hội 7 ở miền trung Florida trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ ngày 6.11.

Mỹ: Đảng Dân chủ thắng Cộng hoà trong kết quả đầu tiên ngày bầu cử

Song Minh |

Đã có kết quả đầu tiên của cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ và phần thắng thuộc về phe Dân chủ.

Ông Barack Obama, Donald Trump ráo riết “đọ sức” chốt bầu cử

S.M |

Trong những ngày cuối tuần, Tổng thống Donald Trump và cựu Tổng thống Barack Obama ráo riết vận động cho các ứng viên hai đảng trước bầu cử giữa kỳ Mỹ.